Chùm ảnh: Rạng ngời Mr & Miss Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại thương

09/04/2012 16:00
Kim Ngân (ảnh Bảo Giang)
(GDVN) - Với sự tự tin thể hiện tài năng đầy sáng tạo, phần ứng xử thông mình, khéo léo, Nguyễn Cao Minh và Bùi Mai Trang đã xuất sắc trở thành Mr & Miss FBA 2012.
Tối qua, ngày 8/4 tại trường ĐH Ngoại thương, các cặp đôi đẹp nhất khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại thương tranh tài tại đêm thi chung kết Mr & Miss FBA. Sau 4 phần thi gay cấn, thú vị và đầy tính bất ngờ: trang phục dạ hội, trang phục công sở, tài năng, ứng xử, Mr & Miss FBA thuộc về Bùi Mai Trang (SBD 03) và Nguyễn Cao Minh (09).

Tối qua, ngày 8/4 tại trường ĐH Ngoại thương, các cặp đôi đẹp nhất khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại thương tranh tài tại đêm thi chung kết Mr & Miss FBA. Sau 4 phần thi gay cấn, thú vị và đầy tính bất ngờ: trang phục dạ hội, trang phục công sở, tài năng, ứng xử, Mr & Miss FBA thuộc về Bùi Mai Trang (SBD 03) và Nguyễn Cao Minh (09).

Nhập vai là người mẹ chịu nhiều nỗi đau vì bệnh tật, lo cho người con lên thành phố kiếm tiền, Mai Trang đã lấy đi những giọt nước mắt của khán giả trong vở kịch nói đầy xúc động “Ngày trở về”.

Nhập vai là người mẹ chịu nhiều nỗi đau vì bệnh tật, lo cho người con lên thành phố kiếm tiền, Mai Trang đã lấy đi những giọt nước mắt của khán giả trong vở kịch nói đầy xúc động “Ngày trở về”.

Mai Trang lộng lẫy, quyến rũ với chiếc váy đỏ trong phần thi trang phục dạ hội.

Mai Trang lộng lẫy, quyến rũ với chiếc váy đỏ trong phần thi trang phục dạ hội.

Và một nữ doanh nhân thành đạt năng động, tự tin trong sải bước trong trang phục.công sở.

Và một nữ doanh nhân thành đạt năng động, tự tin trong sải bước trong trang phục.công sở.

Đặc biệt là sự tự tin, nói lưu loát và câu trả lời thông minh, ngắn gọn về sự thuận lợi và khó khăn của một nữ doanh nhân trong công việc kinh doanh, Mai Trang đã nhận được đánh giá cao của BGK. Theo Mai Trang thì hiện nay doanh nhân nữ không chỉ lợi thế về sắc đẹp, mà còn phải biết vận dụng trí, tài, đức để có thể thành công hơn trong công việc kinh doanh.

Đặc biệt là sự tự tin, nói lưu loát và câu trả lời thông minh, ngắn gọn về sự thuận lợi và khó khăn của một nữ doanh nhân trong công việc kinh doanh, Mai Trang đã nhận được đánh giá cao của BGK. Theo Mai Trang thì hiện nay doanh nhân nữ không chỉ lợi thế về sắc đẹp, mà còn phải biết vận dụng trí, tài, đức để có thể thành công hơn trong công việc kinh doanh.

Ấn tượng với sự dí dỏm, hài hước của chàng trai Nguyễn Cao Minh trong vở nhạc kịch “The Power of love”. Những yếu tố một sinh viên Quản trị Kinh doanh cần trang bị đó là sự năng động, quyết đoán và bản lĩnh.

Ấn tượng với sự dí dỏm, hài hước của chàng trai Nguyễn Cao Minh trong vở nhạc kịch “The Power of love”. Những yếu tố một sinh viên Quản trị Kinh doanh cần trang bị đó là sự năng động, quyết đoán và bản lĩnh.

Chàng trai đa tài này nhận được nhiều sự ủng hộ, tình cảm yêu mến của các fan nữ. Tự tin, kiêu hãnh trong trang phục dạ hội, công sở.
Chàng trai đa tài này nhận được nhiều sự ủng hộ, tình cảm yêu mến của các fan nữ. Tự tin, kiêu hãnh trong trang phục dạ hội, công sở.
Cặp đôi phối hợp ăn ý nhất được trao cho Nguyễn Phượng Anh và Trần Đình Tuân với màn nhảy múa hiện đại “Sắc màu ký ức” đầy dứt khoát, mạnh mẽ và cuốn hút. Cặp đôi này cũng được lọt vào top 6/16 thí sinh để bước tiếp vào phần thi ứng xử.

Cặp đôi phối hợp ăn ý nhất được trao cho Nguyễn Phượng Anh và Trần Đình Tuân với màn nhảy múa hiện đại “Sắc màu ký ức” đầy dứt khoát, mạnh mẽ và cuốn hút. Cặp đôi này cũng được lọt vào top 6/16 thí sinh để bước tiếp vào phần thi ứng xử.

Nguyễn Phượng Anh và Đình Tuân trong phần thi trang phục công sở.
Nguyễn Phượng Anh và Đình Tuân trong phần thi trang phục công sở.
Phạm Kiều Anh và Đình Tuân là cặp đôi được khán giả bình chọn nhiều nhất với phần trình diễn nhảy và múa “Vũ khúc tình yêu”. Ông Nguyễn Quốc Long, Đại diện Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam – đơn vị bảo trợ truyền thông cho chương trình lên trao tặng học bổng tiếng Anh cho cặp đôi được bình chọn nhiều nhất.

Phạm Kiều Anh và Đình Tuân là cặp đôi được khán giả bình chọn nhiều nhất với phần trình diễn nhảy và múa “Vũ khúc tình yêu”. Ông Nguyễn Quốc Long, Đại diện Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam – đơn vị bảo trợ truyền thông cho chương trình lên trao tặng học bổng  tiếng Anh cho cặp đôi được bình chọn nhiều nhất.

Phạm Kiều Anh nóng bỏng, cuốn hút với điệu nhảy Ấn Độ trong câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, kịch tính với màn nhảy và múa "Vũ khúc tình yêu".
Phạm Kiều Anh nóng bỏng, cuốn hút với điệu nhảy Ấn Độ trong câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, kịch tính với màn nhảy và múa "Vũ khúc tình yêu".
Cặp đôi được bình chọn nhiều nhất qua mạng xã hội Facebook thuộc về thí sinh Nguyễn Đinh Vượng – Trương Thị Thiên Trang với vở nhạc kịch thú vị, nhiều tình tiết bất ngờ, tình cảm “FTU –Nơi tình yêu bắt đầu”.

Cặp đôi được bình chọn nhiều nhất qua mạng xã hội Facebook thuộc về thí sinh Nguyễn Đinh Vượng – Trương Thị Thiên Trang với vở nhạc kịch thú vị, nhiều tình tiết bất ngờ, tình cảm “FTU –Nơi tình yêu bắt đầu”.

Đêm thi chung kết Mr & Miss FBA khép lại với nhiều cảm xúc, ấn tượng và đầy tính bất ngờ. Đánh giá về cuộc thi, ca sỹ Mai Trang - thành viên BGK nhận xét: “Tôi ấn tượng, bất ngờ về khả năng sáng tạo cũng như tài năng của sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại thương. So sánh với chương trình những năm trước thì chất lượng âm thanh, ánh sáng sân khấu cũng như sự dàn dựng chuẩn bị công phu hơn rất nhiều. Các bạn đã mang đến nhiều tiết mục hay, đầy bất ngờ và sáng tạo”.
Đêm thi chung kết Mr & Miss FBA khép lại với nhiều cảm xúc, ấn tượng và đầy tính bất ngờ. Đánh giá về cuộc thi, ca sỹ Mai Trang - thành viên BGK nhận xét: “Tôi ấn tượng, bất ngờ về khả năng sáng tạo cũng như tài năng của sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại thương. So sánh với chương trình những năm trước thì chất lượng âm thanh, ánh sáng sân khấu cũng như sự dàn dựng chuẩn bị công phu hơn rất nhiều. Các bạn đã mang đến nhiều tiết mục hay, đầy bất ngờ và sáng tạo”.

Đêm thi chung kết Mr & Miss FBA khép lại với nhiều cảm xúc, ấn tượng và đầy tính bất ngờ. Đánh giá về cuộc thi, ca sỹ Mai Trang - thành viên BGK nhận xét: “Tôi ấn tượng, bất ngờ về khả năng sáng tạo cũng như tài năng của sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại thương. So sánh với chương trình những năm trước thì chất lượng âm thanh, ánh sáng sân khấu cũng như sự dàn dựng chuẩn bị công phu hơn rất nhiều. Các bạn đã mang đến nhiều tiết mục hay, đầy bất ngờ và sáng tạo”.

Kim Ngân (ảnh Bảo Giang)