Trước Đan Trường, hàng loạt sao Việt lao đao vì scandal nợ nần

16/07/2013 07:20
T.Phạm (Tổng hợp)
(GDVN) - Sau ánh hào quang của thế giới showbiz, nhiều nghệ sĩ có tên tuổi như Phước Sang, Đan Trường, Hoàng My, Dương Yến Ngọc, Cao Thái Sơn... dính vào scandal nợ nần khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.
1. Đan Trường bị fan "cuồng" tố nợ hàng chục ngàn đô
Chiều ngày 11/7,  tại công ty HT Production - đơn vị quản lý độc quyền Đan Trường, ông bầu Hoàng Tuấn cùng vợ chồng Đan Trường - Thủy Tiên đã có cuộc gặp gỡ một số báo giới TP.HCM để chia sẻ về chuyện đang bị tống tiền và quấy rối mỗi ngày. 

Theo đó, nam ca sĩ khẳng định, người tống tiền hăm dọa anh là một khán giả nữ coi anh là thần tượng từ rất lâu nhưng anh muốn giấu tên vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai của cô gái trẻ này.
Bị ca sĩ Đan Trường "vu" tống tiền hàng chục ngàn đô, fan nữ tên Dung đã tung ra hàng loạt bằng chứng chống lại anh. Đồng thời, fan nữ này không ngần ngại cáo buộc Đan Trường 'bắt cá hai tay' khi đang có quan hệ tình cảm với Dung nhưng công khai chuyện yêu Thủy Tiên trên báo.

Fan D tố cáo Đan Trường nợ hàng chục ngàn đô.
Fan D tố cáo Đan Trường nợ hàng chục ngàn đô.

Theo đó, fan Dung cho biết, Đan Trường đã vay rất nhiều tiền của cô chứ không chỉ là 20 ngàn đô. Cụ thể, fan Dung khẳng định trong vòng 5 tháng, Đan Trường đã cầm của Dung tới 60 ngàn USD.
2. Phước Sang bị tố quỵt nợ và xe Mercedes
Ngày 5/10/2012, người hâm mộ xôn xao với thông tin Phước Sang bị một người bạn thân, doanh nhân Chung Minh gửi đơn tố cáo anh trốn nợ lên tới gần 5 tỷ đồng. Việc này thực sự đã khiến nhiều người không khỏi choáng váng, bởi từ trước đến nay, ngoài là diễn viên hài có tiếng, Phước Sang còn được biết đến là một ông bầu thành đạt, mát tay trong kinh doanh và đang có một hãng phim tư nhân mang chính tên mình.
Theo đó, doanh nhân Chung Minh – người viết đơn nêu rõ: trong 5 đợt khác nhau, Phước Sang mượn của Chung Minh số tiền và tài sản cụ thể là: 2 tỷ đồng, 5.000 USD, 20.000 USD và 400 triệu đồng. Lần cuối cùng, Phước Sang mượn chiếc xe Mercesdes S350 của Chung Minh với lý do đi bàn chuyện làm ăn, tuy nhiên sau đó không mang trả.

Phước Sang cùng đơn tố cáo.
Phước Sang cùng đơn tố cáo.

Sự thật là Phước Sang có vay nhưng không "giật nợ", còn số tiền gần 5 tỷ là do Chung Minh hùn vốn làm ăn với Phước Sang nhưng sau đó xin rút vốn, Phước Sang chưa trả kịp. Chiếc xe Mercedes S350 sau đó cũng đã được Phước Sang trao trả lại cho chủ cũ.

Trước sự việc của Phước Sang, có khá nhiều bạn bè trong giới đứng ra làm chứng, thậm chí còn giúp đỡ anh. Diễn viên Quyền Linh luôn ở bên động viên và an ủi Phước Sang trong cơn hoạn nạn. Thậm chí, danh hài Tấn Beo còn quyết định cho Phước Sang vay 2 tỷ đồng. 
3. Người mẫu Dương Yến Ngọc bị tố quỵt 125 triệu tiền đặt cọc
Dương Yến Ngọc nổi tiếng trong làng thời trang, luôn xuất hiện với xiêm y lộng lẫy nhưng mới đây, cựu người mẫu một thời cũng bị tố quỵt tiền đặt cọc của khách hàng khi bán xe ô tô vào hồi tháng 6/2012. Theo đó, ông Bùi Thanh Lâm đã tố Dương Yến Ngọc nợ dây dưa mình số tiền 125 triệu từ tháng 7/2010.
Năm 2010, Dương Yến Ngọc rao bán chiếc ôtô Captiva với giá 300 triệu đồng. Người này đã trao 125 triệu đồng đặt cọc và được Yến Ngọc hứa trong vòng 5 tháng giao xe. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, Dương Yến Ngọc không giao xe và luôn lảng tránh, thậm chí còn phủi sạch món nợ này khiến người đàn ông này buộc phải làm đơn tố cáo cựu người mẫu.

Dương Yến Ngọc
Dương Yến Ngọc

Ông Lâm còn tố cáo Dương Yến Ngọc gian dối khi không có mặt ông đã viết giấy hẹn sẽ trả cho 100 triệu, thay vì 125 triệu. Sau nhiều lần đòi nợ người mẫu không thành công, ông Lâm đã tìm đến chồng cũ của cô để mong được giải quyết. Chồng cũ của cựu người mẫu cũng cho biết đã nhiều lần phải trả nợ thay cho vợ.
Giải thích về điều này, Dương Yến Ngọc cho biết cô đã trả nợ và nhờ pháp luật can thiệp. Khi người đẹp lên tiếng như vậy, ông Lâm khẳng định: "Nếu cô ấy trả tiền, chẳng có điều gì khiến cô ấy không bắt tôi hủy giấy nợ. Dương Yến Ngọc kiện tôi, tôi càng mừng bởi bao nhiêu lần tôi muốn đem vụ việc ra nhờ pháp luật can thiệp nhưng cô ấy luôn trốn tránh. Công an mời cô ấy lên làm việc, cô ấy cũng không thèm tới".
Tuy nhiên, người đẹp chỉ viết một “tâm thư” gửi báo chí để lấy lại danh dự nhưng cũng không thuyết phục. Sau những lời giải thích vòng vo, trên mạng rò rỉ đoạn băng ghi âm cô thừa nhận nợ nần và người hâm mộ phần nào mất niềm tin vào cô cũng như thất vọng trước thái độ không sòng phẳng của người đẹp. 

4. Hoa hậu Thu Thủy bị tố xù tiền quần áo
Trong tháng 4/2012, chủ một cửa hàng thời trang ở Hà Nội đã gửi đơn đến tòa soạn một tờ báo tố Hoa hậu Thu Thủy xù nợ. Trong đơn tố cáo, người bán này đã khẳng định Thu Thủy có đến cửa hàng mua hàng hiệu toàn loại đắt tiền, có lúc số tiền nợ lên đến hơn 100 triệu đồng vào năm 2010. Sau nhiều lần hỏi nợ khách hàng này đã thanh toán và vẫn nợ lại cửa hàng 32 triệu.

Hoa hậu Thu Thủy
Hoa hậu Thu Thủy

Chủ cửa hàng này có gọi điện nhiều lần nhưng vị khách hàng không nghe máy nên chị đã nhắn tin thì vị khách kia bảo chị lăng mạ, có lúc còn dọa qua luật sư kiện. Chờ mãi 2 năm qua nhưng vị khách vẫn không thanh toán nốt số tiền nợ, chủ cửa hàng đã viết đơn để tố cáo hành động dây dưa và không chịu trả tiền.
Về phía mình, Hoa hậu Thu Thủy bảo không quen biết người này, cũng chưa bao giờ mua quần áo, nợ tiền ai. Cô cũng yêu cầu luật sư của mình hoàn tất thủ tục kiện chủ cửa hàng, người đã tố cô quỵt nợ.
5. Cao Thái Sơn bị tố xù tiền mua nhà

Tháng 7/2012, cư dân mạng đã đứng ngồi không yên khi thông tin Cao Thái Sơn yêu người đồng tính và lừa tiền xuất hiện đầy trên mạng. Tuy nhiên Cao Thái Sơn phủ nhận hoàn toàn những thông tin xôn xao trên mạng và còn mở họp báo đính chính. Cao Thái Sơn cũng khẳng định không có chuyện anh ấy lừa tiền của Adam và chưa từng nhận bất kì một khoản tiền hay đồ vật có giá trị nào từ phía Adam.

Cao Thái Sơn bị "người tình đồng giới" tố cáo nợ tiền.
Cao Thái Sơn bị "người tình đồng giới" tố cáo nợ tiền.

Ngay sau đó, phía Adam đã tung ra bản chụp bằng chứng đã chuyển tiền sang cho Cao Thái Sơn. Theo đó, vào tháng 2/2011, Adam (tên trên giấy tờ là Leon Nguyễn) đã chuyển tiền hai lần cho Cao Thái Sơn. Lần 1 là trên 847 triệu đồng và lần 2 là 170 triệu (tổng cộng số tiền là hơn 1 tỉ) để nhờ trả hộ tiền nhà.
Trong tờ sao kê đồng thời cũng ghi rõ số tài khoản của Cao Thái Sơn tại ngân hàng này. Khi biết được thông tin này, cư dân mạng đã tỏ ra rất bức xúc, cho rằng nam ca sĩ đang cố gắng phủ nhận mọi chuyện nhưng lại không hề đưa ra bằng chứng nào xác đáng.
6. Hứa Vĩ Văn bị ngân hàng SCB kiện nợ 100 triệu
Vào hồi tháng 12/2011, khán giả không khỏi giật mình khi thông tin Hứa Vĩ Văn có thái độ quỵt tiền, để ngân hàng phải viết đơn kiện cáo. Theo đó, Hứa Vĩ Văn và ngân hàng SCB ký hợp đồng làm thẻ tín dụng (dạng thẻ Visa). Trong thẻ này, ngân hàng đã cung cấp cho Hứa Vĩ Văn 100 triệu đồng để xài trước trả sau. Khi sử dụng hết số tiền trong thẻ, nam diễn viên dây dưa không nộp lại số tiền theo quy định. Nhân viên ngân hàng phải nhiều lần gọi điện nhắc nhở. Anh đóng tiền thì lại lắt nhắt thành nhiều lần, có khi chỉ vài trăm nghìn đồng. Do vậy, ngân hàng đã khóa tài khoản và khởi kiện.

Hứa Vĩ Văn bị ngân hàng đòi nợ.
Hứa Vĩ Văn bị ngân hàng đòi nợ.

Trước khi những chuyện ồn ào này xảy ra với nam diễn viên, Hứa Vĩ Văn được biết đến là chàng trai hiền lành, có ăn học đoàng hoàng, sống kín đáo. Năm ngoái, anh gây ấn tượng trở lại với bộ phim Lời thú tội của Eva, đóng cặp của hot girl Huyền Lizzie. Tuy nhiên, câu chuyện bỏ vai và bị ngân hàng tố quỵt nợ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh mà nam diễn viên Sài Gòn xây dựng từ trước đến nay.
7. Á hậu Hoàng My bị tố quỵt tiền từ thiện

Hồi cuối năm 2011, ông bầu Phúc Nguyễn đã từng lên báo chỉ trích Hoàng My tội “lật kèo” và vô ơn với người đã dìu dắt cô đến chiến thắng. Ông cũng tố Hoàng My “quỵt” số tiền từ thiện mà trước đó, khi chưa đạt danh hiệu Á hậu Việt Nam, hai người đã thỏa thuận. Lời tố của ông bầu Phúc Nguyễn còn được chính bác họ của Hoàng My ủng hộ. Trong thời điểm đó, Á hậu Việt Nam hoàn toàn im lặng.

Hoàng My
Hoàng My

Không chỉ dừng lại ở đó, Phúc Nguyễn lại tiếp tục câu chuyện xưa cũ và trình bày câu chuyện một cách tỉ mỉ hơn. Ông đề cập đến nhiều cái tên cụ thể - những người đã giúp đỡ Hoàng My nhưng không được cô đối đáp một cách tử tế. Tiếp đó, người trang điểm cho Hoàng My tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, Phú Nguyễn tiếp tục lên tiếng tố Hoàng My gian dối. Cụ thể, Phú Nguyễn phủ định thân thiết với Hoàng My - trái với những gì cô nói trong một bài phỏng vấn.
8. Siêu mẫu Ngọc Thúy bị kiện vì chiếm dụng trái phép tài sản
Câu chuyện tranh chấp tài sản giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ tên An cũng ồn ào suốt một thời gian dài. Vào tháng 10/2011, siêu mẫu Ngọc Thúy bị ông An khởi kiện vì chiếm dụng trái phép tài sản cá nhân của ông sau khi hai người ly hôn, và đòi siêu mẫu trả lại số tài sản 288 tỷ đồng. 
Trước đó, vì là người mang quốc tịch Hoa Kỳ và Ngọc Thúy vẫn mang quốc tịch Việt Nam nên ông từng nhờ vợ đứng tên sở hữu và sử dụng những tài sản đó. Tuy nhiên, khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Ngọc Thúy đã "ôm" luôn những món đồ này, thậm chí còn “tẩu tán” một số.

Siêu mẫu Ngọc Thúy bị kiện vì chiếm dụng tài sản.
Siêu mẫu Ngọc Thúy bị kiện vì chiếm dụng tài sản.

Vụ việc gây xôn xao khá nhiều trên mặt báo, nhưng cuối cùng đã được giải quyết êm xuôi bởi hai nhân vật chính và Tòa án Nhân dân TP.HCM. Hiện chồng cũ của Ngọc Thúy đã trở về sinh sống tại Sài Gòn, còn Ngọc Thúy đang sống trong một căn hộ cao cấp tại San Jose, Mỹ.
9. Phi Thanh Vân bị tố quỵt nợ hơn 1 tỷ

Tháng 12/2012, xuất hiện những thông tin về việc người đẹp Phi Thanh Vân quỵt nợ hơn 1 tỷ và thoái thác trách nhiệm. Theo đó, tài sản vay ngân hàng của Công ty Những Hòn Đảo Nhỏ do người mẫu Phi Thanh Vân làm giám đốc có nguy cơ bị phá sản, kèm theo đó là một món nợ khá lớn từ một người bạn tên Vinh làm cùng công ty “cho mượn”.
Cuối năm 2010, công ty này ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho một khách sạn với tổng giá trị hơn 550 ngàn USD. Tuy nhiên, trong lúc lô hàng đã về đến cảng thì công ty không có tiền đóng thuế nhập khẩu, lưu kho, phí vận chuyển và mua thêm một số linh kiện khác. Nể tình nghĩa bạn bè, anh Vinh nài nỉ vợ dùng căn nhà của mình ở đường Dương Quảng Hàm (P5Q.Gò Vấp) thế chấp cho Ngân hàng Quân đội để giúp giám đốc Thanh Vân vay được 1,2 tỷ đồng. 

Phi Thanh Vân
Phi Thanh Vân

Sau đó, anh Vinh không biết bà giám đốc sử dụng các khoản tiền đã thanh toán vào mục đích gì mà không trả nợ, lãi suất cũng chẳng đóng, hậu quả giờ vợ chồng anh phải “ngậm quả đắng” trước nguy cơ bị thu nhà. Họ buộc phải gửi đơn khiếu nại với hy vọng lấy lại được số tiền đã mất.
Về phía mình, sau khi nhận được đơn khiếu nại, Phi Thanh Vân đã phản hồi: “Tôi đã xem qua đơn. Thứ nhất, Công ty Những Hòn Đảo Nhỏ do chồng cũ của tôi và ông Vinh lập ra để làm ăn, tôi chỉ là người đứng tên vì chồng tôi là người nước ngoài. Thứ hai, toàn bộ giấy tờ và hợp đồng làm ăn đều do ông Vinh và Thierry Blanc quyết định. Nay chúng tôi đã ly dị, tôi không đồng ý gặp mặt làm việc trong trường hợp này. Nếu muốn, vợ chồng ông Vinh có thể gửi đơn tại tòa”.
10. Đại gia Hà Dũng và món nợ triệu đô
Nổi danh là nhạc sĩ, đại gia của bao nhiêu người đẹp nhưng Hà Dũng cũng khốn đốn với món nợ khổng lồ. Năm 2010, đại gia này đầu tư vào hãng hàng không Indochina. Tuy nhiên, việc kinh doanh bất thành đã khiến Hà Dũng phải đối mặt với món nợ lên tới 1,3 triệu USD.
Món nợ này cũng được đưa ra tòa giải quyết vì cựu giám khảo Vietnam Idol không có khả năng chi trả. Song song với khó khăn về kinh tế, nhiều người đẹp lần lượt bỏ anh. Hai năm qua, cái tên Hà Dũng ít được nhắc đến trên báo chí. Anh cũng không còn xuất hiện ở các sự kiện giải trí lớn nhỏ như trước.
Đại gia Hà Dũng với món nợ 1,3 triệu USD.
Đại gia Hà Dũng với món nợ 1,3 triệu USD.
11. Chí Thiện xù tiền của phóng viên

Vào năm 2009, cư dân mạng đã sôi sùng sục khi một phóng viên đã lên tiếng tố chí Thiện quỵt tiền. Gần 1 năm trời chẳng chịu trả, tới lúc chủ nhân của số nợ này gọi điện thoại đòi, Chí Thiện trắng trợn trả lời là chẳng nợ nần gì hết, nếu có nợ thì phải có giấy nợ. 
Chí Thiện nợ 3 triệu của phóng viên.
Chí Thiện nợ 3 triệu của phóng viên.

Khi người phóng viên này đưa ra đầy đủ những bằng chứng rất cụ thể để cạch mặt nam ca sĩ. Đó là người cho Chí Thiện mượn tiền đã có lưu những tin nhắn anh than khổ, tin nhắn hẹn ngày trả nợ bằng hình thức trả góp 500.000/tháng. Sau đó, nhà báo này đã làm đơn gửi lên công an trình bày sự việc cùng bằng chứng Chí Thiện thiếu tiền. Đến lúc này Chí Thiện mới ngậm ngùi trả và lí nhí xin lỗi một cách gượng ép.
T.Phạm (Tổng hợp)