Hồ Ngọc Hà 2 lần phản bác Trần Lập

15/10/2012 08:09
Thùy Linh
(GDVN) - Trong đêm Liveshow 3 của The Voice, các thí sinh của Hồ Ngọc Hà đã được cô "bảo vệ" khá kín kẽ trước nhận xét của các HLV khác, đặc biệt là Trần Lập. Người ta thấy 2 lần Hà Hồ khiến thành viên ban nhạc Bức Tường phải "cười trừ"...
Với sự hỗ trợ của dàn nhạc “khủng”, cô nàng sinh viên của trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội Hương Giang mở màn cho đội Hồ Ngọc Hà với ca khúc tiếng Việt “Em kể anh nghe”. Chọn bộ váy ôm sát người màu hồng cánh sen, Hương Giang trở nên xinh đẹp từ ngoại hình đến giọng hát. HLV Trần Lập nhận xét theo hướng "nói giảm" về Hương Giang rằng: "Anh mong rằng có thêm thật nhiều lần được nghe em hát, anh cũng muốn em hát thật rõ lời hơn, nổi căng hơn nữa thì sẽ tuyệt vời hơn". 

Thí sinh Hương Giang là trường hợp đầu tiên Hà Hồ phản bác Trần Lập.
Thí sinh Hương Giang là trường hợp đầu tiên Hà Hồ phản bác Trần Lập.

----- Quảng cáo ---------
Quảng cáo
Story Bottom Links

Sau nhận xét của Trần Lập, Hồ Ngọc Hà ngay lập tức phản bác: "Cám ơn sự nhận xét của anh Trần Lập, tuy nhiên đúng là mình đã phải suy nghĩ kỹ về phần mình sẽ hát thế nào cho rõ. Đây là bài hát “Em kể anh nghe” nên nếu hát “căng” quá sợ... điếc tai. Đôi khi kể nên thủ thỉ, ngọt ngào, lãng mạn như vậy cũng rất đi vào lòng người”.

Thí sinh tiếp theo của đội Hà Hồ biểu diễn trong đêm Liveshow 3 là cô gái gần như lột xác về diện mạo so với chính mình trước đó, trở nên vô cùng quyến rũ - Tiêu Châu Như Quỳnh. Biểu diễn ca khúc “Từng ngày dài”, Tiêu Châu Như Quỳnh chọn cách thể hiện bài hát với nhóm múa phụ đạo để tạo ấn tượng riêng trên sân khấu. Tuy nhiên, HLV Thu Minh lại đánh giá không cao về phần “âm thanh” khi Như Quỳnh quá chú trọng vào phần “hình ảnh” (xem chi tiết: Tiêu Châu Như Quỳnh 'được' phần nhìn 'hỏng' phần nghe)

Tiêu Châu Như Quỳnh gợi cảm khi vừa nhảy vừa hát.
Tiêu Châu Như Quỳnh gợi cảm khi vừa nhảy vừa hát.

Hồ Ngọc Hà lý giải: “Tôi cũng có một phần đồng tình với chị Thu Minh bởi Tiêu Châu Như Quỳnh là một người mà fans của em biết được em sở hữu giọng hát trong, cao và sáng. Vì thế khi mà tôi đưa cho em ca khúc “Từng ngày dài” này là mang cho em một thử thách vô cùng lớn, tôi muốn đưa hình ảnh của Như Quỳnh đến với khán giả để họ biết được rằng em đa năng hơn những gì họ nghĩ. Vì thế khi bạn muốn đa năng thì mọi thứ trên sân khấu phải san sẻ bớt đi”.

Chiến binh tiếp theo “xuất trận” trong đội của Hồ Ngọc Hà là một “đối thủ” nặng ký so với các thí sinh khác, Thái Trinh. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn này luôn thể hiện được bản lĩnh cũng như giữ vững phong độ của mình khi chọn những bài hát đòi hỏi kỹ thuật cao và giọng hát đầy nội lực. Với “Set fire to the rain”, Thái Trinh khiến Trần Lập lên tưởng đến họa mi của nước Anh - Adele, dù anh khẳng định không hề có ý so sánh.

Thái Trinh mở màn tiết mục bằng cách ngồi trước đàn piano.
Thái Trinh mở màn tiết mục bằng cách ngồi trước đàn piano.

Nhân việc Trần Lập khen ngợi Thái Trinh, Hà Hồ cũng “khoe”: “Tôi và Thái Trinh đã chọn không biết bao nhiêu lần để tìm được một ca khúc phù hợp với giọng hát đặc biệt của Thái Trinh. Thái Trinh trước đây đã luôn gây ấn tượng với mọi người với giọng ca trong sáng, đặc biệt là những quãng dài, thanh. Và tôi muốn cho mọi người thấy, bên trong sự nhẹ nhàng ấy là sự đốt cháy, nổi loạn”.

Thiều Bảo Trang, người bị dính vào scandal với Phương Uyên (chi tiết: Cô gái bị cuốn vào "tâm bão" The Voice), thử sức với màn biểu diễn hát kết hợp vũ đạo trong ca khúc “Xin hãy thứ tha”. HLV Thu Minh có ý chê về giọng hát của Bảo Trang: “Theo Hồ Ngọc Hà, khi đến với chương trình, các em phải tìm thấy chính mình, giới thiệu phong cách của mình đến với khán giả, nhưng theo tôi nghĩ, em phải tìm được giọng hát của chính em trước đã”. 

Thí sinh Thiều Bảo Trang
Thí sinh Thiều Bảo Trang

Sau những nhận xét của HLV Thu Minh, Hồ Ngọc Hà tỏ ra khá căng thẳng: “Tôi khá căng thẳng nên sẽ đi thẳng vào vấn đề. Lúc tập Bảo Trang hát hay hơn rất nhiều. Chị luôn tin rằng, em có nhạc cảm, bởi em chưa bao giờ sai nhịp. Có thể hôm nay vì quá áp lực từ màn biểu diễn trước, áp lực từ mọi thứ xung quanh, Bảo Trang đánh mất mình một chút. Tất nhiên, sự hứng khởi trong bài hát này thì chị và ekip luôn luôn mang tới cho các em”.
Có thể xem là đỉnh điểm đối lập trong nhận xét của Hồ Ngọc Hà với Trần Lập đó là khi Bùi Anh Tuấn biểu diễn xong ca khúc "Hoang mang". Với ca khúc hit của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Bùi Anh Tuấn đã thể hiện khá ngọt ngào và cảm xúc khiến khán giả vỗ tay không ngớt. HLV Đàm Vĩnh Hưng phá lệ nhận xét: “Xét về giọng hát thì không cần phải nói vì tôi là người từng bấm chọn em nhưng bị em chê. Trời đã ban cho Bùi Anh Tuấn giọng hát rất đặc biệt, chúc mừng em đã về đến nơi an toàn”. HLV Trần Lập tiếp lời: “Tôi thấy phần biểu diễn của em khá đặc biệt, mỗi lần em biểu diễn tôi lại liên tưởng đến một nam danh ca nổi tiếng của Việt Nam, đó là Bằng Kiều”.

Bùi Anh Tuấn "về đích an toàn" với ca khúc "Hoang mang".
Bùi Anh Tuấn "về đích an toàn" với ca khúc "Hoang mang".

Không hài lòng với cách so sánh này, Hà Hồ phản pháo: “Tôi thấy từ đầu chương trình đến giờ anh Trần Lập cứ hay so sánh giọng ca này giọng ca kia, trong khi em nghĩ giọng ca là do trời sinh, mình đâu cố tình giống người khác đâu. Vì có những người có chung quãng giọng trầm, có những người có chung giọng mái cao như vậy. Vấn đề là Bùi Anh Tuấn đang thoát đi những cái người ta cố gán cho mà mình không hề mong muốn đó”. Trần Lập không tranh luận, chỉ cười...

Thí sinh nam tiếp theo của đội Hà Hồ, Đào Bá Lộc khiến sân khấu sôi động với ca khúc “Gánh hàng rau”. HLV Trần Lập có phần tâm đắc với màn biểu diễn của Bá Lộc: “Bạn đã thể hiện ca khúc “Gánh hàng rau” của Hồ Hoài Anh rất hay, chúc mừng bạn”. HLV Hồ Ngọc Hà nói: “Lộc là người khiến tôi lo lắng nhất vì em thường bị chi phối bởi tâm lý. Tuy nhiên người khiến tôi lo lắng nhất lại làm tôi hài lòng nhất”.

Thí sinh Đào Bá Lộc khép lại phần thi của nhóm thí sinh đội Hồ Ngọc Hà.
Thí sinh Đào Bá Lộc khép lại phần thi của nhóm thí sinh đội Hồ Ngọc Hà.

Thí sinh cuối cùng của đội Hồ Ngọc Hà là một giọng ca nữ giàu nội lực. Đinh Hương đã khép lại đêm Liveshow nhiều cảm xúc với “Forever and one”. HLV Trần Lập dành lời khen tặng cho Đinh Hương: “Ca khúc này khá mới mẻ với tôi, tôi ủng hộ sự sáng tạo của Đinh Hương”. Hồ Ngọc Hà đã mỉm cười "mãn nguyện": “Không khí ở đây hoàn toàn rất tuyệt vời, chúc mừng em đã chinh phục được tất cả các nốt nhạc trong bài hát vừa rồi”.
Thí sinh Đinh Hương
Thí sinh Đinh Hương
Thùy Linh