Trở lại trường, thầy trò Trường cấp 3 Kiến An hăng say dạy và học

08/09/2021 08:25
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau thời gian dài nghỉ học, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Kiến An háo hức, phấn khởi, hăng say dạy và học khi được quay lại trường.

Tới Trường Trung học phổ thông Kiến An (Hải Phòng) những ngày đầu năm học, chúng tôi cảm nhận được sự háo hức, phấn khởi, không khí hăng say học tập của các thầy cô và trò.

Học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Kiến An dự lễ khai giảng của trường (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Kiến An dự lễ khai giảng của trường (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Ngay tại cổng trường và phía bên ngoài các phòng học, nhà trường bố trí đầy đủ các biện pháp chống dịch, bố trí nước sát khuẩn tay. Khu vực nhà vệ sinh luôn được nhà trường chỉ đạo dọn dẹp sạch sẽ.

Tại các lớp học, ngoài các vật dụng cơ bản như đồ dùng học tập hay sách giáo khoa, hành trang đến trường của đa số học sinh trong ngày đầu tới trường còn có thêm một vật bất ly thân, đó là chiếc khẩu trang.

Tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường đều nâng cao ý thức, nghiêm túc thực hiện, vì sự an toàn của người dạy và người học.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng lễ khai giảng của nhà trường vẫn diễn ra trang trọng, ý nghĩa (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng lễ khai giảng của nhà trường vẫn diễn ra trang trọng, ý nghĩa (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Cô giáo Nguyễn Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến An cho biết: “Năm học mới này, nhà trường chào đón hơn 1.500 em học sinh, trong đó có 585 học sinh lớp 10.

Những ngày đầu tới trường, các em học sinh lớp 10 dù có chút bỡ ngỡ, nhưng được sự dìu dắt tận tình của các thầy cô, các em đã nhanh chóng hòa nhập với trường lớp, bạn bè.

Tôi tin rằng với niềm tự hào là học sinh Trường Trung học phổ thông Kiến An, các em sẽ luôn chăm ngoan và đạt nhiều thành tích xuất sắc ngay trong năm học đầu tiên dưới mái trường này”.

Cô giáo Nguyễn Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến An đánh trống khai trường (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Cô giáo Nguyễn Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến An đánh trống khai trường (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Em Trần Thị Mai Linh, học sinh lớp 10C3 chia sẻ: “Sau kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19, được trở lại trường em cảm thấy rất vui vẻ, hào hứng, phấn khởi.

Quan trọng nhất là em được đến trường học, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè và làm quen với nhiều bạn mới, được học nhiều kiến thức mới bổ ích.

Những ngày đầu đến trường, em và nhiều bạn trong lớp cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng Ban giám hiệu, các thầy cô giáo trong trường rất thân thiện nên chúng em cũng tự tin hơn”.

Các em học sinh khối 10 háo hức, phấn khởi khi được quay trở lại trường học (Ảnh: Lã Tiến)

Các em học sinh khối 10 háo hức, phấn khởi khi được quay trở lại trường học (Ảnh: Lã Tiến)

Theo cô giáo Nguyễn Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến An, trong 2 năm học qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới đã gây khó khăn rất nhiều cho việc học tập của các em học sinh.

Nhưng với tinh thần vươn lên, với quyết tâm cao, các em học sinh đã vượt lên trên dịch bệnh để đạt được kết quả rất đáng tự hào.

Đó là 112 học sinh khối 12 năm học 2020-2021 đã đạt điểm xét tuyển Đại học từ 27.0 trở lên, gấp hơn 2 lần năm học trước, trong đó có 01 em đạt thủ khoa thành phố khối B00.

Các em học sinh khối 10 năm học 2021-2022 cũng đã vượt qua kì thi tuyển sinh rất cam go để trở thành những tân học sinh niên khoá 2021-2024 của trường Trung học phổ thông Kiến An.

Trong đó có những học sinh đã đạt 48,5 điểm, là một trong những thủ khoa đầu vào lớp 10 của toàn thành phố.

Các em học sinh hăng say học tập ngay từ những ngày đầu tiên được trở lại trường (Ảnh: Lã Tiến)

Các em học sinh hăng say học tập ngay từ những ngày đầu tiên được trở lại trường (Ảnh: Lã Tiến)

“Năm học này, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, khó khăn còn nhiều đang cần sự nỗ lực của tất cả chúng ta.

Các em hãy cố gắng “Học để biết; Học để làm; Học để cùng chung sống; Học để làm người”.

Hãy thi đua rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp, xứng đáng với ngôi trường bề dày hơn 60 năm truyền thống, ngôi trường trung tâm của quận Kiến An, thành phố Hải Phòng”, cô giáo Nguyễn Thị Lệ nhắn nhủ.

Không khí học tập sôi nổi, tập trung của cô và trò nhà trường (Ảnh: Lã Tiến)

Không khí học tập sôi nổi, tập trung của cô và trò nhà trường (Ảnh: Lã Tiến)

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến An cũng mong muốn: “Các giáo viên nhà trường hãy sống hết mình vì những học trò thân yêu, vì thương hiệu nhà trường.

Tôi mong các nhà giáo sẽ và mãi là những người thầy vĩ đại nhất với tâm sáng, lòng trong.

Tôi cũng tin rằng các bậc cha mẹ học sinh luôn là những người sẵn sàng cùng nhà trường chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Với niềm tin vào sức mạnh đoàn kết và lòng quyết tâm của thầy và trò nhà trường, tôi tin tưởng rằng năm học 2021 -2022 sẽ hẹn một mùa vàng bội thu”.

LÃ TIẾN