TRỰC TIẾP: Ra mắt Thường vụ Bộ chính trị ĐCSTQ khóa 18

15/11/2012 10:04
Hồng Thủy (Nguồn BBC, Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Ông Tập Cận Bình chính thức được bầu làm Tổng bí thư ĐCSTQ khóa 18, kiêm ghế Chủ tịch Quân ủy trung ương

10h 49' Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình chính thức được bầu làm Tổng bí thư ĐCSTQ khóa 18, Chủ tịch Quân ủy Trung ương - cơ quan chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang Trung Quốc.

10h 33' BBC từ Bắc Kinh: 11h20 sáng giờ Bắc Kinh khán đài tại Đại Lễ đường Nhân dân vẫn còn trống vắng. Hãng tin Anh Reuters vừa phải rút một tin vắn mới phát rằng ông Tập Cận Bình đã được bầu chọn làm tổng bí thư vì ông Tập Cận Bình chưa xuất hiện.

Bục phát biểu, ghế ngồi cho các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc vẫn đang để trống
Bục phát biểu, ghế ngồi cho các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc vẫn đang để trống

Không khí chờ đợi khá căng thẳng tại hiện trường.

Hội trường đông nghẹt phóng viên đang chờ đợi từng phút
Hội trường đông nghẹt phóng viên đang chờ đợi từng phút

10h 28': BBC

Chỉ còn 15 phút là đến giờ ban lãnh đạo mới ra mắt. Qua hình ảnh được các phóng viên truyền về trung tâm báo chí, hiện giờ tại sảnh Đông của Đại Lễ đường Nhân dân là một rừng ống kính phóng viên.

Phóng viên chật kín phòng họp báo
Phóng viên chật kín phòng họp báo

10h 23': Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV

CCTV 13 đưa tin, ông Tập Cận Bình đang chủ trì phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 gồm 205 Ủy viên chính thức, 171 Ủy viên dự khuyết và 130 Ủy viên Ủy ban Kỷ luật Trung ương. 

Điều này cho thấy dự đoán trước đó về việc ông Tập Cận Bình trở thành Tổng bí thư khóa 18 là hoàn toàn chính xác. Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ sẽ ra mắt trong ít phút nữa.

10h 10': Website Nhân Dân nhật báo

Cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đưa tin, độ tuổi bình quân của 205 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 18 là 56,1 tuổi, trong đó có một loạt Ủy viên mới thuộc thế hệ 6x, trong đó có 33 Ủy viên nữ, 39 Ủy viên là người dân tộc thiểu số. 95,7% Ủy viên Trung ương đảng CSTQ khóa 18 có trình độ đại học trở lên

7/9 Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị khóa 17 sẽ về hưu sau đại hội 18, 2 người ở lại là ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường
7/9 Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị khóa 17 sẽ về hưu sau đại hội 18, 2 người ở lại là ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường

BBC: Vài nét về ông Tập Cận Bình

Người được cho là chắc chắn sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào trở thành Tổng bí thư vào ít phút nữa.

Sinh tại Bắc Kinh vào năm 1953. Cha là Tập Trọng Huân – một nguyên lão sáng lập của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

2 chính khách có ảnh hưởng lớn đối với thế giới, một vừa tái đắc cử, một sẽ tiếp quản cương vị nguyên thủ quốc gia
2 chính khách có ảnh hưởng lớn đối với thế giới, một vừa tái đắc cử, một sẽ tiếp quản cương vị nguyên thủ quốc gia

Khi mới 15 tuổi, ông được đưa tới một ngôi làng hẻo lánh để lao động trong bảy năm.

Học ngành kỹ thuật hóa chất tại Đại học Thanh Hoa và đã có một thời gian sống ở một trang trại ở Hoa Kỳ.

Năm 2007 ông là bí thư Thành ủy Thượng Hải và sang năm 2008 ông trở thành Phó chủ tịch nước.

Được xem là người tuyệt đối không dung thứ đối với các quan chức tham nhũng.

Bành Lệ Viện, phu nhân của ông Tập Cận Bình, sẽ trở thành Đệ nhất phu nhân Trung Quốc đã khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật và truyền thông Trung Quốc trước đó
Bành Lệ Viện, phu nhân của ông Tập Cận Bình, sẽ trở thành Đệ nhất phu nhân Trung Quốc đã khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật và truyền thông Trung Quốc trước đó

Kết hôn với bà Bành Lệ Viện, một ca sỹ nổi tiếng tài sắc của Trung Quốc. Hai người có một con gái.

 10h: Theo BBC, Tân Hoa Xã

Vào sớm thứ Năm ngày 15/11, Ban Chấp hành Trung ương Khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bầu ra Thường vụ Bộ Chính trị mới – cơ quan quyết sách tối cao của Đảng.

Nhân dân Đại lễ đường, Bắc Kinh, Trung Quốc
Nhân dân Đại lễ đường, Bắc Kinh, Trung Quốc

Vào lúc đúng 11 giờ, các tân ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị sẽ bước ra chào báo chí trong nước và thế giới vốn tại sảnh Đông Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo thứ bậc từ cao đến thấp.

Hiện ra có hai vị trí chắc chắn trong Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 là phó Chủ tịch Tập Cận Bình và phó Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Ông Tập được dự đoán sẽ lên thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn ông Lý Khắc Cường được cho là sẽ lên thay Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Cánh phóng viên trong và ngoài Trung Quốc đã thường trực từ sáng sớm 15/11
Cánh phóng viên trong và ngoài Trung Quốc đã thường trực từ sáng sớm 15/11

Hiện giờ vẫn chưa rõ những ghế còn lại trong Thường vụ Bộ Chính trị sẽ là những ai.

Cũng trong hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tuyên bố liệu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ tiếp tục giữ ghế chủ tịch Quân ủy Trung ương thêm hai năm nữa giống như người tiền nhiệm của ông là Giang Trạch Dân hay không.
Hồng Thủy (Nguồn BBC, Tân Hoa Xã)