Cuộc đời hóa 'thân tàn ma dại' của 4 đại mỹ nhân TVB

24/12/2013 15:48
Lê Vân
(GDVN) - Là những mỹ nữ đình đám bậc nhất của đài TVB một thời, nhưng mỗi người một số phận, người chết vì tình, người 'thân tàn ma dại' vì từng bị cưỡng bức.

1. Lam Khiết Anh

Lam Khiết Anh được biết đến là diễn viên tài năng bậc nhất của TVB một thời, một phụ nữ xinh đẹp, tài năng với “tài sản” gần 30 phim truyền hình và điện ảnh, điển hình như Chiếc hộp tình yêu, Tân tây du ký, Đại thời đại… Cô từng ở  trên đỉnh cao của sự nghiệp diễn viên và ghi dấu qua bộ phim Đại thời đại, phim được đánh giá là phim hay nhất mọi thời đại của TVB. 

Lam Khiết Anh thời còn xinh đẹp, nổi tiếng
Lam Khiết Anh thời còn xinh đẹp, nổi tiếng

Người ta từng nói rằng cũng chính vì hóa thân quá đạt vào vai diễn đau khổ, u uất trong "Đại thời đại" nên Lam Khiết Anh trở nên trầm cảm. 

Tuy nhiên, thời gian sau đó, Lam Khiết Anh vẫn tiếp tục tham gia một số phim khác và cũng gây ấn tượng được với người xem.  Nhưng sau cú sốc chia tay với bạn trai, cha mẹ lần lượt qua đời đã thực sự khiến tâm trí Lam Khiết Anh trở nên bất ổn.

Lâm Khiết Anh cô đơn, tiều tụy
Lâm Khiết Anh cô đơn, tiều tụy

Những bức hình chụp được mới đây không thể nhận ra ngôi sao sáng Lam Khiết Anh một thời nổi tiếng xinh đẹp, tài hoa nữa, thay vào đó là hình ảnh của phụ nữ 50 tuổi nhếch nhác, khổ sở, vạ vật lang thang khắp nơi.

Cách đây vài ngày, một tiết lộ về nguyên nhân khiến ngôi sao đình đám của TVB một thời ở trạng thái “nửa tỉnh nửa mê” như bây giờ khiến không ít người hâm mộ bàng hoàng. Lam Khiết Anh tiết lộ với báo chí truyền thông Hồng Kông rằng, cô từng bị cưỡng hiếp tại Singapore khi cô qua đó thăm một người bạn đang đóng phim. Ngôi sao cho biết, đó cũng là lý do khiến tinh thần của cô bất ổn hơn.

Lam Khiết Anh lang thang khắp nơi
Lam Khiết Anh lang thang khắp nơi

Lam Khiết Anh kể, một người đàn ông say rượu đi tới căn phòng mà cô thuê 1 đêm và cưỡng bức cô.  "Tôi sợ có thai sau khi bị cưỡng bức vì vậy tôi có đến gặp một bác sỹ ở Singapore vào ngày hôm sau", Lam Khiết Anh nói. 

Cô giải thích rằng, cô không muốn báo với cảnh sát vì kẻ hãm hiếp cô là một nhân vật có tiếng trong ngành công nghiệp điện ảnh, và cô không muốn có thêm những rắc rối nữa. Khi được hỏi về những phát ngôn có tin cậy không thì cựu diễn viên 50 tuổi trả lời: “Tại sao tôi lại phải nói dối?!”.

Số phận hẩm hiu của cựu ngôi sao hàng đầu điện ảnh Hồng Kông không khỏi khiến nhiều người phải xót xa, thương tiếc cho một tài năng đình đám một thời.

2. Người đẹp TVB, Hoa hậu Hồng Kông Dương Tư Kỳ

Trở thành một bà mẹ đơn thân chưa bao giờ là việc đơn giản, ngay cả khi có danh tiếng và tiền bạc. Đối với Hoa hậu Hồng Kông Dương Tư Kỳ cũng vậy, việc nuôi dạy con cái một mình, chưa kể luôn phải đón nhận những điều tiếng không hay của dư luận khiến cuộc đời người đẹp TVB thêm lắm gian truân.

Hoa hậu Hồng Kông Dương Tư Kỳ
Hoa hậu Hồng Kông Dương Tư Kỳ 

Ảnh hưởng từ chuyện đời tư, những vai diễn cũng ít dần đi, cựu Hoa hậu Hồng Kông chật vật nuôi con gái nhỏ. Có nguồn tin cho rằng, hoa đán một thời của TVB  đã mắc bệnh trầm uất. 

3. Tào Ương Vân 

Á hậu Châu Á xinh đẹp yêu kiều trước kia
Á hậu Châu Á xinh đẹp yêu kiều trước kia

Từng được nhiều kẻ đón người đưa nhưng cuộc đời Á hậu Châu Á Tào Ương Vân cũng trải qua nhiều “gập ghềnh”. Hiện tại, cô một mình nuôi hai con gái, còn nhan sắc trước kia đã 'trôi vào dĩ vãng'.

Trong bức ảnh mà cánh phóng viên chụp được mới đây, Á hậu Châu Á năm 1994 không sót lại chút gì những đường nét xinh đẹp trước kia. Nhìn cô già hơn rất nhiều so với tuổi 38. Khi mới đăng quang, người đẹp làm bạn với những tin đồn không hay ho với những đại gia.

Tào Ương Vân không còn vẻ đẹp của ngày xưa, cô già hơn nhiều so với tuổi 38
Tào Ương Vân không còn vẻ đẹp của ngày xưa, cô già hơn nhiều so với tuổi 38

Khi lấy chồng cuộc sống cũng chẳng được êm ấm khi cô là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình khiến cô từng phải nhập viện.

4. Ông Mỹ Linh

Ông Mỹ Linh, ngôi sao của truyền hình TVB, nổi tiếng với nhân vật Hoàng Dung trong “Anh hùng xạ điêu”. Từng đoạt giải á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều tại Anh Quốc, cộng với vốn tiếng Anh và khả năng giao tiếp tốt, cô nhanh chóng được đài TVB ký hợp đồng với vị trí MC. Nhưng sau đó, cô lại bén duyên và được nhiều người biết đến với tư cách là một diễn viên. 

Cũng vì điện ảnh mà cô gặp “duyên nợ” với nam diễn viên Thang Chấn Nghiệp. Gặp gỡ và yêu nhau, năm 25 tuổi, cô có ý định muốn hai người kết hôn nhưng Thang Chấn Nghiệp chần chừ lấy lý do sự nghiệp chưa vững vàng. Sau bộ phim “Anh hùng xạ điêu” nổi tiếng, sự nghiệp Ông Mỹ Linh càng lên thì tình cảm của người yêu dành cho cô càng lạnh nhạt. 

Ông Mỹ Linh
Ông Mỹ Linh

Nhận ra điều đó, cô rơi vào tình trạng buồn bã, đau khổ. Sau đó có thông tin có người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai  người. Cuối cùng, Ông Mỹ Linh đã tự tử bằng khí gas tại nhà riêng sau 2 lần tự vẫn không thành trước đó. Khi qua đời, cô mặc bộ quần áo ngủ màu hồng và trên cuốn nhật ký để lại dòng chữ, Darling, I love you!!!

Lê Vân