Trường học đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học mới

03/09/2022 17:10
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường tiểu học Lê Quý Đôn, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh vào ngày 3/9 đã tổ chức lễ khánh thành, khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

Ngày 3/9, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự lễ khánh thành, khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Phát biểu tại lễ khánh thành đưa vào sử dụng nhà trường, chính thức khai giảng năm học mới, thầy Phan Thái Hiệp – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn cho biết, trường được khởi công xây dựng vào cuối năm 2019, hoàn thành vào tháng 3/2022, với diện tích hơn hơn 13.600m2, gồm 30 phòng học, 8 phòng học bộ môn và đầy đủ các phòng chức năng theo yêu cầu.

Ông Dương Anh Đức đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, Bình Chánh (ảnh: P.L)

Ông Dương Anh Đức đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, Bình Chánh (ảnh: P.L)

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cho nhà trường là hơn 118 tỷ đồng. Nhà trường có 2 cán bộ quản lý, 16 giáo viên giảng dạy gồm 100% thầy cô có trình độ đại học theo quy định, 1 nghiên cứu sinh thạc sĩ.

Theo thầy Phan Thái Hiệp, việc có một ngôi trường mới với đầy đủ cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đầy đủ, đồng bộ sẽ tạo điều kiện cho thầy và trò được học tập, làm việc thuận lợi hơn.

Ngay tại lễ khai giảng, khánh thành nhà trường, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện chương trình trao tặng sách cho thư viện của các trường tiểu học thuộc 5 huyện ngoại thành của thành phố.

Chương trình này được thực hiện với tổng kinh phí là 1,8 tỷ đồng, trao tặng 48.250 cuốn sách, 35.000 cây bút, 10.000 quyển tập sẽ được chuyển đến thư viện của 50 trường tiểu học còn gặp nhiều khó khăn ở ngoại thành.

Học sinh chăm chú đọc sách được trao tặng trong thư viện (ảnh: P.L)

Học sinh chăm chú đọc sách được trao tặng trong thư viện (ảnh: P.L)

Các sách được trao tặng là các quyển về tri thức, khám phá khoa học, ngôn ngữ, văn hóa, truyện về đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng giao tiếp…kết hợp giữa tranh ảnh và hình vẽ phong phú, có kiến thức gợi mở, được Hội Xuất bản Việt Nam, các Nhà Xuất bản có uy tín hỗ trợ, hơn 50 giáo viên tiểu học thẩm định, chọn lọc trong 2 năm qua với nhiều tiêu chí khắt khe.

Theo ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nếu không đầu tư cho giáo dục thì sẽ bỏ tương lai, vì tương lai thuộc về thế hệ trẻ.

Chính vì vậy, việc chăm lo và quan tâm đến sự phát triển của thế hệ trẻ chính là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của lãnh đạo thành phố.

“Bên cạnh đó, học tập đi kèm với phát triển văn hóa đọc là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu, tôi mong muốn ngoài việc bắt đầu một hành trình mới, nơi đây sẽ trở thành môi trường giáo dục thật tốt, uy tín trong khu vực” – ông Dương Anh Đức cho hay.

Việt Dũng