Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

26/07/2022 07:00
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 25/7 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2021 cho thầy Nguyễn Thành Nhân.

Ngày 30/3/2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chính thức công bố Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 đối với 42 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 363 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự có 01 giảng viên ưu tú được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Toán học là thầy Nguyễn Thành Nhân, ở bộ môn Toán Giải tích thuộc Khoa Toán – Tin học.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn (Bên trái) – Hiệu trưởng nhà trường và Tiến sĩ Cao Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư cho Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân (ở giữa)

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn (Bên trái) – Hiệu trưởng nhà trường và Tiến sĩ Cao Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư cho Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân (ở giữa)

Nhằm ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021 cho Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân.

Trong thời gian công tác tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tân phó giáo sư đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngành Toán nói chung và nhà trường nói riêng.

Đồng thời, ông cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, viết nhiều tài liệu nghiên cứu trong lĩnh vực Toán học được đăng trong các tạp chí khoa học uy tín.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy của mình, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phong tặng chức danh phó giáo sư chuyên ngành Toán học.

Những nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết là nền tảng vững chắc để xây dựng một môi trường giáo dục đào tạo chuyên nghiệp.

Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng trau dồi, bồi dưỡng kiến thức, kiến tạo hệ thống giá trị học thuật bền vững cho nhà trường.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại buổi Lễ.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại buổi Lễ.

Với gần 800 viên chức, người lao động, trong đó có 495 giảng viên gồm 3giáo sư và 34 phó giáo sư, 150 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học… Đây là niềm tự hào của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là sự ghi nhận những nỗ lực đóng góp không ngừng của các nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường nói riêng và cả nước nói chung.

Cùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học trở thành hoạt động cốt lõi của giáo dục đại học. Chính vì vậy, việc hình thành các nhóm nghiên cứu nói chung và nhóm nghiên cứu mạnh nói riêng rất quan trọng và đóng vai trò quyết định sự thành công, vị thế của các trường đại học.

Đặc biệt là trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, các hoạt động nghiên cứu khoa học được thúc đẩy, vai trò của các nhóm nghiên cứu mạnh ngày càng trở nên quan trọng, giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu, tác động tích cực đến hoạt động đào tạo, cả người dạy và người học.

Theo đó, nhóm nghiên cứu mạnh là đơn vị chủ lực của nhà trường trong việc tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ chất lượng cao phục vụ xã hội. Trong những năm qua, hoạt động của hai nhóm nghiên cứu mạnh là Vật lý và Tâm lý học giáo dục của trường đã có những thành tựu nhất định.

O
Các thành viên của Nhóm nghiên cứu mạnh Tâm lý học giáo dục và Nhóm nghiên cứu mạnh Vật lý học.

Các thành viên của Nhóm nghiên cứu mạnh Tâm lý học giáo dục và Nhóm nghiên cứu mạnh Vật lý học.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, nhằm tổng kết và phát huy các hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh, đồng thời xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh mới, Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tổng kết các hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh trong giai đoạn 2019 – 2021 và trao quyết định thành lập nhóm nghiên cứu mạnh Toán giải tích.

Giáo sư Huỳnh Văn Sơn và Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Toán – Tin học trao Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu mạnh Toán Giải tích.

Giáo sư Huỳnh Văn Sơn và Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Toán – Tin học trao Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu mạnh Toán Giải tích.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bích Huy – Trưởng Nhóm nghiên cứu mạnh Toán Giải tích phát biểu tại buổi Lễ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bích Huy – Trưởng Nhóm nghiên cứu mạnh Toán Giải tích phát biểu tại buổi Lễ.

Việc xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong nhà trường đóng vai trò tất yếu, vừa là phương thức, vừa là mục tiêu phát triển của nhà trường, nhằm khẳng định Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáng tin cậy.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm.

Với thế mạnh sẵn có về tiềm lực nghiên cứu khoa học, các nhóm nghiên cứu mạnh sẽ dẫn dắt và nâng cao các hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường.

Điều này không chỉ giúp nâng cao số lượng các công trình công bố quốc tế chất lượng cao, giải pháp hữu ích, mà còn tăng cường khả năng hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo đại học, đào tạo sau đại học và xếp hạng đại học theo các tiêu chuẩn quốc tế của nhà trường.

Phạm Minh