Trung Quốc bắn vòi rồng trái phép ở Trường Sa đuổi "tàu cá nước ngoài"

06/05/2013 13:00
Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)
(GDVN) - Ngư chính số hiệu 45001 tiến sát chiếc "tàu cá nước ngoài" 10 mét, một khoảng cách đã khá nguy hiểm trên biển nhưng chiếc tàu cá này vẫn đánh bắt bình thường và không chịu dời đi, tàu Trung Quốc đã bật vòi rồng xối thẳng vào tàu cá đối phương, cuối cùng chiếc tàu cá này phải rút ra khỏi khu vực.
"Tàu cá nước ngoài" bị làm mờ biển kiểm soát theo truyền thông Trung Quốc đã bị tàu Ngư chính (hoạt động trái phép ở Đá Vành Khăn) dùng vòi rồng xua đuổi
"Tàu cá nước ngoài" bị làm mờ biển kiểm soát theo truyền thông Trung Quốc đã bị tàu Ngư chính (hoạt động trái phép ở Đá Vành Khăn) dùng vòi rồng xua đuổi
Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc bản điện tử ngày 6/5 đưa tin, Trung Quốc đã dùng vũ lực trục xuất "tàu cá nước ngoài" đánh bắt tại vùng biển gần Đá Vành Khăn (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Philippines và Trung Quốc cũng "tuyên bố" chủ quyền và Bắc Kinh đang chiếm đóng trái phép - PV).
Bản tin trên tờ Nhân Dân nhật báo điện tử không nói rõ thời gian xảy ra vụ "dùng vũ lực trục xuất tàu cá nước ngoài" ở Đá Vành Khăn, đồng thời cũng không tiết lộ thông tin tàu cá bị tàu Ngư chính đang hoạt động trái phép ở đây xua đuổi là của quốc gia nào trong khi phần biển kiểm soát tàu cá trên hình ảnh minh họa bị tờ báo làm mờ. Bức ảnh đăng tải trên tờ báo này và được giới truyền thông Trung Quốc lấy lại cho thấy chiếc tàu cá ở khá gần, bất chấp Ngư chính Trung Quốc đe dọa. Theo bản tin trên Nhân Dân nhật báo, chiếc tàu Ngư chính số hiệu 45001 tiến sát chiếc "tàu cá nước ngoài" 10 mét, một khoảng cách đã khá nguy hiểm trên biển nhưng chiếc tàu cá này vẫn đánh bắt bình thường và không chịu dời đi, tàu Trung Quốc đã bật vòi rồng xối thẳng vào tàu cá đối phương, cuối cùng chiếc tàu cá này phải rút ra khỏi khu vực. Tàu Ngư chính 45001 được Trung Quốc đóng năm 2001, nặng 570 tấn, dài 55 mét thuộc lực lượng Ngư chính tỉnh Quảng Tây được phái ra hoạt động trái phép tại Trường Sa, tập trung vào khu vực Đá Vành Khăn. Thời gian gần đây, Trung Quốc đã công khai lực lượng chiếm đóng Đá Vành Khăn dưới lốt "nhân viên Ngư chính" trước kia chính là lực lượng hải quân, đồng thời Bắc Kinh không ngừng xây dựng trái phép nhà nổi công sự, đưa ngư dân ra nuôi thủy sản trái phép và sinh sống trong lòng đầm phá Đá Vành Khăn và thành lập trái phép cả cái gọi là "thôn Mỹ Tế". Hành động này của giới chức Trung Quốc là bằng chứng rõ ràng về sự xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp và thông lệ quốc tế cũng như nhận thức chung đạt được giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) được ký kết năm 2002.
Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)