'Hợp đồng nô lệ' xứ Hàn: Tiết lộ của hàng trăm nữ học viên trẻ

03/05/2012 07:40
Long Hy
(GDVN) - Các cơ quan báo chí của Hàn Quốc đã bắt đầu đi sâu tìm hiểu cái gọi là “hợp đồng nô lệ” ở nước này.
Cách đây không lâu, báo chí Hồng Kông gây sốc dư luận Hoa ngữ với loạt hình ảnh và thông tin về scandal "đi khách" của các nữ diễn viên trong làng giải trí, một nữ diễn viên tên A và một đại gia M “mây mưa” với nhau và bị đại gia này ghi lại toàn bộ cảnh ân ái của hai người. Đến giờ, chuyện tương tự của các nữ diễn viên khắp châu Á vẫn không ngừng gia tăng, cụ thể là việc "đi khách" một nữ diễn viên Hàn Quốc dưới dạng “hợp đồng nô lệ” khiến truyền thông Hàn Quốc xôn xao trong thời gian qua.
Scandal giữa ông chủ của Công ty giải trí Open World Hàn Quốc thực hiện “hợp đồng nô lệ” với một nữ nghệ sĩ dưới trướng của ông này lại một lần nữa làm giới nghệ sĩ đất nước kim chi không khỏi giật mình khi những việc này mỗi ngày một tăng.

Hiện tại, các cơ quan báo chí của Hàn Quốc đã bắt đầu đi sâu tìm hiểu cái gọi là “hợp đồng nô lệ” ở nước này. Theo đó, phóng viên của nhiều tờ báo đã phỏng vấn hàng trăm học viên nằm dưới sự quản lý của các công ty giải trí, kinh doanh showbiz về cuộc sống của họ trong quá trình đào tạo để trở thành những ngôi sao. Theo một “gà” từ một lò đào tạo sao ở nước này cho biết, "hợp đồng nô lệ" trong giới nghệ sĩ biểu diễn của Hàn Quốc giờ đây đã trở nên phổ biến và là điều mặc nhiên không có gì phải bàn cãi, ai muốn nổi tiếng thì phải đánh đổi.

Hình ảnh trích từ clip giữa ông bầu một công ty quản lý với một nữ nghệ sĩ Hàn Quốc.
Hình ảnh trích từ clip giữa ông bầu một công ty quản lý với một nữ nghệ sĩ Hàn Quốc.

Theo những học viên này thì có không ít những cô gái trẻ trung, xinh đẹp trong các ban nhạc nữ trở thành người mua vui cũng như đồ chơi tình dục cho những ông bầu, người quản lý hay xếp của các công ty giải trí.
 

Hình ảnh ông Jang Seok Woo bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ và điều tra về hành vi xâm hại tình dục đối với các học viên trong công ty Open World.
Hình ảnh ông Jang Seok Woo bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ  và điều tra về hành vi xâm  hại tình dục đối với các học viên trong công ty Open World.

Trước đó, hàng loạt clip về các vụ đi khách mua vui của các nữ nghệ sĩ ở Hàn Quốc đã được cư dân mạng tìm và tổng hợp với hơn 107Gb gồm 37 clip. Cộng đồng mạng Hàn Quốc cho rằng, cái gọi là hợp đồng nô lệ trong làng giải trí nước này đã trở thành một điều hiển nhiên, có muốn kêu cũng không biết kêu ai.

Jang Seok Woo, ông bầu của công ty giải trí sừng sỏ xứ Hàn Open World là nhân vật chính bị tố cáo liên tiếp có hành động quấy rối tình dục và ép buộc nhiều nam học viên quan hệ tình dục với các nữ học viên dưới sự quản lý của công ty do Jang điều hành. Cụ thể là các nữ ca sĩ và diễn viên trẻ bị cưỡng hiếp tập thể từng được báo chí Hàn trong đó có tờ Korea Times uy tín đưa tin.

Nam ca sĩ Jun Jin - thành viên nhóm nhạc Shinhwa tố cáo ông Jang Seok Woo vì những hành động bẩn thỉu khi xâm hại các nghệ sĩ dưới quyền.
Nam ca sĩ Jun Jin - thành viên nhóm nhạc Shinhwa tố cáo ông Jang Seok Woo vì những hành động bẩn thỉu khi xâm hại các nghệ sĩ dưới quyền.

Nạn nhân của vụ việc gồm 6 người, trong đó có hai người dưới tuổi vị thành niên, ngoài ra cảnh sát cho biết có hơn 11 nạn nhân đã bị cưỡng hiếp, trong đó có hai cô gái dưới 18 tuổi. Một số thông tin khác cho biết, số nạn nhân (tuổi từ 18-20) đến học làm ca sĩ bị ép quan hệ tình dục tại trung tâm này có thể còn nhiều hơn, nhưng cảnh sát từ chối đưa ra con số cụ thể vì đang trong quá trình điều tra.

Ngày 10/4, cục cảnh sát Gangnam-gu ở thủ đô Soeul đã cho bắt khẩn cấp ông bầu Jang Seok Woo để làm rõ về hành động xâm hại các nghệ sĩ. Theo điều tra của cảnh sát thì ông Jang Seok Woo thường yêu cầu các học viên là nữ ca sĩ, diễn viên trẻ ở lại trung tâm đến tận đêm khuya, khi các nhân viên của hãng về hết. Sau đó, ông đưa các học viên này xuống phòng thu âm ở tầng hầm tòa nhà, cho họ uống bia có pha chất kích dục rồi cưỡng hiếp họ hay ít ra là có hành động sàm sỡ với một loạt những người này. Thậm chí ông này còn yêu cầu các thành viên một nhóm nhạc nam thuộc sự quản lý của Open World Entertainment tham gia cưỡng hiếp các nạn nhân này (các nữ học viên tập sự của công ty) tại sàn nhà, trong khi Jang Seok Woo ngồi trong văn phòng ở tầng 5 và xem trực tiếp qua máy quay phim.

Cảnh sát đã cho thẩm vấn 5 học viên từng là nạn nhân trong các vụ bạo lực tình dục trong công ty của Jang. Trong quá trình điều tra, những học viên ở đây đã cáo buộc Jang Seok Woo đã ép các thành viên của một nhóm nhạc nam quan hệ với các học viên nữ để làm thú tiêu khiển cho ông bầu bệnh hoạn này. Một số cáo buộc ông này thường xuyên đe dọa các học viên, phần lớn là các nữ diễn viên điện ảnh và ca sĩ trẻ ký hợp đồng với Open World Entertainment là không được tiết lộ việc bị lạm dụng tình dục, nếu tiết lộ sẽ bị trả thù. Ông ta còn dọa nếu không nghe lời, họ sẽ không có bất cứ tương lai nào trong ngành giải trí ở Hàn Quốc vì ông ta có địa vị rất lớn có thể thao túng ngành giải trí này. Tính xác thực của những lời khai trên đang được cảnh sát nước này điều tra thêm.

Sau sự cố này thì Công ty giải trí Open World Entertainment đã phải gửi bản thông cáo báo chí tới các phương tiện truyền thông để xin lỗi người hâm mộ. Trước đó, website chính thức của công ty cũng phải đóng cửa hoạt động. Hãng đã công khai xin lỗi và khẳng định các nam ca sĩ và diễn viên của hãng không liên quan đến các vụ cưỡng hiếp. Ngoài ra hãng đã đình chỉ mọi hoạt động của các diễn viên và ca sĩ, ngoại trừ chuyến lưu diễn thế giới của nhóm Shinhwa.

Jang Seok Woo là ông bầu của Công ty giải trí Open World, là hãng thu âm độc lập và công ty quản lý có tiếng tăm trong làng giải trí Hàn Quốc, nơi phát hiện, đào tạo bồi dưỡng tài năng âm nhạc của Hàn Quốc được thành lập năm 2000, nơi đã đào tạo và là bệ phóng cho các nghệ sĩ nổi tiếng như nam ca sĩ Jun Jin (thành viên hát chính của nhóm nhạc nam Shinhwa lừng lẫy Hàn Quốc từng làm điên đảo làng nhạc trẻ châu Á), nhóm nhạc nam X5, nhóm nhạc The Boss, nam diễn viên Ko Joo-won, Shin Ji Woo (từng tham gia bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng)…

Nam diễn viên Ko Joo Won từng là "gà" của lò đào tạo nghệ sĩ Open World đang điêu đứng vì những tố cáo về scandal tình dục đối với học viên.
Nam diễn viên Ko Joo Won từng là "gà" của lò đào tạo nghệ sĩ Open World đang điêu đứng vì những tố cáo về scandal tình dục đối với học viên.

Open World chuyên đào tạo các tài năng giải trí và các boy band, ca sĩ nổi tiếng, đóng vai trò đáng kể trong việc thúc đẩy “làn sóng Hàn Quốc” tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, công ty này còn vận hành nhiều lĩnh vực khác liên quan đến giải trí và có thế lực cũng như sức ảnh hưởng rộng ở Hàn Quốc cũng như trên thế giới.

Theo tin từ cảnh sát, ông bầu Jang Seok Woo từng là đại ca của một băng nhóm tội phạm và chủ của một hộp đêm, đã quản lí tất cả các cô gái có ước mơ trở thành ca sĩ vào trung tâm. Nhưng sau đó, ông này ép các cô gái quan hệ tình dục với các ca sĩ cũng do trung tâm này đào tạo, ông cũng là là kẻ chủ mưu đứng sau vụ tranh chấp hợp đồng giữa nhóm nhạc nữ Kara và công ty đại diện nhóm DSP Media năm 2011. Năm 2010 Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc công bố khảo sát cho thấy trong số 111 nữ diễn viên đã vào nghề và 240 người mới nổi được hỏi, có tới 60% thừa nhận đã phải hiến thân cho những nhân vật có quyền lực trong ngành giải trí.

Một số hình ảnh liên quan đến đoạn clip nữ nghệ sĩ Hàn Quốc mua vui cho người quản lý.

Tâm điểm showbiz Việt
Bước nhảy Hoàn vũ 2012

Vietnam's Got Talent 2012
'ĐẶC SẢN' của Giaoduc.net.vn
Bản tin sao Việt
ĐỘC ĐÁO - chỉ có ở Giaoduc.net.vn
Thi ảnh Gương mặt Nữ sinh trong mơ
Khoảnh khắc có 1-0-2 của sao Việt
Sao Việt và những người bạn "cắn đôi con chấy"   Lỗi ngớ ngẩn trong phim nổi tiếng
Phim kiếm hiệp Kim Dung   Tây Du Ký - chuyện chưa bao giờ kể
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Đàm Vĩnh Hưng
Hồ Ngọc Hà
Tăng Thanh Hà
Thủy Tiên
Văn Mai Hương Minh Hằng
Jennifer Phạm Ngọc Trinh
Long Hy