Bán kết 6 VN's Got Talent: Ai là đối thủ nặng ký nhất?

07/04/2012 13:57
Thùy Linh
(GDVN) - Theo nhận định chung của phần đông khán giả, bán kết 6 sẽ cần nhiều đến sự lột xác của các thí sinh để đem lại bất ngờ cho đêm thi.
Bán kết 6 của Vietnam's Got Talent diễn ra tối ngày 8/4 tới với sự tranh tài của Vũ Đình Tri Giao, Nguyễn Hoàng Anh, cặp đôi Trần Lina và Nguyễn Hoàng Nhật, nhóm Gia đình Bong bóng, Trần Văn Thương, chị em song sinh Phạm Thị Song Thảo và Phạm Thị Song Thư, Y Kroc.

1. Vũ Đình Tri Giao

Vũ Đình Tri Giao đang là học sinh lớp 4 trường quốc tế Nam Sài Gòn. Ở vòng loại, cô bé 9 tuổi dễ thương, có phần hơi rụt rè đã khiến khán giả lặng người vì xúc động khi cất lên giọng hát trong trẻo, tình cảm của mình. Có thể nói, Tri Giao đã thể hiện rất thành công ca khúc "You raise me up". Sau đêm thi, clip phần thi của thí sinh này trên youtube vẫn không ngừng tăng lượt người xem.


Với một bài hát hay, cộng thêm giọng hát ổn, hoàn không có gì ngạc nhiên khi sau hai ngày tham gia cuộc thi, trang mạng xã hội xuất hiện lập tức "Hội yêu quý bé Tri Giao" và "Hội những người phát cuồng vì bé Vũ Đình Tri Giao". Tuy nhiên, bên cạnh giọng hát, vòng chung kết cần thêm bản lĩnh và sự nỗ lực để làm chủ sân khấu. Hy vọng sự trong sáng, tự tin của Tri Giao sẽ đem lại may mắn cho thí sinh nhí này.

2. Nguyễn Hoàng Anh

Cậu bé tinh nghịch Nguyễn Hoàng Anh 8 tuổi đến từ Hải Phòng đã biểu diễn ở vòng loại tiết mục vô cùng sáng tạo với bài "Chú ếch con" kết hợp các điệu nhảy của Michael Jackson. Sở hữu giọng hát hồn nhiên cùng vô số động tác nhảy điệu đã giúp Hoàng Anh ghi dấu trong lòng khán giả và có thêm nhiều điểm cộng cho phần thi đêm bán kết 6 sắp tới.

3. Cặp đôi Trần Li Na và Nguyễn Hoàng Nhật

Ở vòng loại, hai thí sinh Li Na và Hoàng Nhật gây 'sốc' cho khán giả với nụ hôn táo bạo trên sân khấu. Cặp đôi này đã trình diễn tiết mục múa ấn tượng và chuyên nghiệp trên nền nhạc "Better in time" giúp họ lấy được sự hài lòng của khán giả và ban giám khảo. Ưu thế của cặp đôi, là sự biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp, sáng tạo trên sân khấu.

4. Nhóm Gia đình Bong bóng

Nhóm thể thao đường phố Gia đình Bong bóng đến từ Đà Nẵng đã mang lại những giây phút hồi hộp, "thót tim" cho khán giả ở vòng loại, khi biểu diễn nhiều động tác khó với bộ môn Parkour (vượt chướng ngại vật trên đường).

Điểm cộng cho nhóm, là việc mang đến cuộc thi màn biểu diễn hoàn toàn mang tính giải trí và còn khá mới mẻ với khán giả. Kỹ thuật điêu luyện, cộng thêm "sức hút" từ nhiều pha biểu diễn ấn tượng, hẳn đây là nhóm "nặng ký" cho đêm Bán kết 6 tới.

5. Trần Văn Thương

Chàng nghệ sĩ khiếm thị Trần Văn Thương mang lại nhiều cảm xúc đẹp lên sân khấu với bài hát "Ngày đẹp tươi" cùng chiếc đàn organ. Anh hát bằng tinh thần lạc quan, nghị lực sống, chính vì thế, khi hát - anh đã truyền sự tự tin và yêu đời đến cho mọi người. Vào bán kết 6, anh sẽ tiếp tục thể hiện niềm say mê với cây đàn và hát bằng tất cả trái tim của mình.

6. Chị em song sinh Phạm Thị Song Thảo và Phạm Thị Song Thư

Cặp chị em song sinh Song Thảo - Song Thư có ưu thế rất lớn về ngoại hình, hơn nữa sở hữu chất giọng tốt, xử lý chuyên nghiệp khi đứng trên sân khấu. Ở vòng loại, hai chị em song sinh đã mang lại sự mới mẻ và ấn tượng cho khán giả với bài hát dân gian "Con cò". Tuy nhiên, để đi vào chung kết, cặp thí sinh này sẽ phải bước qua nhiều đối thủ bằng sự bứt phá ngoạn mục của mình ở đêm thi sắp tới.

7. Y Kroc

Chàng nghệ sĩ Tây Nguyên Y Kroc mang đến sự khỏe khoắn, tràn ngập sức sống của con người Tây Nguyên qua tiết mục hát "Ly cà phê Ban Mê" trong vòng loại. Tuy nhiên, giọng hát của anh vẫn còn quen thuộc và dễ lẫn vào các giọng ca Tây Nguyên đã thành danh. Vì thế, bán kết 6 đang chờ đón một sự lột xác bất ngờ của chàng thí sinh Tây Nguyên.


Thùy Linh