Vẫn còn thí sinh tại TP.HCM mang điện thoại di động vào phòng thi

07/07/2022 16:35
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tổng kết ngày thi đầu tiên, có một thí sinh vi phạm quy chế thi vì mang điện thoại di động vào phòng thi môn Toán.

Chiều ngày 7/7, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp những thông tin của ngày ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, trong ngày thi đầu tiên, môn Ngữ văn có 83.080 thí sinh trên tổng số 83.434 thí sinh đăng ký đã đến dự thi, vắng 354 em, chiếm tỷ lệ 99,58%. Môn Toán có 84.105 thí sinh trên tổng số 84.567 thí sinh đăng ký đã đến dự thi, vắng 462 em, chiếm tỷ lệ 99,45%.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - ông Hồ Tấn Minh (ảnh: P.L)

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - ông Hồ Tấn Minh (ảnh: P.L)

Có một thí sinh vi phạm quy chế thi, do mang điện thoại di động vào phòng thi ở môn Toán (buổi chiều).

Một thí sinh bị F0, do phụ huynh có nguyện vọng vẫn muốn cho con dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, để lấy điểm xét vào đại học – cao đẳng, không muốn đặc cách, nên điểm thi vẫn tổ chức cho thí sinh dự thi ở phòng riêng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, và đảm bảo các quy định về phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế

Ngoài ra còn có một số thí sinh bị mệt, bệnh không phải mắc Covid-19 đã cho xuống phòng y tế ổn định lại sức khỏe, vẫn quay lại thi bình thường.

Một thí sinh đến trễ 30 phút, là thí sinh tự do dự thi ở môn Văn.

Song song đó, có 3 thí sinh bị gãy tay, không thể tự viết bài được, nên phải có cán bộ ghi bài hộ, thi ở phòng riêng. Mỗi phòng thi đều được bố trí các thiết bị ghi âm, ghi hình và có đầy đủ 2 cán bộ coi thi, một cán bộ giám sát theo dõi toàn bộ quá trình, để đảm bảo tính an toàn, công bằng đối với tất cả các thí sinh.

Việt Dũng