Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ mở lại ngành Luật từng dừng tuyển

07/09/2022 14:36
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết nhà trường quyết tâm mở lại ngành Luật sau khi đột ngột thông báo dừng tuyển vào giữa tháng 8 vừa qua.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Hiếu Giang - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: nhà trường có nguyện vọng sẽ tiếp tục đào tạo ngành Luật và sẽ sớm hoàn thiện các tiêu chí mở ngành này theo Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường hy vọng có thể tuyển sinh lại ngành học này vào năm 2023.

“Nhà trường tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự để đảm bảo theo quy định, sớm mua sách trong 5 năm trở lại đây cũng như các giáo trình theo yêu cầu. Ngoài ra, nhà trường mở các phòng phục vụ cho chuyên ngành như phòng diễn án (nơi mô phỏng một phiên toà giả định), phòng thực tập, tư vấn… cho ngành này”, ông Giang nói thêm.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Hiếu Giang - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh webiste nhà trường)

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Hiếu Giang - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh webiste nhà trường)

Nói rõ hơn về việc dừng tuyển sinh ngành Luật sau khi công bố điểm chuẩn học bạ và điểm sàn xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp vừa qua, Phó giáo sư Lê Hiếu Giang nói, nhà trường rất muốn đào tạo ngành Luật và đã đưa vào hệ thống tuyển sinh. Nhưng khi Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đã phát hiện trường ban hành quyết định mở ngành Luật vào ngày 10/5/2022, trong khi đó ngày hết hạn kiểm định là 3/5/2022.

Từ năm 2020 nhà trường đã đăng ký kiểm định lại theo chuẩn AUN-QA nhưng do dịch Covid-19, việc kiểm định bị trì hoãn. Bên cạnh đó, thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19 kéo dài, đồng thời ở giai đoạn đó lãnh đạo trường chưa ổn định nên ban hành quyết định mở ngành hơi chậm dù hồ sơ mở ngành đã hoàn thành từ lâu.

Sau đó, nhà trường xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kiểm tra lại các tiêu chuẩn mở ngành theo Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT nên quyết định dừng tuyển sinh ngành Luật.

“Theo quy định, muốn tự chủ mở ngành thì phải có hội đồng trường và phải có kiểm định đồng thời tiêu chuẩn và tiêu chí mở ngành phải đáp ứng đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường xây dựng kế hoạch mở ngành Luật từ năm 2020, lúc đó thực hiện theo Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT tất cả đều đảm bảo theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ tháng 3 năm nay có những tiêu chuẩn cao hơn mà ngành luật của trường chưa đáp ứng đủ”, ông Giang nói thêm.

Phó giáo sư Lê Hiếu Giang cũng cho hay, định hướng của nhà trường là đào tạo đa ngành đa lĩnh vực bởi đây là một xu hướng tất yếu và phù hợp. Bên cạnh đó, theo định hướng của hội đồng trường trong tương lai trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập đại học. Trong đó có nhiều trường con như Kinh tế và luật, Khoa học xã hội và nhân văn, Công nghệ, Nhà hàng khách sạn thậm chí có thể có cả y khoa.

“Nhiều trường đại học ở các nước trong khu vực từ các năm trước đã xây dựng khách sạn, bệnh viện để vừa kinh doanh vừa là nơi sinh viên được thực tập. Chính nguồn thu từ việc kinh doanh đó góp phần để tái đầu tư trở lại cho các trường, như có thể tăng lương bổng cho giảng viên, đầu tư cho khoa học công nghệ và cơ sở vật chất”, ông Giang nói.

Lê Phương