Đức Tuấn trễ hẹn ra album vì... hỏng máy in

01/04/2012 14:17
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Lẽ ra album Kỷ niệm của Đức Tuấn sẽ ra mắt vào hôm 31/3, nhưng vì gặp sự cố, phải lùi ngày ra mắt…

Đức Tuấn cho biết: “Tôi xin lỗi khán giả, vì gặp sự cố ngoài ý muốn. Nguyên nhân là do trục trặc bởi cái máy in đĩa. Bộ phận in đĩa báo với tôi là máy in đang bị hư, đợi sửa chữa. Tôi sẽ ra mắt album vào ngày 4/4 tới”.


Đức Tuấn đoạt giải Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2000, khi đang là một sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Anh được đánh giá là một ca sĩ có cá tính, dám nghĩ, dám làm, tìm cho mình một hướng đi không giống ai.


Đức Tuấn cũng là nam ca sĩ hiếm hoi dám dấn thân vào dòng nhạc “kén” người nghe, “chuyên  trị” những ca khúc tiền chiến của các nhạc sĩ nổi tiếng: Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy… Năm  2009, Đức Tuấn đã tạo cú đột phá cho sự nghiệp âm nhạc của mình khi thực hiện liveshow Music of the night – The Broadway, gồm 9 vở nhạc kịch kinh điển nổi tiếng thế giới. Tất cả được Đức Tuấn hát bằng tiếng Anh, lẫn tiếng Pháp, cùng với dàn nhạc giao hưởng, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Anh, Paul Bateman.

Anh cũng rất tự tin hát “Phantom of the Opera”, cùng với Genevieve Charest, một ca sĩ chuyên hát nhạc kinh điển nổi tiếng thế giới. Lần đầu tiên, một ca sĩ Việt Nam dám “quốc tế hoá âm nhạc”, tạo nên chấn động lớn trong ngành giải trí. Cú đột phá này đã giúp chàng ca sĩ gốc An Giang đoạt giải cú “đúp” tại giải Cống hiến năm 2009: Ca sĩ của năm và Album của năm (cho al bum Music of the night). Sau đó, anh cũng thực hiện tiếp một liveshow âm nhạc bán kinh điển mang tên “Thiên thai”, cũng gây tiếng vang lớn.

Suốt 12 năm theo đuổi đam mê ca hát, Đức Tuấn đã đoạt hàng loạt các giải thường gồm: Ca sĩ Triển vọng Làn sóng xanh (2005), Nghệ sĩ ăn mặc lịch sự nhất năm (2005), hai giải Cống hiến năm 2009 (Ca sĩ của năm và album của năm)… và đều đặn cho ra đời hàng loạt album: Đôi mắt người Sơn Tây, Những tình khúc Phạm Duy - Trịnh Công Sơn, Yêu trong sáng, Ảo ảnh, Tiếng hát Trương Chi, Kiếp nào có yêu nhau, Bây giờ biển mùa đông…

Giọng hát kỹ thuật của Đức Tuấn cũng như những ca khúc do anh trình bày không phải ai cũng thích nghe, chỉ những người sành nhạc mới cảm nhận được một cách trọn vẹn. Đức Tuấn từng tuyên bố, anh chỉ cần những khán giả biết nghe mình.
Lê Ngọc Dương Cầm