Tuyển sinh 2012: Cơ hội việc làm hấp dẫn cho SV ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu

21/02/2012 17:14
Lại Hà
(GDVN) - Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, Vũng Tàu không ngừng tạo ra cơ hội việc làm cho sinh viên trong đó có sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, những năm qua, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm dự án đầu tư trong và ngoài nước, tập trung vào phát triển kinh tế biển. Đây là lĩnh vực có lợi thế của tỉnh nhà và cũng là cơ hội tiếp cận việc làm hấp dẫn cho sinh viên trên địa bàn tỉnh trong đó có sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trường Đại học Bà Rịa-Vung Tàu tập trung phát triển nội lực, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội
Trường Đại học Bà Rịa-Vung Tàu tập trung phát triển nội lực, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội
Lợi thế cụm cảng và cụm công nghiệp dầu – khí. Bà Rịa-Vũng Tàu có cụm cảng nước sâu tập trung ở lưu vực sông Thị Vải, tiếp nhận tàu trên 100 ngàn tấn vào cập cảng và là cửa ngõ giao lưu hàng hải quốc tế. Đến nay, đã có 52 dự án cảng, trong đó có 18 cảng đang hoạt động, với tổng công suất khoảng 34 triệu tấn hàng hoá/năm, 11 dự án cảng đang triển khai xây dựng, 23 cảng đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Cảng nước sâu là một trong những thế mạnh vượt trội của cụm cảng Bà Rịa-Vũng Tàu. Tỉnh đã và đang đẩy mạnh phát triển dịch vụ cảng, vận tải biển, dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng. Bên cạnh xây dựng thành phố cảng Phú Mỹ, đồng hành phát triển các khu công nghiệp sản xuất điện, đạm phân bón, thép và các mặt hàng tiêu dùng từ dầu & khí. Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang hình thành nhanh một tuyến hành lang kinh tế dịch vụ của một đô thị-cảng biển và cảng sông hiện đại, sầm uất.Du lịch biển - đảo, ngành kinh tế mũi nhọn. Chiến lược về phát triển kinh tế du lịch từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 xác định ngành du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trung bình mỗi năm có khoảng hơn 6 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện nay, vùng ven biển từ Vũng Tàu-Long Hải-Phước Hải đến Bình Châu, nơi tập trung phần lớn các hoạt động du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang được khai thác hiệu quả với nhiều sản phẩm du lịch phong phú, hình thành một hành lang kinh tế du lịch ven biển liên hoàn với các dự án trong và ngoài nước đang triển khai nhanh chóng. Trong thời gian qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu hút nhiều dự án đầu tư mới trong đó có những dự án quy mô lớn hàng tỷ USD như Hồ Tràm Strip; Sài Gòn Atlantis Hotel; Công viên thế giới kỳ diệu Vũng Tàu; Vườn thú hoang dã Safari Bình Châu…vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực là rất lớn. Trường đã ký kết với Tập đoàn MGM Grand Ho Tram project cung cấp nguồn nhân lực cho dự án Ho Tram Strip thuộc tập đoàn Asian Coast Development Ltd (Canada). Theo đó, dự án sẵn sàng tiếp nhận sinh viên của trường ngay từ cuối năm 2012, những năm tiếp theo sẽ tuyển dụng với số lượng lên đến 10.000 người. Đặc biệt là doanh nghiệp sẽ tham gia cùng nhà trường trong quá trình đào tạo để đảm bảo chất lượng đầu ra đáp ứng yêu cầu của các dự án.Trường Đại học Bà Rịa-Vững Tàu tập trung phát triển nội lực, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đa ngành (9 ngành cho mỗi trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp); đa lĩnh vực (công nghệ kỹ thuật, quản lý kinh doanh, nhân văn); đa hệ (chính qui, vừa làm vừa học); đa loại hình (tập trung dài hạn, liên thông, văn bằng hai). Hiện qui mô của Trường trên 8.000 sinh viên, học sinh (SVHS). Theo kế hoạch phát triển, qui mô đến năm 2015 là 12.000, đến năm 2020 là 20.000 SVHS; tiếp tục phát triển thêm ngành học (chú trọng đến các ngành kinh tế kỹ thuật biển) và đào tạo sau đại học. Nhà trường luôn chú trọng đến việc phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Trường có trên 400 người, trên 70% có trình độ sau đại học trong đó có nhiều GS, PGS, TSKH, TS. Bên cạnh đó Trường luôn xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận các chương trình tiên tiến và ngày càng đáp ứng nhu cầu xã hội. Năm học 2011-2012, Trường tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ với bộ chương trình đào tạo tối ưu nhất, trong đó chú trọng tăng cường thời lượng thực hành đặc biệt đối với các ngành khối công nghệ kỹ thuật. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành phù hợp, hiện tại Trường có 3 cơ sở tại thành phố Vũng Tàu đáp ứng cho việc đào tạo khoảng 10.000 SVHS. Ngay trong năm 2012, Trường tiến hành xây dựng cơ sở chính (gần 10ha tại phường 11 Tp Vũng Tàu) với trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, đáp ứng cho đào tạo 20.000 SVHS trong các năm tới. Kết hợp đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, Trường đã đầu tư hệ thống quản lý hiện đại (trên 2 tỷ đồng) kết hợp vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, các hoạt động của Trường đều được chuẩn hoá, tiện ích cho người học, quản lý. Đặc biệt nhà trường luôn quan tâm đến chế độ chính sách đối với người học, thực hiện đúng các qui định của Nhà nước cho các đối tượng ưu tiên theo diện chính sách, xét cấp học bổng theo từng học kỳ, từng năm học, tạo điều kiện tối đa cho SVHS gặp điều kiện khó khăn được tham gia học tập. Hàng năm nhà trường trao học bổng và khen thưởng với số tiền trên 1 tỷ đồng, trong đó 50% là nguồn kinh phí của Trường, phần còn lại tiếp nhận từ sự hỗ trợ của doanh nghiệp, cá nhân. Mức học bổng từ 1-5 triệu đồng, nhiều sinh viên được nhận học bổng với mức 20 triệu đồng/ năm. Để góp phần nâng cao chất lượng, tạo cơ hội việc làm cho SVHS tốt nghiệp, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu luôn tạo mối gắn kết với doanh nghiệp và người học (cựu SVHS). Theo kết quả thống kê, trong số gần 3.700 sinh viên, học sinh của Trường đã tốt nghiệp các trình độ, có 3220 người (chiếm 87%) có việc làm. Đây là kết quả tích cực, được xã hội đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Hiện Trường đang triển khai các chương trình hợp tác quốc tế: liên kết đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh với City University of Seattle–Hoa Kỳ, chương trình giảng dạy, giảng viên và bằng cấp do City University đảm nhận (chương trình 3+1: 3 năm học tại Việt Nam và 1 năm học tại Hoa Kỳ hoặc Anh hoặc Cananda); chương trình tiếng Anh tiền du học: TIEC (32 trường ĐH bang Texas), USC và Lee College–Hoa Kỳ; Heriot Watt– Anh; Charles Darwin–Úc. Trên đây là những thông tin nhằm chia sẻ đến quý phụ huynh và thí sinh, hy vọng sẽ góp phần trong việc lựa chọn nơi học, ngành học, bậc học phù hợp với khả năng của bản thân và điều kiện của gia đình.
Lại Hà