Ukraina có thêm khách hàng mua xe thiết giáp BTR-4

02/06/2012 16:48
Theo QĐND
Ukraine và Kazakhstan đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc hợp tác sản xuất 100 xe thiết giáp chở quân BTR-4 trị giá khoảng 150 triệu USD.
Ukraine và Kazakhstan đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc hợp tác sản xuất 100 xe thiết giáp chở quân BTR-4 trị giá khoảng 150 triệu USD. Theo thỏa thuận nói trên, chỉ có 10 BTR-4 trang bị động cơ Đức được sản xuất tại Ukraine, 90 xe còn lại sẽ được chế tạo tại Kazakhstan theo dạng nhập khẩu thiết bị. Chịu trách nhiệm thực hiện đơn hàng với phía Kazakhstan là Tổ hợp thiết kế mang tên Morozov và nhà máy mang tên Malyshev, nơi thiết kế và đang sản xuất BTR-4.
BTR-4.
BTR-4.
Hiện tại, Ukraine đang thực hiện hợp đồng cung cấp BTR-4E cho phía Iraq. Tuy nhiên, ngày 21-5, phía Iraq tuyên bố đã phát hiện nhiều lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trên lô BTR-4E thứ 2, gồm 62 xe. Lỗi được phát hiện ở thiết bị điều khiển hỏa lực và súng máy 30 mm trên xe. Được Ukraine phát triển từ giữa những năm 2000, tới năm 2009, quân đội Ukraine đã đặt mua 10 xe BTR-4 đầu tiên, nhưng sau đó hợp đồng này đã bị hủy bỏ. Hiện chỉ có 26 xe BTR-4E đang hoạt động trong biên chế quân đội Iraq.
Theo QĐND