Trường Trung cấp Đông Á bị đình chỉ hoạt động tuyển sinh

16/07/2022 06:58
AN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường bị đình chỉ hoạt động tuyển sinh do không bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 24 của Chính phủ.

Ngày 15/7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa ban hành quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Trung cấp Đông Á (địa chỉ 114-116 đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Trường trung cấp Đông Á bị đình chỉ hoạt động tuyển sinh năm 2022. Ảnh: CTV

Trường trung cấp Đông Á bị đình chỉ hoạt động tuyển sinh năm 2022. Ảnh: CTV

Theo đó, Trường Trung cấp Đông Á bị đình chỉ tuyển sinh mới năm 2022 đối với các ngành, nghề đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trường bị đình chỉ hoạt động này do không bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 24 sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Chính phủ ban hành ngày 6/4/2022.

Trường bị đình chỉ hoạt động đến ngày 24/7/2022. Nếu đến thời điểm này, Trường Trung cấp Đông Á không bổ sung đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định thì phải dừng hoạt động.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho hay, việc trường trung cấp này bị đình chỉ hoạt động tuyển sinh là do chuyển sang địa điểm mới nên chưa hoàn thiện một số thiết bị dạy học theo điều kiện. Sau khi đã hoàn thiện và đáp ứng các điều kiện thì trường được xem xét để hoạt động trở lại.

Trước đó, như đã đưa tin vào ngày 13/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Phạm Minh Trí (42 tuổi) - Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á và ông Nguyễn Văn Minh - Phó Trưởng phòng Đào tạo của trường Trung cấp Đông Á về hành vi giả mạo trong công tác, theo khoản 2, Điều 359, Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, qua xác minh ban đầu xác định, ông Trí và ông Minh vì vụ lợi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình cấp trái quy định bằng trung cấp cho một số đối tượng có nhu cầu.

AN PHONG