Châu Kiệt Luân lên tiếng vụ đánh phóng viên, sàm sỡ nữ trợ lý

05/04/2012 07:00
Long Hy
(GDVN) - Thời gian gần đây, nam ca sĩ Đài Loan Châu Kiệt Luân dính phải khá nhiều tai tiếng khi bị cho là có hành động hung hãn đánh phóng viên, coi thường phụ nữ khi véo mông nữ trợ lý của mình. Trước những thông tin thất thiệt trên, Châu Kiệt Luân đã tổ chức họp báo phân trần mọi cáo buộc không đúng.
Trước đó, ngày 31/03 trên kênh TVBS trong chương trình “Câu chuyện cuối tuần 2100”, diễn giả Trần Huy Văn đã cho rằng nhiều năm trước chính mắt anh nhìn thấy một nam nghệ sĩ đi cùng hai nữ trợ lý vào trong thang máy, nam nghệ sĩ giơ tay và véo vào mông trợ lý của mình.
MC Châu Ngọc Khấu hỏi diễn giả Trần vì sao không ghi lại cảnh đó xem nghệ sĩ kia là ai nhưng Trần Huy Văn cho rằng anh quá bất ngờ trước hành động đó nên không nghĩ đến việc lấy máy ảnh ra để chụp, ông cũng không tiện nói tên đích xác nghệ sĩ kia là ai vì không có chứng cớ.
Diễn giả Trần Huy Văn cho biết đã nhìn thấy Châu Kiệt Luân có hành động sàm sỡ với nữ trợ lý. Ảnh: ifeng.
Diễn giả Trần Huy Văn cho biết đã nhìn thấy Châu Kiệt Luân có hành động sàm sỡ với nữ trợ lý. Ảnh: ifeng.
Trần Huy Văn cho biết, nếu nam nghệ sĩ kia có xem chương trình này thì anh ta nhất định sẽ hiểu là ông đang ám chỉ ai. Phía bên ngoài trường quay, Trần Huy Văn tiết lộ nam nghệ sĩ ông nhắc đến trong chương trình không ai khác - chính là ca sĩ Châu Kiệt Luân.
Sau khi biết tin trên, Châu Kiệt Luân cho biết: “Vấn đề này không có liên quan đến tôi nên không có gì phải bàn cãi nhiều, người ta luôn có những luận điệu sai trái nhằm cáo buộc tôi, phía công ty của tôi nhất định sẽ truy tố những vu khống để bảo vệ quyền lợi và danh tiếng nghệ sĩ”.
Cuối tuần trước, từng có bài viết và hình ảnh thông tin về việc Châu Kiệt Luân lăng mạ và xô xát với phóng viên ảnh của một tờ báo.
Để giải quyết tất cả khúc mắc liên quan tới bản thân, ngày 3/4, Châu Kiệt Luân tổ chức họp báo trần tình về những cáo buộc gây ảnh hưởng đến uy tín của anh và gây hiểu nhầm giữa anh với người hâm mộ. Châu Kiệt Luân chọn cách lên tiếng thay vì im lặng như mọi khi.
Về lời nói cáo buộc của Trần Huy Văn rằng Châu Kiệt Luân có hành động mang tính “quấy rối tình dục” với nữ trợ lý, nam ca sỹ khẳng định lời nói của diễn giả Huy Văn hoàn toàn vu khống. “Khi thức dậy thấy mẹ tôi nói là có thông tin tôi sàm sỡ nữ trợ lý, điều này khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ và thấy có lỗi với mẹ cũng như người hâm mộ vì đã để họ phải nghe về những tin đồn thất thiệt, không đúng sự thật về tôi như vậy”, Châu Kiệt Luân nói.
Châu Kiệt Luân trong buổi họp báo, cùng nữ trợ lý Đại Ni để đối chứng với cáo buộc anh có hành động "không tôn trọng phụ nữ". Ảnh: ifeng.
Châu Kiệt Luân trong buổi họp báo, cùng nữ trợ lý Đại Ni để đối chứng với cáo buộc anh có hành động "không tôn trọng phụ nữ". Ảnh: ifeng.
Tại buổi họp báo, Châu Kiệt Luân đã cho gọi nữ trợ lý Đại Ni của mình ra làm đối chứng trước báo giới nhằm giải tỏa cáo buộc có “hành động coi thường phụ nữ”.

“Xin được giới thiệu với mọi người, trợ lý Đại Ni, trợ lý Đại Ni từng bị véo mông đang đứng đây, mọi người nghĩ xem có chuyện này hay không?” Châu Kiệt Luân hướng về các phóng viên khi nữ trợ lý đang đứng bên cạnh.

Tay phóng viên ảnh được cho là có hiềm khích từ 7 năm nay với Châu Kiệt Luân. Ảnh: ifeng.
Tay phóng viên ảnh được cho là có hiềm khích từ 7 năm nay với Châu Kiệt Luân. Ảnh: ifeng.
Về hành động được cho là đã lăng mạ và xô xát với một tay phóng viên ở Đài Loan và tự tạo một clip chế giễu về tay phóng viên rồi cho đăng lên mạng, Châu Kiệt Luân giải thích, anh biết tay phóng viên đó từ 7 năm nay vì lúc nào tay máy cũng bám theo để chụp ảnh đời tư của anh cùng bạn bè, người thân.
Châu Kiệt Luân thường gọi tay phóng viên nọ là “cẩu tử”, không đáng để anh phải tôn trọng khi hắn và nhiều phóng viên ảnh khác luôn săm soi vào cuộc sống riêng của anh, cũng như theo dõi đời tư các nghệ sĩ khác. Châu Kiệt Luân vốn đã có hiềm khích từ lâu với phóng viên ảnh này, nên khi sự bực dọc lên tới đỉnh điểm khiến anh không giữ được bình tĩnh.
Anh thừa nhận là người nóng tính, trước sau gì thì cũng có lúc xảy ra xung đột, anh không phải người khéo léo như Lưu Đức Hoa khi luôn biết lấy lòng phóng viên, nhà báo. Châu Kiệt Luân còn bày tỏ mong muốn thành lập hội những nghệ sĩ “không ưa” phóng viên săn ảnh nhằm chống lại những người hay soi mói.
Cuộc họp báo diễn ra trong hơn 10 phút đã phần nào giải đáp về những khúc mắc xung quanh cáo buộc về Châu Kiệt Luân.
Long Hy