Tuyên Quang chọn 2/120 dự án của học sinh tham gia cuộc thi KHKT cấp Quốc gia

13/01/2023 06:20
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đó là 2 dự án của học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang và trường trung học phổ thông Sơn Dương. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho hay, mới đây đã diễn ra Lễ bế mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023.

Trong tổng số 120 dự án dự thi, Ban Tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 17 giải Nhì, 27 giải Ba và 70 giải khuyến khích; lựa chọn được 2 dự án có chất lượng tốt nhất tham gia dự thi cấp Quốc gia.

Theo đó, các đề tài, dự án tập trung nghiên cứu về bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; các phong trào và hành vi của học sinh trong trường học; bảo vệ, trợ giúp sức khỏe con người; xử lý rác thải nguy hại; phòng chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm nông - lâm nghiệp; xử lý chống thấm từ rác thải xốp, chế phẩm chống cháy; du lịch thông minh, rô bốt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo,...

Cuộc thi năm 2022 có nhiều dự án chất lượng cao với các ý tưởng sáng tạo mới. Nhiều sản phẩm có sự tìm tòi, cải tiến cũng như bổ sung thiết kế, giải pháp công nghệ để khắc phục những hạn chế mà mà sản phẩm của các kì thi trước đã đề cập đến, để tạo ra sản phẩm hay giải pháp khoa học hợp lí hơn.

Đại biểu với các thí sinh của 2 dự án dự thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia. (Ảnh: Sở GDĐT Tuyên Quang)
Đại biểu với các thí sinh của 2 dự án dự thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia. (Ảnh: Sở GDĐT Tuyên Quang)

Các thí sinh tham gia dự thi đã tích cực cập nhật những công nghệ mới để tìm những giải pháp hoàn thiện hơn cho sản phẩm, tiêu biểu là các dự án đạt giải Nhất của các trường trung học phổ thông như Chuyên Tuyên Quang, Nguyễn Văn Huyên, Tân Trào, Sơn Dương.

Ban Tổ chức đã lựa chọn 2 dự án xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, đó là dự án Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polymer siêu hấp thụ dựa trên tinh bột sắn (Tapioca starch) và ứng dụng chế tạo chế phẩm hydrogel chống cháy của học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang; Dự án Thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng liệt vận động cho người bệnh sau đột quỵ của học sinh trường trung học phổ thông Sơn Dương.

"Sự thành công của Cuộc thi đã góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo cho mỗi học sinh; đẩy mạnh đổi mới cách dạy, cách học; thực hiện tinh thần đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ngay từ chương trình hiện hành, hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong thời gian tiếp theo", Sở Giáo dục cho hay.

Mạnh Đoàn