Từng gián đoạn việc học, nữ sinh Đồng Nai tốt nghiệp điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0

12/09/2022 06:59
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đặng Ngọc Minh Thư xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố HCM với điểm GPA 4.0/4.0.

Đặng Ngọc Minh Thư, sinh năm 1999, tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8. Thư từng là thủ khoa đầu vào khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông và duy trì thành công học bổng 100% suốt 4 năm. Sau đó, nữ sinh tiếp tục chinh phục danh hiệu thủ khoa đầu ra với điểm trung bình tích lũy (GPA) 4.0/4.0, cao nhất trong lịch sử 15 năm qua của trường.

Đặng Ngọc Minh Thư, thủ khoa đầu ra Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh với điểm trung bình tích lũy (GPA) 4.0/4.0. Ảnh: NVCC

Đặng Ngọc Minh Thư, thủ khoa đầu ra Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh với điểm trung bình tích lũy (GPA) 4.0/4.0. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, trước khi đạt được thành quả xuất sắc này, khi trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thư chia sẻ từng mất phương hướng, phải “gap year” (tạm nghỉ) nửa năm.

Năm 2017, Thư được tuyển thẳng vào khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh sau khi giành giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Văn. Thời điểm đó, Thư vừa trải qua năm lớp 12 ôn thi căng thẳng, vì vậy, nữ sinh cảm thấy chông chênh khi chuyển sang môi trường mới ở đại học.

"Nó khiến tôi không kịp định hình lại bản thân hay tìm hiểu kỹ về ngành. Sau khi học xong một kỳ, tôi tôi quyết định nghỉ”, Thư nói.

Vì thế, nữ sinh quyết định “gap year” nửa năm để bản thân có đủ thời gian ổn định lại và tìm kiếm thứ bản thân thực sự muốn theo đuổi. Năm sau, Thư thi lại, vì đã từng đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nên Thư được tuyển thẳng vào khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

“Ngay năm sau, tôi vẫn được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tuy nhiên, tôi nhận ra bản thân vẫn đam mê báo chí. Vì vậy, ngay sau đó, khi biết điểm thi trung học phổ thông tôi quyết định chuyển hướng sang học lĩnh vực truyền thông báo chí tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh với học bổng tuyển sinh hỗ trợ 100% học phí”, nữ sinh Đồng Nai nhớ lại.

Chia sẻ về bí quyết sở hữu điểm GPA 4.0/4.0 - mức điểm GPA cao nhất "lịch sử" thủ khoa Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh trong 15 năm qua, Thư nói, bí quyết học tập chỉ gói gọn trong một câu duy nhất “Work hard, play hard”, nghĩa là làm việc chăm chỉ và vui chơi hết mình.

Trong quá trình học tập, Thư luôn cố gắng tập trung cao độ để lắng nghe bài giảng của thầy, cô, sau đó cùng với các thành viên trong nhóm thực hiện dự án bằng tất cả sự tìm tòi và khả năng sáng tạo nhất. Song song với việc học, nhóm của Thư thường có những buổi thảo luận, trao đổi kiến thức ở các quán cà phê hoặc kết hợp trải nghiệm thực tiễn thông qua việc đi kiến tập, thực tập lĩnh vực chuyên ngành.

Bí quyết học tập của Minh Thư là “Work hard, play hard”, nghĩa là làm việc chăm chỉ và vui chơi hết mình. Ảnh: NVCC

Bí quyết học tập của Minh Thư là “Work hard, play hard”, nghĩa là làm việc chăm chỉ và vui chơi hết mình. Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc học, nữ sinh còn dành thời gian đi chơi với các bạn trong lớp, tìm hiểu những công trình lịch sử, trải nghiệm ẩm thực ở Sài Gòn và các địa phương lân cận để vừa thu thập thêm tư liệu, vừa giúp bản thân thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng trên lớp.

Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, Thư cũng đạt nhiều thành tích đáng nể trong hoạt động ngoại khóa.

“Các hoạt động ngoại khóa luôn được xem là nguồn cảm hứng, giúp tôi nỗ lực phát triển bản thân nhiều hơn. Chính vì vậy, tôi luôn tự đặt ra những mục tiêu nhỏ, ngắn hạn để chinh phục như mỗi năm phải tham gia ít nhất một cuộc thi, hay thử thách bản thân ở lĩnh vực mới”, Thư nói.

Trong khi nhiều bạn sinh viên gặp trở ngại trong việc sắp xếp và phân bổ thời gian phù hợp giữa việc học và tham gia hoạt động ngoại khóa thì ngay từ sớm, Thư đã tìm ra giải pháp cho mình.

Trước khi bắt đầu học kỳ mới, Thư thường thiết kế một thời khóa biểu phù hợp để xác định bản thân có thể tham gia hoạt động vào những khoảng thời gian nào. Tiếp đó, nữ sinh sẽ xem xét tổng quan các chương trình dự kiến diễn ra trong học kỳ đó, cân nhắc và lựa chọn những hoạt động phù hợp dựa trên 3 tiêu chí:

Thứ nhất, chương trình đó thuộc lĩnh vực chuyên môn, có thể phát triển khả năng của bản thân khi tham gia.

Thứ hai, việc tham gia dự án giúp trau dồi kỹ năng cũng như ứng dụng vào thực tế.

Thứ ba, bản thân mình phải thực sự yêu thích và mong muốn được cống hiến cho dự án.

Khi xác định được 3 yếu tố này, Thư lựa chọn các hoạt động và tham gia một cách tích cực, chủ động mà không cảm thấy áp lực vì điểm số hay bất kỳ vấn đề nào khác. Điều này giúp nữ sinh có thể kiểm soát các hoạt động bên ngoài một cách hiệu quả mà không ảnh hưởng đến việc học tập.

Hồi tháng 7/2022, Thư là một trong 3 sinh viên giành học bổng trao đổi hai tuần tại Đại học bang Arizona (Mỹ). Cơ hội này giúp Thư có bước tiến lớn trong định hướng tương lai sau khi tốt nghiệp đại học.

“Tôi hy vọng thời gian sắp tới có thể tích cực trau dồi kiến thức, kỹ năng và hoàn thành các chứng chỉ cần thiết để xin học bổng tiếp tục học lên bậc thạc sĩ và tiến sĩ ngành truyền thông ở nước ngoài. Tôi tin những kiến thức rộng lớn ở môi trường quốc tế sẽ là hành trang vững chắc giúp mình trở thành một công dân toàn cầu, cống hiến nhiều giá trị hơn cho xã hội”, Thư bày tỏ.

Một số thành tích Minh Thư đạt được:

Tốt nghiệp bằng xuất sắc, thủ khoa Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, GPA 4.0/4.0.

1 trong 3 gương mặt sinh viên nhận học bổng toàn phần tham gia khóa học quốc tế “Sustainability & Innovation Short-term Immersion program” tại Hoa Kỳ.

Học bổng 100% tham gia học kỳ trao đổi tại Trường Đại học Woosong (Hàn Quốc).

Đại sứ truyền thông UEF Speaker 2022, Influencer tại The Spokesman 2022.

Á quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC – Micro Vàng UEF 2020.

Á quân cuộc thi Sinh viên biện luận – S – Debate UEF 2020.

Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường.

Trần Lý