Tư vấn: Lựa chọn trang phục che bụng chân to

26/03/2013 15:29
BBT Cẩm nang đẹp
(GDVN) - Độ ẩm của da sẽ giúp bạn cân bằng lớp trang điểm của bạn. Nếu thiếu nó, da thật khó mà mịn đẹp như ý muốn.
Xin chào Cẩm nang đẹp! E muốn được tư giúp về thời trang và cách trang điểm. Năm nay em 25 tuổi, cao 1m48, nặng 39kg, bắp chân hơi to. Thường ngày em mặc áo thì cũng hơi diêm dúa chút, nhưng quần thì khá đơn giản. Em thích mặc váy nhưng không tự tin với bắp chân của mình. Em cũng không thích mặc váy xòe lắm. Em mong được sự tư vấn. Về phần trang điểm thì khi đánh phấn, mặt em không ăn phấn nên cũng ít khi trang điểm. Em mong được tư vấn về cách trang điểm và sản phẩm cho phù hợp (ctmai84@...com)
Xin chào bạn! Rất nhiều bạn gái cũng gặp vấn đề với bắp chân to giống như bạn. Cẩm nang đẹp cũng đã từng tư vấn giúp một độc giả khác về vấn đề này. Nếu quan tâm về cách thu nhỏ kích cỡ của bắp đùi và chân, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây:

 Cách thu nhỏ size của vùng đùi và bắp chân:
Còn về trang phục, qua những lời chia sẻ có thể thấy bạn là một cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, điệu đà. Vì thế bạn thường xuyên mặc những chiếc áo diêm dúa và thích mặc váy.  Dựa trên chiều cao, cân nặng và đặc điểm của cơ thể bạn. Cẩm nang Đẹp xin tư vấn cho bạn một số lưu ý dưới đây: - Đối với váy: Độ dài thích hợp nhất đối với những người có bắp chân to là ngang gối hoặc qua gối một chút, nhưng nhất thiết phải vừa vặn, tránh rộng thùng thình hoặc bó sát. Chất liệu bạn nên chọn lựa là những chất liệu co giãn vừa tạo độ ôm cần thiết vừa cử động thoải mái. Màu sắc của chân đầm và jupe nên là những màu tối và thật đơn giản, tránh những trang trí rườm rà. Những dáng váy xòe cũng đem lại hiệu quả tốt cho vóc dáng của bạn, dù đó có thể là thứ bạn không yêu thích. Song hãy thử chúng nhé. Nhất là với một cô gái thích phong cách nữ tính, điệu đà như bạn.
- Đối với quần: Việc lựa chọn thêm nhưng chiếc quần phù hợp sẽ không chỉ làm đa dạng trang phục mà còn khiến bạn tự tin hơn. Những chiếc quần ống đứng không quá ôm có độ dài vừa phải đi cùng giày cao gót sẽ làm bạn thon thả hơn. Màu tối giúp che giấu nhược điểm của bạn tốt nhất nhưng màu trung tính sẽ khiến bạn trẻ trung và năng động hơn. Những màu như ghi, tàn thuốc, be... đều có thể là lựa chọn phù hợp.
Còn về việc xử lý làn da không ăn phấn của bạn. Do bạn không chia sẻ làn da của mình thuộc nhóm da gì nên rất khó để tư vấn cho bạn. Nhưng thường thì làn da khô và làn da hỗn hợp thiên khô thường xuyên gặp vấn đề này nhất.  Đó chính là hiện tượng da bị mốc do thiếu độ ẩm, bề mặt da quá nhiều da chết nên khi trang điểm không mang lại làn da mịn màng

. Tư vấn: Lựa chọn trang phục che bụng chân to ảnh 6

Theo chu kỳ nhất định bạn cần phải làm sạch sâu cho da bằng cách chăm sóc chuyên sâu kết hợp sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết để lấy đi lớp sừng già, sừng chết trên bề mặt da. Kết hợp với việc sử dụng kem dưỡng cho da dầu cung cấp độ ẩm cần thiết tránh hiện tượng thừa dầu nhưng thiếu nước.

Trong quá trình trang điểm, để có được làn da mịn màng, không khô mốc, trước khi sử dụng kem lót bạn nên thoa một chút kem dưỡng hoặc sữa dưỡng bảo vệ da ban ngày cung cấp độ ẩm cho da.

BBT Cẩm nang đẹp