TP. Hồ Chí Minh thiệt hại nặng do bão số 1

03/04/2012 11:41
Theo Đại đoàn kết
Tính đến chiều 2-4, TP.Hồ Chí Minh có hàng trăm gốc cây đổ, trên 200 nhà dân bị tốc mái tôn, và sụp đổ hoàn toàn, thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.

Người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 1
Người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 1

Sáng 2-4, Thành ủy và UBND TP. Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp khẩn về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục ảnh hưởng của bão số 1 tại TP. Hồ Chí Minh vào tối ngày 1-4-2012.
Báo cáo nhanh của BCH Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 2-4, bão số 1 đã gây sập, tốc mái và hư hỏng 220 căn nhà; gần 250 cây xanh cây xanh bị ngã đổ; 2 chiếc tàu bị cuốn trôi; 11 chiếc ghe bị chìm; 2 trường học và 1 trụ sở cơ quan bị hư hỏng; 31 phòng trọ và 1 chợ bị hư hỏng vì tốc mái... Bão kèm theo mưa lớn và gió giật cũng đã khiến 8 tuyến đường trên địa bàn TP bị ngập nặng, trong đó có 2 tuyến đường ngập nặng thuộc quận 11 và Thủ Đức, giao thông bị đình trệ.
Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết tại huyện Cần Giờ - tâm ảnh hưởng bão của TP. Hồ Chí Minh vào lúc 18 giờ 30 ngày 1-4, cơn bão số 1 đã gây ra lốc xoáy làm 20 căn nhà bị sập, tốc mái; 11 ghe, tàu bị chìm; làm bật gốc 14 cây... Đến sáng 1-4, huyện Cần Giờ đã phải di dời trên 2.200 người, trong đó riêng tại xã Thạnh An là 1.740 người (thuộc ấp Thạch Hòa, Thạnh Bình), 310 người thuộc các hộ dân sống ven biển ở thị trấn Cần Thạnh, 165 người thuộc xã Long Hòa. Tất cả người dân đã được di dời an toàn vào các địa điểm an toàn. Ông Huỳnh Cách Mạng - Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, huyện đã bố trí chỗ ở và hỗ trợ hàng nghìn thùng mì tôm, nước uống và hỗ trợ hàng trăm xuất ăn đến người dân tại các điểm di dời ngay trong đêm.
Tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh, tính đến sáng cùng ngày, Công ty cây xanh, lực lượng cảnh sát PCCC thành phố, cùng các quận/huyện cũng đã được huy động để khắc phục thiệt hại và tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc, kẹt xe khu vực trung tâm. Tính đến ngày 2-4 đã có 72/85 tuyến, hệ thống điện dân cư đã được khắc phục.
Theo chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Đua, ngoài hệ thống điện lưới, các công tác di dời dân, bảo đảm các điều kiện ăn ở, an ninh trật tự tại các du di dân tới tạm trú cần tiếp tục được triển khai nhằm giảm thiểu những tổn thất nhỏ nhất cho người dân trên địa bàn TP.HCM. Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Đua, qua đợt bão số 1 vừa qua cho thấy ý thức chấp hành các quy định về công tác phòng, tránh bão, kinh nghiệm phòng, chống bão của một bộ phận cán bộ, người dân thành phố còn chưa cao. Vì vậy, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị các quận/huyện quan tâm rút kinh nghiệm và thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau bão.
Chiều 2-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sau bão số 1, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam bộ có khả năng tiếp tục chịu thêm các đợt mưa vừa, mưa to, ngoài ra nhiệt độ trung bình tháng phổ biến sẽ dao động từ -0.5 đến 0.5 độ.
Theo Đại đoàn kết