Trường học đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đi học lại từ ngày 11/10

30/09/2021 16:42
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhà trường đề xuất học sinh các khối 1,2,6,9,12 của xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi học lại từ ngày 11/10.

Ngày 30/9, thầy Nguyễn Bảo Ngọc – Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết thông tin nói trên.

Theo thầy Ngọc, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có làm việc với nhà trường, liên quan đến vấn đề quay trở lại học trực tiếp của học sinh nhà trường.

Thầy Nguyễn Bảo Ngọc cho biết, trường đã thay đổi mốc thời gian xin đề xuất cho học sinh quay trở lại học trực tiếp, từ ngày 4/10 sang ngày 11/10.

Học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ ở thời điểm chưa giãn cách xã hội (ảnh minh họa: CTV)

Học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ ở thời điểm chưa giãn cách xã hội (ảnh minh họa: CTV)

Tuy nhiên, thầy Ngọc nhấn mạnh: Đây chỉ mới là ý kiến, mong muốn của nhà trường, còn phải trình phương án lên huyện, thành phố quyết định.

Lãnh đạo trường cho biết, sở dĩ phải dời thời gian đề xuất cho học sinh đến trường là do quá cận ngày 4/10, cần hoàn thiện thêm nhiều phương án phòng chống dịch Covid-19 cho nhà trường.

Trước đó, trong lần lấy ý kiến khảo sát phụ huynh của nhà trường, thì vẫn còn nhiều phụ huynh lo lắng, chưa yên tâm cho việc con đến trường học trực tiếp, nên sắp tới đây sẽ cần phải thực hiện lại việc khảo sát này.

Dự kiến, toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường tiểu học, trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Thạnh An sẽ tham gia học trực tiếp (khối 1,2,6,9 và 12) sẽ được xét nghiệm tầm soát Covid-19 bằng PCR.

Hơn 90% giáo viên, nhân viên của trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Thạnh An và đa số giáo viên, nhân viên của trường tiểu học Thạnh An đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Nếu được phê duyệt, thì gần 250 em học sinh của cả 2 trường sẽ đi học trực tiếp (1 buổi/ngày) từ ngày 11/10, còn lại thì các em vẫn phải kết hợp cả hình thức học trực tiếp và trực tuyến.

Được biết, tổng số học sinh các khối lớp của cả 2 trường trên xã đảo Thạnh An là gần 600 em.

Việt Dũng