TP.HCM: Chồng đấu điện hạ sát vợ đang mang bầu vì ghen

09/04/2012 08:57
Theo Người lao động
Nghi ngờ vợ qua lại với người đàn ông khác nên Nguyễn Minh Nhật thừa lúc vợ ngủ say, đấu dây điện rồi hạ sát vợ.

Ngày 8-4, VKSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ truy tố Nguyễn Minh Nhật (SN 1979, ngụ Bình Phước) về tội “giết người” sang TAND TPHCM xét xử trong thời gian tới.
Chị Linh với nhiều vết sẹo lồi trên mặt, vai
Chị Linh với nhiều vết sẹo lồi trên mặt, vai
Theo cáo trạng, Nhật và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh kết hôn năm 2010, chị Linh sinh cho Nhật một đứa con kháu khỉnh nhưng vì kinh tế eo hẹp, hai vợ chồng Nhật sống chung với nhà vợ.
Tối ngày 4-6-2011, sau khi tan ca, chị Linh được một thanh niên làm chung chở về nhà thì Nhật nhìn thấy nên nổi máu ghen. Nhật thường xuyên lớn tiếng, chửi bới chị Linh về việc “gái đã có chồng còn để người khác phái chở về nhà” nhưng được cha mẹ hòa giải.
Rạng sáng ngày 7-6-2011, trong lúc chị Linh đang say ngủ thì Nhật nối dây điện luồng vào người vợ rồi cắm vào ổ điện. Chị Linh bị điện giật đau đớn giãy dụa nhưng Nhật vẫn mặc kệ rồi nối dây điện đấu vào lòng bàn tay với ý định tự tử. Nhật bị điện giật la hét to nên người nhà phát hiện, ngắt cầu dao. Nhật bỏ trốn và bị bắt trong một lần về thăm nhà.
Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, tỷ lệ thương tật 19% vĩnh viễn.
Theo Người lao động