Hải Phòng: Đa dạng hình thức tổ chức Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2022

09/04/2022 06:35
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quận Đồ Sơn đổi mới công tác tổ chức Liên hoan du lịch năm 2022 nhằm cải thiện tinh thần nhân dân và du khách khi đến với Đồ Sơn.

Ngày 8/4, Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) tổ chức Hội nghị thông tin về Liên hoan du lịch 2022 và công tác Quản lý nhà nước về du lịch năm 2022.

Liên hoan du lịch năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 2/5 với chủ đề: “Đồ Sơn – Sắc màu của biển” và chuỗi 6 sự kiện, hoạt động.

Trong đó, để tạo sản phẩm mới, đa dạng hoá hình thức du lịch, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, gia tăng các hoạt động vui chơi, ngắm cảnh, giải trí,…cải thiện tinh thần của nhân dân và khách du lịch, quận Đồ Sơn tổ chức Khai mạc tuyến phố đi bộ trên tuyến đường Vạn Hương, Khu II Đồ Sơn với chiều dài 700m.

Hiện tại, Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn đang khẩn trương thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị, điện chiếu sáng dự kiến hoàn thành trước ngày 20/4 để kịp tiến độ khai trương.

Quận Đồ Sơn cũng bố trí các điểm Ki ốt phục vụ dịch vụ du lịch như: hàng lưu niệm, đồ ăn nhanh, trưng bày sản phẩm OCCOP,…tại tuyến phố đi bộ.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào các ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ; tổ chức trưng bày triển lãm ảnh “Đồ sơn, xưa và nay”.

Liên hoan du lịch năm 2022 có chủ đề "Đồ Sơn - Sắc màu của biển" (Ảnh: Phạm Linh)

Liên hoan du lịch năm 2022 có chủ đề "Đồ Sơn - Sắc màu của biển" (Ảnh: Phạm Linh)

Trong khuôn khổ Liên hoan du lịch năm 2022 còn có các hoạt động như “Lễ hội đua thuyền rồng trên biển vào ngày 30/4 tại Hồ Truyền thuyết – Hồ nước ngọt – Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng).

Đây là hoạt động văn hoá, thể thao quần chúng được tổ chức thường niên 2 năm/lần nhằm tạo không khí vui tươi, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, rèn luyện thân thể theo gương Bác.

Vào tối cùng ngày (30/4) sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn – Sắc màu của biển” với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng.

Ngoài ra, Liên hoan du lịch còn có Lễ hội trưng bày và diễu hành xe cổ, Đại nhạc hội âm nhạc điện tử EDM và Khai mạc Giải Gofl Du lịch Đồ Sơn 2022.

Cũng tại Hội nghị, Uỷ ban nhân dân Đồ Sơn cung cấp thông tin về công tác quản lý nhà nước về du lịch năm 2022.

Cụ thể, quận tiếp tục thực hiện chủ trương của thành phố về việc tuyệt đối không sử dụng vỉa hè cho mục đích kinh doanh.

Tiếp tục tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ ban đêm tại phố đi bộ, khu ẩm thực ngoài trời trong khu du lịch quốc tế Hòn Dấu.

Bên cạnh đó, quận chú trọng đầu tư phát triển sản phẩm du lịch như: Du lịch sinh thái biển – đảo; Du lịch văn hoá – tâm linh, lễ hội; Du lịch hội nghị - hội thảo, nghỉ dưỡng; Hình thành hệ thống khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn; Hệ thống cây di sản Việt Nam; Các kỷ lục Việt Nam được xác lập và các sản phẩm đặc thù, đặc sản của quận Đồ Sơn.

Ngoài ra, một số nội dung về công tác quản lý nhà nước cũng được quận Đồ Sơn tập trung triển khai như nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ các hoạt động du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch,…

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Hồng Vân – Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đồ Sơn nhấn mạnh, năm 2022, quận phấn đấu thu hút 1,6 triệu lượt khách, bằng 35% lượng khách đến Hải Phòng.

Liên hoan du lịch năm 2022 “Đồ Sơn – Sắc màu của biển” sẽ là sự kiện góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Đồ Sơn đến du khách; phát triển du lịch và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phạm Linh