Từ khóa hot showbiz Việt tuần qua: Xuân Lan, Cẩm Ly, Minh Tuyết (P71)

04/11/2013 08:08
T.L (Tổng hợp)
(GDVN) - Cùng điểm lại những từ khóa khiến dư luận chú ý nhiều nhất trong tuần qua: Lê Thị Phương, Xuân Lan, Cẩm Ly, Mỹ Tâm.
1. Lê Thị Phương thừa nhận đã ly dị chồng
Mới đây, "gái quê" Lê Thị Phương đã chính thức thừa nhận mình mới li dị chồng cách đây 2 tháng do hai vợ chồng cảm thấy không còn hợp nhau.


Lê Thị Phương chia sẻ nguyên nhân dẫn đến li dị là do 2 vợ chồng cảm thấy không còn hợp nhau, cả 2 vợ chồng cũng ít có thời gian ở gần, quan tâm chăm sóc cho nhau. Tuy lấy nhau được 3 năm, nhưng thời gian cả 2 vợ chồng ở cùng nhau chỉ vào khoảng 6 tháng. Theo cô, lý do quan trọng nhất là cả hai cảm thấy không hợp nhau nữa. Lê Phương hy vọng, người đàn ông sau này phải biết thương yêu và luôn chia sẻ với mình trong mọi thứ.
Trước đó vào đầu năm, Lê Thị Phương từng lên tiếng phủ nhận tin đồn về việc cô đã li dị chồng và khẳng định chuyện tình cảm giữa 2 vợ chồng vẫn tốt đẹp. Chồng cô luôn động viên vợ trong việc làm người mẫu. Sau cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011, việc cô ở lại thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp chứ không về quê chồng. Điều này từng dấy lên nhiều nghi ngờ về quan hệ sứt mẻ của hai vợ chồng.
2. Người mẫu Xuân Lan sinh con gái đầu lòng
Một người bạn thân của nữ giám khảo Vietnam's Next Top Model mùa trước cho biết, tối 1/11, cựu siêu mẫu hạ sinh công chúa nhỏ đầu lòng tại TP HCM. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng chị mẹ tròn con vuông. Khi biết tin Xuân Lan lâm bồn, rất đông khán giả, học trò, bạn bè, đồng nghiệp của cô đã nhắn tin trên mạng xã hội để chúc mừng người đẹp lên chức mẹ. 



Trước đó ít ngày, Xuân Lan khiến không ít người ngạc nhiên khi vác bụng bầu 9 tháng xuất hiện trong buổi họp báo show thời trang Những cánh bướm cuối thu của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Cô đảm nhận vai trò đạo diễn catwalk cho chương trình. Sinh con sớm hơn dự kiến nhưng theo nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, show diễn của anh vẫn không bị ảnh hưởng vì Xuân Lan và trợ lý vẫn đồng hành cùng anh. Dự kiến, chỉ hơn 10 ngày sau sinh, Xuân Lan sẽ quay trở lại vai trò chỉ đạo catwalk đêm thời trang của Đỗ Mạnh Cường. Công việc này đã nằm trong kế hoạch từ trước của chị và êkíp.
3. Cẩm Ly - Minh Tuyết tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát
Tối 1 và 2/11, liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Cẩm Ly - Minh Tuyết diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Đây cũng là sân khấu đầu tiên hai chị em trình diễn cùng nhau năm 1993.



Bằng liveshow lần này, câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Cẩm Ly - Minh Tuyết sẽ được kể lại thông qua âm nhạc với ba phần: Tình yêu - Quê hương - Ngày trở về. Cẩm Ly - Minh Tuyết sẽ lần lượt trình bày lại những ca khúc từng được yêu thích của hai chị em trong thập niên 1990. Ngoài ra, hai ca sĩ này còn lần đầu tiên kết hợp trong một tiết mục mà giai điệu dân ca ngọt ngào của Cẩm Ly được hòa trộn với ca khúc nhạc trẻ sôi động của Minh Tuyết.
Hai đêm nhạc còn có sự kết hợp với những người bạn thân thiết của Cẩm Ly – Minh Tuyết suốt nhiều năm qua là ca sĩ Lam Trường, Đan Trường, Quốc Đại và diễn viên Đại Nghĩa, với gần 29 ca khúc, trong đó có 7 - 8 bài song ca, và Cẩm Ly, Minh Tuyết mỗi người sẽ solo 10 bài.  Lần lượt biểu diễn các ca khúc vừa cũ vừa mới, có thể nói cặp song ca Cẩm Ly – Minh Tuyết ngày nào đã 1 lần nữa chạm vào trái tim người nghe qua giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc của mình.
4. Mỹ Tâm thua cuộc tại MTV EMA
Thời gian vừa qua, Mỹ Tâm đã vượt qua 5 ứng cử viên khác của khu vực Đông Nam Á, gồm Olivia ong (Singapore), Hafiz (Malaysia), NOAH (Indonesia), Sarah Geronimo (Philippin) và Slot Machine (Thái Lan) để chính thức trở thành nghệ sĩ đại diện cho khu vực này tranh giải ở vòng 2 của giải thưởng.

Mỹ Tâm đã có một tuần để trực tiếp tranh giải ở vòng 2 với Chris Lee (Lý Vũ Xuân - đại diện của Trung Quốc đại lục/Hong Kong) và Show Lo (La Chí Tường - Đài Loan). Sau gần một tuần cho thời gian bình chọn, cái tên nghệ sĩ chiến thắng cụm khu vực Đông Nam Á/Trung Quốc/Hong Kong/Đài Loan đã được công bố vào ngày 01/11/2013 trên trang web chính thức của MTV châu Âu - MTV Europe Music Awards (MTV EMA).
Dù không may mắn vượt qua đối thủ nặng ký, nhưng Mỹ Tâm đã làm cho nền nhạc Việt thêm phần tự hào vì những thành tích và nỗ lực của cô mang âm nhạc Việt ra thế giới.
T.L (Tổng hợp)