Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu – 30 năm xây dựng và trưởng thành

11/11/2022 09:30
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu ngày nay khang trang, sạch đẹp, trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh.

Ngày 13/11, Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu (quận Lê Chân, Hải Phòng) long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập trường (1992-2022).

Trường THCS Hoàng Diệu tiền thân là trường Cấp I, II Hoàng Diệu, được thành lập từ những năm 60 của thế kỷ XX.

Từ tháng 8 năm 1992, theo chủ trương tách, chuyển cấp học, trường mang tên Phổ thông cơ sở Hoàng Diệu.

Đến năm 1998, trường chính thức đổi tên thành Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu như hiện nay.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu nay khang trang, sạch đẹp (Ảnh: KX)

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu nay khang trang, sạch đẹp (Ảnh: KX)

Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu tọa lạc tại số 11/47 đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Những ngày đầu thành lập, nhà trường gặp vô vàn những khó khăn. Ban đầu trường chỉ có 9 phòng học, không có phòng thư viện, thiết bị, không có phòng làm việc của Ban giám hiệu và giáo viên.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, ngôi trường đã có một cơ ngơi khang trang, đẹp đẽ hơn, là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh, học sinh xa gần.

Nhà trường đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh (Ảnh: KX)

Nhà trường đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh (Ảnh: KX)

Có được thành quả này phải kể đến sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các thế hệ quản lí - những người đã đặt những viên gạch nền móng đầu tiên xây dựng nhà trường như: nhà giáo Lê Thị Thư, nhà giáo Phạm Thị Mỹ Hạnh, nhà giáo Phạm Thị Thu Hương.

Trong hành trình 30 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo đã luôn đoàn kết, sáng tạo; các bậc phụ huynh đã luôn quan tâm, ủng hộ, đồng thuận với các chủ trương phát triển của nhà trường và sự cố gắng không mệt mỏi của các thế hệ học sinh.

Nhờ đó, Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu đã dần trở thành một trong những cơ sở giáo dục có uy tín tại thành phố Cảng, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quận Lê Chân và thành phố Hải Phòng.

Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu đã dần trở thành một trong những cơ sở giáo dục có uy tín tại thành phố Cảng (Ảnh: KX)

Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu đã dần trở thành một trong những cơ sở giáo dục có uy tín tại thành phố Cảng (Ảnh: KX)

Trong diễn văn kỷ niệm, cô giáo Trần Thị Kim Xuyến – Hiệu trưởng nhà trường không giấu nổi sự xúc động: “Tôi xin gửi những lời cảm ơn tự đáy lòng mình đối với những người đã, đang và sẽ làm nên tên tuổi Trung học cơ sở Hoàng Diệu đáng tự hào.

Nếu 30 năm qua là khúc dạo đầu của bản giao hưởng Hoàng Diệu với nhiều chương kế tiếp thì mỗi người trong chúng ta là một nốt nhạc, dẫu cung bậc khác nhau, trường độ khác nhau, âm sắc khác nhau nhưng rất hòa đồng, hòa quyện với nhau để làm nên giai điệu đầy ấn tượng cho khúc dạo đầu ấy…

Tôi tin rằng: “Ba mươi năm qua - thầy giỏi trò hay, góp cánh hoa thơm cho đất nước.

Nhiều thập kỷ tới – dân tin bạn mến, tặng chùm quả ngọt tới quê hương”.

Lễ kỷ niệm 30 năm là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường ôn lại những kỷ niệm đáng tự hào về mái trường (Ảnh: KX)

Lễ kỷ niệm 30 năm là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường ôn lại những kỷ niệm đáng tự hào về mái trường (Ảnh: KX)

Nhằm ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển nhà trường, ngày 12, 13/11, Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng như: Cuộc thi viết, vẽ về thầy cô và mái trường thân yêu, Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Chuyên đề cấp thành phố: “Lửa thiêng sáng mãi”…

Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường qua các thời kỳ được gặp gỡ, giao lưu, ôn lại những kỷ niệm của một thời gian khó, những dấu ấn không bao giờ quên trong cuộc đời của mỗi con người…

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường (Ảnh: KX)

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường (Ảnh: KX)

Trong những năm qua thầy và trò Trung học cơ sở Hoàng Diệu đã nỗ lực, phấn đấu, góp phần làm rực rỡ thêm vườn hoa thành tích của nhà trường.

Về công tác chuyên môn, hàng năm nhà trường đều có những đợt sinh hoạt chuyên môn thiết thực bổ ích bồi dưỡng giáo viên, có các giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp trường, cấp quận, cấp thành phố;

Nhà trường tổ chức thành công các chuyên đề chuyên môn cấp Quận và được xếp loại xuất sắc, tham gia tích cực các cuộc thi, làm tốt công tác nghiên cứu khoa học với nhiều sáng kiến xếp loại A, nhiều dự án nghiên cứu khoa học cấp Quận và thành phố.

Nhà trường khen thưởng các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập (Ảnh: KX)

Nhà trường khen thưởng các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập (Ảnh: KX)

Thầy và trò nhà trường đã từng bước nâng cao chất lượng đại trà và đầu tư chất lượng mũi nhọn. Kết quả thi vào lớp 10 của trường luôn nằm trong top đầu của quận Lê Chân, top 30 của thành phố. Mỗi năm nhà trường đều có các học sinh đỗ Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú và hàng trăm giải học sinh giỏi các cấp ở các môn văn hóa và thể dục thể thao…

Bên cạnh công tác chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu còn luôn làm tốt các công tác từ thiện nhân đạo, tham gia tích cực các hoạt động xã hội tại địa phương.

Hàng năm, nhà trường luôn quan tâm động viên, tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp Lễ khai giảng, Trung thu, Tết Nguyên Đán…

Học sinh nhà trường được tham gia các khoá học trải nghiệm tại những di tích lịch sử của Hải Phòng (Ảnh: KX)

Học sinh nhà trường được tham gia các khoá học trải nghiệm tại những di tích lịch sử của Hải Phòng (Ảnh: KX)

Trường đã vận động, kêu gọi các cá nhân, tổ chức cùng chung tay xây Nhà khăn quàng đỏ cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi, tặng quà động viên các Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng, các nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn phường Hàng Kênh và Đông Hải vào các dịp 27/7, 22/12… và còn rất nhiều việc làm ý nghĩa khác nữa.

Với những thành tích đáng biểu dương đó, trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu đã đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, vinh dự nhận Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố, Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến của Uỷ ban nhân dân quận trong nhiều năm liền.

Đồng thời, trường còn được Hội Chữ Thập đỏ Thành phố tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện, nhân đạo.

Cán bộ, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (Ảnh: KX)

Cán bộ, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (Ảnh: KX)

Những thành tích đó là lời khẳng định cho chất lượng giáo dục của nhà trường, đồng thời là động lực để mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh cố gắng thi đua dạy tốt - học tốt, để ngọn lửa truyền thống 30 năm sẽ luôn cháy sáng.

Hi vọng, Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của phụ huynh và là niềm tự hào của lớp lớp học sinh hôm nay và mai sau.

LÃ TIẾN