Bán kết Vietnam's Got Talent

Lạm dụng tiếng Anh, tài năng 'lặn' mất!

05/03/2012 13:34
Minh Nhật
(GDVN) - 7 tiết mục đầu tiên của vòng bán kết Vietnam's Got Talent đã được thể hiện, nhưng so với điều khán giả mong đợi thì những tiết mục đó chưa bộc lộ được tài năng!
Sau nhiều scandal, lời góp ý lẫn khen tặng, đêm bán kết đầu tiên của cuộc thi Vietnam's Got Talent - Tìm kiếm tài năng Việt Nam đã lên sóng vào lúc 20h ngày 4/3.Có thể thấy cả 7 tiết mục đều được đầu tư kĩ về trang phục của thí sinh, dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng... nhưng kết quả thì dường như hoàn toàn ngược lại, khán giả không thấy thỏa mãn và không thấy những tài năng Việt Nam thật sự.Lạm dụng hát tiếng Anh Điểm lại phần thi của 7 tiết mục, trong đó có nhóm nhạc, thí sinh khuyết tật, đơn ca nam và nữ, nhóm biểu diễn kĩ thuật tay, nhóm nhảy... Có vẻ những thể loại điển hình và thí sinh tiêu biểu của vòng loại Vietnam's Got Talent đã được cho lộ diện hết trên sân khấu ngay đêm đầu tiên, và chỉ cần qua 7 tiết mục này, khán giả dễ dàng hình dung được các thể loại tiết mục cốt yếu trong vòng bán kết. Nhưng đáng tiếc là 7 tiết mục khó có thể thuyết phục khán giả đây là những tài năng Việt Nam xứng với những tiêu chí mà cuộc thi đã đặt ra. Vì bản thân tên gọi của cuộc thi là "tài năng" do đó đòi hỏi sự khác biệt, sáng tạo là phải thật sự riêng, có thể nói là chưa từng thấy trước đây. Ngược lại, cả 7 tiết mục đầu tiên tối qua đều "phảng phất" hình ảnh của những tài năng đã làm và thành công trước đó, có khi còn kém xa.
Nếu nhạc nước ngoài cứ bị lạm dụng thì thí sinh Got Talent ngày càng mất thiện cảm
Nếu nhạc nước ngoài cứ bị lạm dụng thì thí sinh Got Talent ngày càng mất thiện cảm
Hai thí sinh tưởng chừng sẽ tạo bất ngờ bởi chất giọng sáng, tự nhiên, nghệ sỹ tính cao là Trần My Anh và Võ Trọng Phúc thì lại tạo nên sự hụt hẫng cho người nghe khi cả 2 đều chọn các tác phẩm tiếng Anh đã rất nổi tiếng.
Ở vòng loại, Trần My Anh chọn một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo và gây ấn tượng ở nét giọng hồn nhiên, dễ thương còn ở bán kết cô bé liều lĩnh chọn ca khúc "Rolling in the deep" của nữ ca sĩ sáng giá đoạt giải Grammy - Adele. Trần My Anh hát đuối và không thể hiện được hết thần sắc của ca khúc này, ngay cả nhận định của em là ca khúc này sẽ mang đến một không khí sôi động thì có vẻ chưa hiểu đúng tinh thần bài hát. Vô hình chung, Tài năng Việt Nam chưa thể tìm thấy ở Trần My Anh. Nếu như My Anh chọn tiếp một bài nhạc Việt và phô diễn chất giọng của mình, biết đâu hiệu ứng sân khấu sẽ khác đi rất nhiều. Tương tự, thí sinh Võ Trọng Phúc chọn tác phẩm rất nổi tiếng "You're Beautiful" để hát. Ngay khi anh vừa cất giọng khán giả dễ dàng nhận thấy anh đã bị chi phối bởi những ca sĩ nổi tiếng thế giới thể hiện trước đó. Sự ngạc nhiên về một giọng hát hay, truyền cảm, rất nam tính ở vòng loại nay gần như không còn, thay vào đó là câu hỏi cho khán giả "liệu có quá lời khi dành những lời khen tặng quá sức" cho Võ Trọng Phúc? Đêm thi 4/3, anh đã không thuyết phục được nhạc sĩ Huy Tuấn và ngay khán giả cũng không tìm thấy được tài năng riêng của anh. Nếu muốn nghe những bài hát như thế này, với chất giọng như thế thì đâu đó trong các phòng trà ca nhạc, chúng ta không hề thiếu. Ngay cả thí sinh khiếm thị Nguyễn Thanh Bình từng khiến khán giả bất ngờ khi sử dụng nhiều nhạc cụ Việt Nam để thể hiện một tác phẩm nổi tiếng thế giới cũng làm cho khán giả thất vọng vì anh chọn một ca khúc tiếng Anh để khoe giọng bằng một nhạc cụ duy nhất là đàn piano. Nhạc sĩ Huy Tuấn đã phải rất "lựa" lời để không quá làm thí sinh này thất vọng về sự thật giọng hát của mình. Tất cả các tiết mục hát trong đêm bán kết 1 đều không có một ca khúc nhạc Việt nào. Phải chăng chọn một tác phẩm tiếng Việt nổi tiếng thì thí sinh sợ khó lòng vượt qua những ca sĩ đi trước, còn nếu chọn một ca khúc hoàn toàn mới có tính thể nghiệm thì lại không đủ sức sáng tạo? Như vậy, riêng ở những tiết mục hát solo đã thấy tài năng không phải dễ kiếm tìm dù thí sinh lọt vào không ít.Biểu diễn theo nhóm chưa nổi bật Ở những tiết mục còn lại cũng không khá hơn là mấy. Nhóm Ngẫu hứng, hay Magic Dance, rồi nhóm Ảo giác... đã cố gắng hết sức tạo cho mình bản sắc riêng nhưng cuối cùng vẫn chưa làm hài lòng được người xem bởi những động tác, ý tưởng, câu chuyện... đều đã có những nhóm nhảy, cá nhân dàn dựng thành công trước đây. Ví như nhóm Ngẫu hứng lại phảng phất phong cách của nhóm Poreotics, hay hai bé Minh Anh và Anh Minh lần này lại không có nhiều sáng tạo chỉ là dàn dựng một tiết mục có câu chuyện và vận dụng nhiều phong cách khác nhau... Nhược điểm dễ tìm thấy ở tất cả các tiết mục nhóm biểu diễn đêm qua chính là thiếu sự sáng tạo cá tính, thiếu tự tin và chưa dùng được những tác phẩm có giá trị nghệ thuật của nghệ thuật nước nhà.
Không có gì bất ngờ với Classic SMS vì tác phẩm "Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris" đã được biểu diễn ở Việt Nam quá nhiều
Không có gì bất ngờ với Classic SMS vì tác phẩm "Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris" đã được biểu diễn ở Việt Nam quá nhiều
Ngay cả nhóm nhạc Classic SMS mà giám khảo Thúy Hạnh cho rằng "khán giả đang rất cần và nhạc Việt hầu như không có" cũng chỉ là dàn dựng lại một trích đoạn vở nhạc kịch nổi tiếng "Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris". Nếu mang đi so sánh với ngay những nghệ sỹ trong nước thì e Classic SMS vẫn còn cần học hỏi nhiều. Và cũng dễ thấy là nhóm nhạc này rơi vào tình trạng "chuộng ngoại" khi chọn một tác phẩm nước ngoài. "Tài năng Việt Nam" nên hiểu như thế nào? Sau 7 phần thi có lẽ khán giả càng hoang mang hơn khi hầu như 90% các tiết mục đều sử dụng, học hỏi, phảng phất những tác phẩm kinh điển, hiện đại... của thế giới và thiếu hẳn "bản sắc" của những giá trị nghệ thuật trong nước. Có phải các thí sinh chưa biết mình tài năng chỗ nào, mơ hồ với giá trị bản thân và chưa tìm được tiết mục thi thuyết phục? Vòng bán kết mới chỉ bắt đầu, có thể Ban tổ chức đang sắp xếp mức độ hấp dẫn và thuyết phục của các thí sinh theo mức tăng dần. Tuy nhiên, là khán giả yêu thích chương trình Vietnam's Got Talent chúng ta có quyền đòi hỏi những tài năng có "chất" hơn ngay trong từng đêm thi. 
Điểm nóng
Bước nhảy Hoàn vũ 2012
Vietnam's Got Talent
Bản tin sao Việt Bản tin Hot - sao quốc tế 24/24
Vietnam's Next Top Model Táo Quân 2012 - Tao Quan 2012
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Đàm Vĩnh Hưng
Hồ Ngọc Hà
GS Cù Trọng Xoay Thủy Tiên
Văn Mai Hương Tăng Thanh Hà
Jennifer Phạm Minh Hằng
Mai Phương Thúy Ngọc Trinh
Minh Nhật