'Cân tài' 7 tiết mục trước đêm bán kết 5 Vietnam's Got Talent

01/04/2012 14:25
Thùy Linh
(GDVN) - Tiếp nối sự thành công của bán kết 4, dàn thí sinh trong đêm bán kết 5 Vietnam's Got Talent hứa hẹn sẽ bùng nổ và nhiều bất ngờ thú vị.

Với sự tranh tài đầy kịch tính, hấp dẫn của các thí sinh trong đêm bán kết 4, khán giả đã hy vọng hơn vào chương trình và mong đợi sự đột phá từ dàn thì sinh trong đêm bán kết 5 tối nay. Sự tham gia của nhiều thể loại hứa hẹn sẽ mang lại vẻ đa dạng muôn màu tạo dấu ấn mới trong lòng khán giả. Đêm bán kết 5 gồm: Nhóm Ivoice (Mộc), giọng hát Đinh Thiện Nhân, Nhóm Energy khiếm thính, cặp đôi Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc, Phạm Hải Đăng chơi harmonica, giọng hát Nguyễn Lê Nguyên, belly dance Song Linh - Gia Linh.

Điểm chung của các thí sinh tham gia Bán kết 5 Vietnam's Got Talent, họ đều là những thí sinh trẻ tuổi, họ đến với cuộc thi để thể hiện khả năng và niềm đam mê. Đêm tranh tài bán kết 5 sẽ là một đêm bùng nổ bởi sự đa dạng về tài năng và sự bất ngờ từ bản lĩnh, nghị lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

1. Nhóm Ivoice (Mộc)

Nhóm hát Acapella – Ivoice là đội hình gồm 6 thành viên gồm: Lê Tuấn Uy (nam trầm), Nguyễn Hồng Thái (nam trung), Lê Hữu Thành (nam cao), Nguyễn Ngọc Anh Thư (nữ trung), Vũ Hoàng Như Đoan (nữ cao), Đỗ Trường An (beatbox) như thổi một làn gió mới đến chương trình. Họ đều trẻ trung, cá tính với những giai điệu mộc mạc, trong trẻo cuốn hút khán giả và BGK.

Chia sẻ về cái tên Ivoice, trưởng nhóm Anh Thư cho biết: “Ivoice nói lên sự hiện đại và trẻ trung, từ voice thể hiện cho phong cách âm nhạc của nhóm: hát acapella bằng giọng hát mộc, không sử dụng bất cứ nhạc cụ nào”.

Tuy nhiên, việc khai thác âm thanh của nhạc cụ trong bài trình diễn đang còn khá mởi mẻ ở Việt Nam, những thành viên trong ban nhạc Mộc cũng rất băn khoăn, liệu họ có được đón nhận hay không? Nhưng bằng niềm đam mê âm nhạc, tràn trề của tuổi thanh xuân, nhóm Ivoice hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và độc đáo.

2. Đinh Thiện Nhân

Khi Đinh Thiện Nhân cất tiếng hát opera một cách quá dễ dàng đã khiến khán phòng và BGK kinh ngạc về khả năng ca hát bẩm sinh của cử nhân quản trị kinh doanh. Giọng ca tuyệt đỉnh Đinh Thiện Nhân đã khiến Huy Tuấn bất ngờ, vị giám khảo khó tính còn tưởng anh chàng này hát nhép.

Khó khăn lớn nhất của thí sinh này đó là chưa có kinh nghiệm làm chủ sân khấu và yếu về kỹ năng nhịp phách. Thiện Nhân chia sẻ, anh sẽ mang đến một bài hát mang âm hưởng trữ tình để tạo sự gần gũi với khán giả cũng như “khoe” được giọng hát hay của mình.

3. Nhóm Energy khiếm thính

9 thành viên khiếm thính đến từ Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì. Bài biểu diễn của các em trong vòng loại đủ cho mọi người thấy sự nỗ lực và khả năng cảm nhận âm nhạc của mình.

Nếu đem cân tài giữa các thành viên Energy với các nhóm nhảy khác thì một điều dễ nhận thấy nhất đó là họ còn yếu về kỹ thuật và sự chuyên nghiệp trong từng bước nhảy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hy vọng bằng tình yêu cuộc sống và nỗ lực vươn lên, họ sẽ làm khán giả thêm nhiều lần “ấn tượng”.

4. Cặp đôi Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc

Trong cuộc thi tìm kiếm tài năng năm nay, một điều dễ nhận thấy là loại hình khiêu vũ được nhiều thí sinh “chuộng”, trong đó có cặp đôi nhí Đăng Quân và Bảo Ngọc. Khác với vòng loại, các em đã mang đến sự vui nhộn, làm nóng khán phòng với danceport trên nền nhạc Michael Jackson.

Do thời gian tập luyện chưa nhiều, với thể lực của hai bé thì việc tạo nên những bước nhảy chuyên nghiệp và điêu luyện sẽ là bài toán khó đối với Đăng Quân và Bảo Ngọc. Sự hồn nhiên và trong sáng trong từng bước nhảy giúp cặp đôi nhí “lấy lòng” được khán giả truyền hình và BGK. Để phần thi của mình trở nên mới mẻ và sáng tạo, cặp đôi nhí quyết định lựa chọn múa dân gian.

5. Nguyễn Lê Nguyên

Chàng 'Lady Gaga' nhí đã làm khán phòng sôi động và hưởng ứng cùng em khi thể hiện ca khúc “Born this way”. Lê Nguyên chia sẻ, tham gia Vietnam's Got Talent bởi em yêu thích ca hát và thích được đứng trên sân khấu hát. Trong bán kết 5 lần này, em sẽ trở lại với một ca khúc Việt với ca từ trong sáng, nhí nhảnh…

Khác với giọng ca cuốn hút khiến khán phòng sôi động, Lê Nguyên còn chưa tự tin khi biểu diễn trên sân khấu. Trong quá trình tập luyện cho đêm bán kết, cậu bé nhí nhảnh sẽ cố gắng hoàn thiện mình để có được buổi biểu diễn thành công.

6. Phạm Hải Đăng chơi harmonica

Cũng giống như Lê Nguyên, Hải Đăng sẽ trình diễn một ca khúc Việt trong vòng bán kết 5. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc chơi harmonica và hát phiêu linh của Hải Đăng được đánh giá như một tài năng độc đáo, mang đến sự cuốn hút trong từng giai điệu.

Nhóm Mộc và Hải Đăng có một điểm chung đó là mang đến sự độc đáo cho chương trình, đó là lợi thế không nhỏ của họ. Tuy nhiên, việc “chưa phổ biến” của dòng nhạc, cách chơi nhạc của họ đang theo đuổi có thể biến thành điều bất lợi cho họ nếu họ không trình diễn thuyết phục trong đêm bán kết này.

7. Cặp đôi bella dance Song Linh - Gia Linh


Cặp đôi Song Linh và Gia Linh ở vòng loại đã làm khán giả hài lòng với những màn trình diễn nóng bỏng và chuyên nghiệp. Trong bán kết, nhóm Song Linh sẽ vẫn tiếp tục trình diễn Bella dance và hiphop. Để màn biểu diễn thêm hấp dẫn, hai cô gái trẻ sẽ đưa thêm nội dung câu chuyện…

Yếu điểm lớn nhất của cặp song sinh này đó là họ đang cảm thấy “bí” về ý tưởng và làm sao để tạo sự đồng đều khi biểu diễn. Vì thế, chúng ta hãy chờ đợi sự cố gắng mang lại bất ngờ của Song Linh và Gia Linh trong bán kết 5 này.

Thùy Linh