Tướng lĩnh cao cấp Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ

26/06/2012 07:11
Theo VietnamPlus
Một viên tướng, hai đại tá, hai thiếu tá và khoảng 30 binh sĩ khác được cho là đã tới tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 24/6.
BBC dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một viên tướng, hai đại tá, hai thiếu tá và khoảng 30 binh sĩ khác được cho là đã tới tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 24/6.

Bạo loạn ở Syria đã khiến nhiều người dân vượt biên sang tỵ nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: AP)
Bạo loạn ở Syria đã khiến nhiều người dân vượt biên sang tỵ nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: AP)

Những người này nằm trong số 200 người Syria đã vượt biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/6.
Kể từ khi bạo loạn nổ ra ở Syria hồi tháng 3/2011, hơn 33.000 người dân nước này đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. 
Chính quyền Ankara cho biết cho đến nay đã có 12 viên tướng Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Căng thẳng giữa hai nước đã leo thang sau khi Syria bắn rơi một máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22/6.
Các quan sát viên và các nhà hành động cho biết quân đội Syria cùng ngày đã tấn công thành phố Homs ở miền Trung nước này, giữa lúc có cảnh báo từ lực lượng phiến quân Quân đội Syria Tự do (FSA) về nguy cơ sắp xảy ra một cuộc "thảm sát" tại đây.
Theo một tổ chức đối lập, khu vực Jorat Shiyah đã bị pháo kích, trong khi quận Hamidiyeh cũng bị oanh tạc bằng pháo binh và rocket.
Tin cho biết Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), khối đối lập chính ở Syria, đã khẩn cầu sự giúp đỡ của những người dân thành phố này, kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ "trước khi quá muộn".
Theo VietnamPlus