(GDVN) - Khoản nợ 213 tỷ đồng là do FLC tự nhận, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam không tự đưa ra và có đầy đủ bằng chứng về việc này, không bắt buộc phải xác minh.
(GDVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Thông báo kết luận tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư khóa X về công tác nhân quyền trong tình hình m
(GDVN) - Tự do nhưng báo chí cũng phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, không được làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và nhân dân.
(GDVN) - Tự do báo chí phải theo quy định của luật pháp để đảm bảo tự do của người này, tổ chức này không xâm phạm đến tự do và lợi ích của tổ chức và cá nhân khác.
(GDVN) – Theo nhà báo Phan Lợi, nếu đề xuất này được thực hiện thì nó sẽ thành một sự kiện chấn động với các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực xác minh đơn thư, điều tra theo yêu cầu bạn đọc.
(GDVN) - Nhiều chuyên gia, học giả cho rằng cần phải nghiên cứu lại Khoản 2 Điều 15 dự thảo Hiến pháp 2013: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khoẻ của cộng đồng”.
“Người đứng đầu càng khui ra nhiều tiêu cực thì càng phải chịu trách nhiệm nên việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện tiêu cực chẳng thể đạt hiệu quả cao. Tôi cũng băn khoăn, không biết ông Trần Trọng Dực có bị kiểm điểm gì không.…”.
(GDVN) - Theo luật sư Bùi Đình Ứng, phát ngôn của Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên về việc yêu cầu các nhà báo không được có mặt tại khu vực cưỡng chế để "bảo đảm tuyệt đối an toàn" là trái luật.