Trung Quốc 6 năm tới sẽ chế tạo 600 máy bay chiến đấu mới?

03/07/2014 10:20
Đông Bình
(GDVN) - "TQ hiện sở hữu 964 máy bay chiến đấu hiện đại, đến năm 2020 số lượng máy bay chiến đấu hiện đại của TQ sẽ lên đến 1.562 chiếc, trong đó có 24 máy bay J-20".
Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)
Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 2 tháng 7 dẫn trang mạng "Jane's Defense Weekly" Anh ngày 30 tháng 6 đăng bài viết nhan đề "Trung Quốc đến năm 2020 sẽ sở hữu 1.500 máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư" cho rằng, một nguồn tin từ chính phủ của quốc gia châu Á này cho biết, quy mô và cơ cấu biên đội máy bay chiến đấu tương lai của Trung Quốc sẽ to lớn và cụ thể hơn so với báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung Quốc do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố.

Ngày 5 tháng 6 năm 2014, Lầu Năm Góc công bố báo cáo mới nhất, đưa ra cảnh báo về thực lực tác chiến của Không quân Trung Quốc, cho rằng, Không quân Trung Quốc "đang tiến hành hiện đại hóa với quy mô chưa từng có, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với không quân của phương Tây về các khả năng như máy bay hiến đấu, chỉ huy và kiểm soát, tác chiến điện tử và truyền dữ liệu".

Trong báo cáo đánh giá phát triển sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2013, Lầu Năm Góc chỉ ra, mặc dù Trung Quốc vẫn đang sử dụng "rất nhiều máy bay chiến đấu thế hệ thứ hai và thứ ba", nhưng trong 1.900 máy bay chiến đấu hiện có, có 600 máy bay chiến đấu "hiện đại hóa". Báo cáo cho rằng, tình hình trong mấy năm tới sẽ có sự thay đổi rõ rệt, bởi vì Trung Quốc "sẽ lấy máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư làm chính".

Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)
Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)

Số liệu dự tính của chính phủ châu Á có một chút khoảng cách với số liệu của Lầu Năm Góc, nhưng về cơ bản đã xác nhận xu thế mở rộng quy mô biên đội máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Nguồn tin này còn nêu chi tiết về sự tăng trưởng số lượng loại máy bay chiến đấu cụ thể.

Nguồn tin này chỉ ra, hiện nay, Trung Quốc sở hữu 964 máy bay chiến đấu hiện đại, nhiều hơn 300 chiếc so với số liệu đánh giá về máy bay chiến đấu Trung Quốc của Mỹ năm 2013, đến năm 2020 số lượng máy bay chiến đấu hiện đại của Trung Quốc sẽ tăng lên đến 1.562 chiếc.

Nguồn tin này còn chỉ ra, số lượng máy bay chiến đấu Su-27SK cũ Trung Quốc (do Nga chế tạo), sẽ từ 70 chiếc năm 2014 giảm xuống còn 28 chiếc năm 2020, chỉ tương đương với quy mô một trung đoàn. Nhưng, đến trước năm 2020, Trung Quốc sẽ mua sắm 24 máy bay chiến đấu Su-35 tiên tiến hơn.

Nguồn tin này dự đoán, máy bay chiến đấu J-11A/B do tập đoàn công nghiệp máy bay Thẩm Dương chế tạo (phiên bản sao chép của máy bay chiến đấu Sukhoi) có thể từ 230 chiếc tăng lên 390 chiếc trước năm 2020, trong 6 năm tăng lên với tốc độ 26-27 chiếc/năm. Một số nguồn tin cho biết, sản xuất J-11B đang từng bước giảm xuống để hỗ trợ cho sản xuất máy bay chiến đấu J-15 và máy bay tấn công mới 2 chỗ ngồi J-16.

Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)
Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)

Ngoài ra, dự kiến đến trước năm 2020, máy bay chiến đấu J-16 sẽ tăng thêm 100 chiếc, đồng thời trở thành loại máy bay chiến đấu quan trọng của Không quân Trung Quốc.

Nguồn tin này cho rằng, dự kiến đến năm 2020 số lượng máy bay chiến đấu J-10 do Tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô chế tạo sẽ tăng thêm 180 chiếc, tổng số tăng lên 400 chiếc, lượng tăng hàng năm là 30 chiếc. Hiện nay, sản xuất máy bay chiến đấu của Trung Quốc đang từ máy bay chiến đấu J-10A chuyển sang máy bay chiến đấu J-10B trang bị radar mảng pha. Nguồn tin này còn dự kiến, đến trước năm 2020, Trung Quốc sẽ sản xuất 24 máy bay chiến đấu J-20 thế hệ thứ năm.

Dự kiến đến năm 2020, máy bay tấn công JH-7 do Tập đoàn công nghiệp máy bay Tây An chế tạo sẽ chỉ tăng thêm 120 chiếc, tổng số tăng đến 320 chiếc, lượng tăng hàng năm khoảng 20 chiếc. Máy bay tấn công JH-7B mới xuất hiện vào tháng 12 năm 2013 có bề ngoài không khác lắm máy bay JH-7, nhưng đã trang bị động cơ phản lực Tần Lĩnh công suất mạnh hơn và thiết bị điện tử có tính năng tốt hơn.

Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)
Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)

Tuy nhiên, trước năm 2020, máy bay ném bom H-6 do Tập đoàn công nghiệp máy bay Tây An chế tạo sẽ chỉ từ 130 chiếc tăng lên 180 chiếc, lượng tăng hàng năm khoảng 8 chiếc. Điều này có thể có nghĩa là, máy bay ném bom H-6 được chế tạo mới sẽ trang bị động cơ phản lực mạnh hơn, phần đầu máy bay sẽ lắp hệ thống radar được thiết kế lại.

Đông Bình