Lan Phương nhí nhảnh dễ thương trước lúc...'hú hồn'

27/03/2012 12:30
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Trước giờ diễn vở 'Hú hồn' tại sân khấu kịch Phú Nhuận (TP.HCM) của “bà bầu” Hồng Vân,  Lan Phương tranh thủ tạo dáng trước ống kính phóng viên.
Lan Phương tạo dáng một cách tự nhiên, thoải mái…
Lan Phương tạo dáng một cách tự nhiên, thoải mái…
Cô gái này có một đôi mắt, nụ cười rất trong sáng…
Cô gái này có một đôi mắt, nụ cười rất trong sáng…
NSƯT Hồng Vân là người phát hiện ra tài năng của Lan Phương và đã mời cô về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhận.
NSƯT Hồng Vân là người phát hiện ra tài năng của Lan Phương và đã mời cô về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhận.
Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, đài từ tốt, cô được NSƯT Hồng Vân đo ni, đóng giày vào vai những cô gái xinh đẹp trong các vở: Người ngựa- ngựa người, Kỹ nghệ lấy tây, Mẹ và người tình, Giếng lạ… Cô là diễn viên hiếm hoi nói giọng Bắc thành công trên sân khấu phía Nam.
Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, đài từ tốt, cô được NSƯT Hồng Vân đo ni, đóng giày vào vai những cô gái xinh đẹp trong các vở: Người ngựa- ngựa người, Kỹ nghệ lấy tây, Mẹ và người tình, Giếng lạ… Cô là diễn viên hiếm hoi nói giọng Bắc thành công trên sân khấu phía Nam.
Đặc biệt, với khả năng lưu loát, Lan Phương đã gây ấn tượng mạnh cho người xem bằng khả năng diễn kịch bằng tiếng Anh trong vở kịch kinh điển Người ngựa – ngựa người.
Đặc biệt, với khả năng lưu loát, Lan Phương đã gây ấn tượng mạnh cho người xem bằng khả năng diễn kịch bằng tiếng Anh trong vở kịch kinh điển Người ngựa – ngựa người.
Từng tốt nghiệp đại học Ngoại thương, Lan Phương là một nghệ sĩ được đánh giá là có tài năng và kiến thức.
Từng tốt nghiệp đại học Ngoại thương, Lan Phương là một nghệ sĩ được đánh giá là có tài năng và kiến thức.
Năm 2009, Lan Phương là đại biểu tham gia hành trình trên tàu Thanh niên Đông Nam Á “SSEAYP 2009” do chính phủ Nhật tổ chức. Cô đã làm tròn sứ mệnh giới thiệu nét văn hoá Việt Nam ra bạn bè quốc tế.
Năm 2009, Lan Phương là đại biểu tham gia hành trình trên tàu Thanh niên Đông Nam Á “SSEAYP 2009” do chính phủ Nhật tổ chức. Cô đã làm tròn sứ mệnh giới thiệu nét văn hoá Việt Nam ra bạn bè quốc tế.
Năm 2011, Lan Phương tham gia chuyến hải trình trên du thuyền Nivea Blue Boat tại Hamburg (Đức) cùng với hơn 3.000 đại diện đến từ 50 quốc gia.
Năm 2011, Lan Phương tham gia chuyến hải trình trên du thuyền Nivea Blue Boat tại Hamburg (Đức) cùng với hơn 3.000 đại diện đến từ 50 quốc gia.
Ngoài lĩnh vực kịch nói, Lan Phương còn thành công ở lĩnh vực điện ảnh, với nhiều phim đã tham gia: Nữ bác sĩ, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Tình cha…
Ngoài lĩnh vực kịch nói, Lan Phương còn thành công ở lĩnh vực điện ảnh, với nhiều phim đã tham gia: Nữ bác sĩ, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Tình cha…
Nhưng Lan Phương gây cảm tình với khán giả nhiều nhất, qua vai cô gái hiền lành Mai Lan trong bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí (năm 2007).
Nhưng Lan Phương gây cảm tình với khán giả nhiều nhất, qua vai cô gái hiền lành Mai Lan trong bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí (năm 2007).
Hôm nay, trong vở Hú hồn, Lan Phương sẽ vào vai một cô gái tưng tửng…
Hôm nay, trong vở Hú hồn, Lan Phương sẽ vào vai một cô gái tưng tửng…
Vẻ hào hứng của Lan Phương trước giờ bước ra sân khấu.
Vẻ hào hứng của Lan Phương trước giờ bước ra sân khấu.
Lê Ngọc Dương Cầm