Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10

18/06/2022 16:17
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022-2023 của trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất là 32,26 điểm vào lớp chuyên Tiếng Anh.

Ngày 18/6, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023 đã công bố điểm xét tuyển vào các lớp 10 chuyên.

So với năm trước, điểm chuẩn biến động không đáng kể, trong đó lớp Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất là 32,6 và thấp nhất là lớp Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lấy 22,1 điểm.

Thí sinh trong phòng thi lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Thí sinh trong phòng thi lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Cùng với việc công bố điểm chuẩn, trường nhận chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh từ ngày 20 đến ngày 22/6. Phụ huynh hoặc học sinh nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại cơ sở chính ở Quận 5. Kết quả phúc khảo sẽ được công bố ngày 27/6.

Điểm chuẩn trúng tuyển cụ thể như sau:

Lưu ý, mỗi tổ hợp (TH) xét tuyển gồm ba môn không chuyên và một môn chuyên tương ứng, cụ thể: TH1 Toán chuyên, TH2 Vật lý chuyên, TH3 Hóa học chuyên, TH4 Sinh học chuyên, TH5 Tin học chuyên, TH6 Ngữ văn chuyên, TH7 Tiếng Anh chuyên.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên của Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ sáng ngày 4/6 cho đến sáng ngày 6/6.

Tham dự kỳ thi năm nay có khoảng 2.300 thí sinh đăng ký dự thi, chủ yếu là các em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thí sinh tham dự kỳ thi này phải làm 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi không chuyên bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.

Bài thi tự chọn nằm trong tổng số các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, tiếng Anh và Tin học theo hình thức tự luận.

Mỗi thí sinh sẽ được đăng ký dự thi tối đa là 2 môn chuyên. Điểm bài thi sẽ tính theo thang điểm 10, bài thi không chuyên tính theo hệ số 1, bài thi chuyên tính theo hệ số 2.

Đây là năm đầu tiên, trường Phổ thông Năng khiếu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi toàn diện phương thức tuyển sinh. Trường dừng tuyển các lớp không chuyên, mở thêm các lớp chuyên theo lĩnh vực với 595 chỉ tiêu. Như vậy tỷ lệ chọi vào trường sẽ là 1/3,9. Tỷ lệ chọi lớp tiếng Anh và Toán cao nhất là 1/14 và 1/9,6, do hai môn chuyên này có rất đông thí sinh dự thi.

Học sinh trúng tuyển vào trường phải có đủ các điều kiện: Tốt nghiệp trung học cơ sở loại khá trở lên, hạnh kiểm và học lực các năm học ở bậc trung học cơ sở từ khá trở lên, có điểm xét tuyển (điểm lớp) đạt từ điểm chuẩn trở lên, thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi và các bài thi đều đạt từ 2 điểm trở lên.

Lê Phương