Cả nghìn tin nhắn 'rác' bình chọn cho ca sĩ Ngọc Anh

23/03/2012 16:25
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Nghi ngờ sự gia tăng đột biến và bất thường lượng tin nhắn bình chọn cho bài hát "Sẽ mãi yêu anh", BTC Bài hát yêu thích đã tiến hành kiểm tra...
Kết quả kiểm tra là: 6072 tin nhắn (chiếm đến 84% tổng số tin nhắn bình chọn) bình chọn cho ca khúc "Sẽ mãi yêu anh" (sáng tác: Phùng Tuấn Hà), do ca sĩ Ngọc Anh trình bày, đều được nhắn tin từ cùng dải sim số: 8412752XXXX, 8412753XXXX, 8412754XXXX, 8412755XXXX, 8412756XXXX, 8412757XXXX, 8412997XXXXX...
Sau đó, Ban tổ chức đã dùng biện pháp kỹ thuật, cũng như liên lạc trực tiếp bằng cách gọi ngẫu nhiên đến rất nhiều thuê bao thuộc những dải sim số trên, kết quả cho thấy tất cả các số thuê bao được kiểm tra đều không liên lạc được. Trong đó, có một loạt các cuộc gọi kiểm tra được thực hiện ngay sau khi tổng đài nhận được tin nhắn bình chọn từ những thuê bao đó.

Chỉ mới tham gia sân chơi Bái hát yêu thích chưa được một tháng và cũng không phải là ca sĩ "hot" trên thị trường âm nhạc nên số lượng tin nhắn bình chọn khủng dành cho ca khúc của Ngọc Anh đã khiến nhiều người cảm thấy bất bình thường...
Chỉ mới tham gia sân chơi Bái hát yêu thích chưa được một tháng và cũng không phải là ca sĩ "hot" trên thị trường âm nhạc nên số lượng tin nhắn bình chọn khủng dành cho ca khúc của Ngọc Anh  đã khiến nhiều người cảm thấy bất bình thường...

Như vậy, có thể kết luận, gần như tất cả các dãy số này đều là "thuê bao ảo" và những bình chọn từ các dải sim này không phải là bình chọn thực từ những khán giả thực. Việc nhắn tin bình chọn bằng "sim rác" này đã vi phạm quy định của sân chơi Bài hát yêu thích.
Do số lượng tin nhắn bình chọn cho ca khúc này quá lớn, đến 17h ngày 22/3, Ban tổ chức đã kiểm được 1.412 tin nhắn bình chọn cho ca khúc Sẽ mãi yêu anh và khẳng định chắc chắn đây là những tin nhắn ảo. Quán trình kiểm tra vẫn còn tiếp tục cho những tin nhắn bình chọn còn lại.

Bước ban đầu, Ban tổ chức đã quyết định huỷ ngay lập tức 1.412 tin nhắn bình chọn này.
Theo quy định, mỗi thuê bao sẽ được nhắn tối đa 5 tin bình chọn cho một ca khúc. Một thành viên Ban tổ chức cho biết: “Có hôm, tính từ thời điểm tối hôm trước đến sáng hôm sau, ca khúc Sẽ mãi yêu anh của Ngọc Anh nhận được khoảng 50.000 tin nhắn bình chọn, một con số rất đáng nghi ngờ”.

Lưu ý rằng, Ngọc Anh chỉ mới bắt đầu chính thức tham gia Bài hát yêu thích từ liveshow tháng 3. Liveshow tháng trước đó, dù được đề cử vào danh sách Bài hát yêu thích nhưng cô đã không thể biểu diễn, vì lý do không rõ ràng. Mới có bài hát nằm trong danh sách bình chọn chưa đầy một tháng, và bản thân cũng không phải là ca sĩ “hot” trên thị trường âm nhạc mà nhận được số lượng bình chọn “khủng” như vậy, là một điều đáng nghi ngờ và có vấn đề.

Ngọc Anh vẫn sẽ trình diễn ca khúc Sẽ mãi yêu anh vào liveshow tháng 4 sắp tới.
Ngọc Anh vẫn sẽ trình diễn ca khúc Sẽ mãi yêu anh vào liveshow tháng 4 sắp tới.

Ban tổ chức cũng cho biết: "Chương trình sẽ có xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về việc nhắn tin bình chọn cũng như các quy định khác. Đây là một sân chơi trong sạch và tiêu chí khách quan, minh bạch được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi không kinh doanh trên những tin nhắn bình chọn này mà chỉ mong muốn căn cứ trên tin nhắn bình chọn để đo sự yêu thích của khán giả dành cho các bài hát. Vì vậy, Chúng tôi không cần số lượng tin nhắn mà chúng tôi cần những bình chọn thực sự, từ những khán giả thực. Không thể biến bảng xếp hạng Bài hát yêu thích thành cuộc chiến của các "sim rác" hay của "khán giả ảo". Bởi nếu thế, bảng xếp hạng sẽ không còn chính xác và không còn nhiều ý nghĩa nữa".
Tuy nhiên, dù bị trừ 1.412 tin nhắn thì bài hát Sẽ mãi yêu anh do Ngọc Anh thể hiện vẫn giữ vị trí quán quân trong trong bảng xếp hạng tuần thứ 10, và Ngọc Anh vẫn sẽ được biểu diễn ca khúc này trong liveshow tháng 4. Liveshow t háng 4 sẽ diễn ra vào ngày 1/4 sắp tới tại sân khấu Lan Anh.
Lê Ngọc Dương Cầm