Con gái diễn viên đóng ‘Giả Bảo Ngọc’ cực giống Lâm Đại Ngọc

18/11/2012 15:13
Long Hy
(GDVN) - Cư dân mạng Trung Quốc mới đây truyền tay những bức hình cô con gái 16 tuổi của nam diễn viên Âu Dương Phấn Cường, ông từng nổi danh với vai diễn Giả Bảo Ngọc trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Hồng Lâu Mộng” 1987.
Cô con gái tên Âu Dương Văn Hâm là con gái duy nhất của nam diễn viên Âu Dương Phấn Cường năm nay 16 tuổi và hiện đang là học sinh cấp 3. Đặc biệt, cô gái trẻ sở hữu đôi mắt một mí đượm buồn giống hệt nhân vật Lâm Đại Ngọc do nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh Lâm Hiểu Húc từng thể hiện, người đóng cặp với cha của Văn Hâm trong bộ phim danh tác “Hồng Lâu Mộng”.

Cô con gái tên Âu Dương Văn Hâm là con gái duy nhất của nam diễn viên Âu Dương Phấn Cường năm nay 16 tuổi và hiện đang là học sinh cấp 3. Đặc biệt, cô gái trẻ sở hữu đôi mắt một mí đượm buồn giống hệt nhân vật Lâm Đại Ngọc do nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh Lâm Hiểu Húc từng thể hiện, người đóng cặp với cha của Văn Hâm trong bộ phim danh tác “Hồng Lâu Mộng”.

Âu Dương Phấn Cường bên cạnh cô con gái rượu Âu Dương Văn Hâm.
Âu Dương Phấn Cường bên cạnh cô con gái rượu Âu Dương Văn Hâm.
Âu Dương Văn Hâm (sn 1996) là kết quả của mối tình của cặp vợ chồng nam diễn viên Âu Dương Phấn Cường và vợ là nữ MC đài Tứ Xuyên - Đường Lợi, mối tình 20 năm và được coi là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất của làng giải trí Hoa ngữ.
Âu Dương Văn Hâm (sn 1996) là kết quả của mối tình của cặp vợ chồng nam diễn viên Âu Dương Phấn Cường và vợ là nữ MC đài Tứ Xuyên - Đường Lợi, mối tình 20 năm và được coi là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất của làng giải trí Hoa ngữ.
Dù vẫn còn đang là một cô nữ sinh cấp 3, nhưng Văn Hâm cũng tỏ ra là một người có tố chất điện ảnh từ cha mẹ, Âu Dương Văn Hâm đã nhiều lần vinh dự làm diễn viên khách mời trong các bộ phim mới của cha cô, với hy vọng tương lai cô gái trẻ sẽ là một ngôi sao sáng giá của Trung Quốc.

Dù vẫn còn đang là một cô nữ sinh cấp 3, nhưng Văn Hâm cũng tỏ ra là một người có tố chất điện ảnh từ cha mẹ, Âu Dương Văn Hâm đã nhiều lần vinh dự làm diễn viên khách mời trong các bộ phim mới của cha cô, với hy vọng tương lai cô gái trẻ sẽ là một ngôi sao sáng giá của Trung Quốc.

Ngoài ra, cô gái nhỏ nhắn và tài hoa từng tự biên tự diễn bộ phim ngắn có tên “Phía sau xe đạp”, đồng thời nhận được nhiều lời ngợi khen từ phía những người làm nghệ thuật.

Ngoài ra, cô gái nhỏ nhắn và tài hoa từng tự biên tự diễn bộ phim ngắn có tên “Phía sau xe đạp”, đồng thời nhận được nhiều lời ngợi khen từ phía những người làm nghệ thuật.

Nam diễn viên Âu Dương Phấn Cường sau khi bước ra từ bộ phim “Hồng Lâu Mộng”, năm 24 tuổi, ông đã thử sức với vai trò là một đạo diễn điện ảnh. Đến nay, số lượng đầu phim mà ông thực hiện đã đạt con số 30, trong số đó phải kể đến bộ phim nổi tiếng “Yêu trong mùa mưa”.

Nam diễn viên Âu Dương Phấn Cường sau khi bước ra từ bộ phim “Hồng Lâu Mộng”, năm 24 tuổi, ông đã thử sức với vai trò là một đạo diễn điện ảnh. Đến nay,  số lượng đầu phim mà ông thực hiện đã đạt con số 30, trong số đó phải kể đến bộ phim nổi tiếng “Yêu trong mùa mưa”.

Về vai diễn Giả Bảo Ngọc, nam diễn viên Âu Dương Phấn Cường nhớ lại và vẫn còn ngỡ ngàng khi dùng từ “không thể nào” sau khi được nhận vai chính trong một bộ phim kinh điển của Trung Quốc và nổi danh ngay từ khi tham gia “Hồng Lâu Mộng”.

Về vai diễn Giả Bảo Ngọc, nam diễn viên Âu Dương Phấn Cường nhớ lại và vẫn còn ngỡ ngàng khi dùng từ “không thể nào” sau khi được nhận vai chính trong một bộ phim kinh điển của Trung Quốc và nổi danh ngay từ khi tham gia “Hồng Lâu Mộng”.

Năm 14 tuổi, Âu Dương là diễn viên của xưởng phim Nga My, thế nhưng trong suốt 6 năm đầu dường như Âu Dương Phấn Cường không hề được nhận vai diễn nào. Bởi gương mặt tựa búp bê của ông được nhận xét là đóng trẻ con thì quá già mà đóng người lớn thì lại quá dại. Vì vậy, trong thời gian mang danh “diễn viên” ở xưởng phim nọ, Âu Dương Phấn Cường chỉ đảm nhiệm vai trò quét dọn, bàn giấy… những công việc không khác một anh tạp vụ.

Năm 14 tuổi, Âu Dương là diễn viên của xưởng phim Nga My, thế nhưng trong suốt 6 năm đầu dường như Âu Dương Phấn Cường không hề được nhận vai diễn nào. Bởi gương mặt tựa búp bê của ông được nhận xét là đóng trẻ con thì quá già mà đóng người lớn thì lại quá dại. Vì vậy, trong thời gian mang danh “diễn viên” ở xưởng phim nọ, Âu Dương Phấn Cường chỉ đảm nhiệm vai trò quét dọn, bàn giấy… những công việc không khác một anh tạp vụ.

Đến khi Âu Dương Phấn Cường nhận được thông tin vào vai nhân vật Giả Bảo Ngọc thì ông vẫn không dám tin: “Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy. Khi đó tôi còn tự ti lắm, trong đoàn chẳng ai tin dùng tôi thì làm gì có đạo diễn nào mời tôi diễn vai Giả Bảo Ngọc, điều này là việc không thể có”, Âu Dương nhớ lại quãng thời gian ông được mời tham gia “Hồng Lâu Mộng” mà vẫn còn không dám tin.

Đến khi Âu Dương Phấn Cường nhận được thông tin vào vai nhân vật Giả Bảo Ngọc thì ông vẫn không dám tin: “Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy. Khi đó tôi còn tự ti lắm, trong đoàn chẳng ai tin dùng tôi thì làm gì có đạo diễn nào mời tôi diễn vai Giả Bảo Ngọc, điều này là việc không thể có”, Âu Dương nhớ lại quãng thời gian ông được mời tham gia “Hồng Lâu Mộng” mà vẫn còn không dám tin.

Thời gian đạo diễn phim Hồng Lâu Mộng là “Vương Phù Lâm đến Thành Đô tìm diễn viên cho phim, khi mới gặp Âu Dương Phấn Cường, ông liền đưa họ Âu Dương đến trường quay Đại Quan Viên ở Bắc Kinh để thử vai. Từ giây phút đó, ông đã vụt trở thành một ngôi sao đáng chú ý trong làng điện ảnh Trung Quốc.

Thời gian đạo diễn phim Hồng Lâu Mộng là “Vương Phù Lâm đến Thành Đô tìm diễn viên cho phim, khi mới gặp Âu Dương Phấn Cường, ông liền đưa họ Âu Dương đến trường quay Đại Quan Viên ở Bắc Kinh để thử vai. Từ giây phút đó, ông đã vụt trở thành một ngôi sao đáng chú ý trong làng điện ảnh Trung Quốc.

Long Hy