Long An sắp có giải đua xe phân khối lớn đến 1.000cc dành cho người mê tốc độ

13/10/2016 08:27
Phương Linh
(GDVN) - Giải vô địch mô tô Happy Land lần 1 – năm 2016 sẽ gồm 3 hệ xe chính là 110cc, 130 -150cc, từ 200 – 1.000cc.

Ngày 12/10, Ban tổ chức giải vô địch mô tô Happy Land lần thứ 1 – năm 2016 đã công bố các thông tin liên quan đến cuộc thi nói trên tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo đó, tại trường đua Happy Land nằm ở địa bàn xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào các ngày từ 19 đến 22/10/2016, các vận động viên tham dự giải đấu này sẽ tập luyện, đua vòng loại, đua phân hạng.

Các vận động viên có thành tích tốt nhất sẽ được tham gia vòng chung kết vào ngày 23/10.

Giải vô địch lần đầu tiên này sẽ bao gồm 3 hệ xe chính là 110cc, 130 -150cc, từ 200 – 1.000cc. Những vận động viên muốn tham dự giải vô địch này phải đảm bảo điều kiện từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ.

Ban tổ chức giới thiệu về giải vô địch moto phân khối lớn trước đông đảo báo giới (ảnh: P.L)
Ban tổ chức giới thiệu về giải vô địch moto phân khối lớn trước đông đảo báo giới (ảnh: P.L)

Các vận động viên tham dự sẽ phải trải qua 18 khúc cua, gồm 12 khúc cua phải và 6 khúc cua trái, chiều dài 1,4km, với 1 đoạn đường thẳng dài nhất là 230m, và 1 đoạn cua hình chữ S.

Ban tổ chức giải vô địch này cho biết, mục đích của giải đua này là nhằm tổ chức một sân chơi chuyên nghiệp cho những người ham thích môn thể thao tốc độ, thúc đẩy tinh thần thể thao, phong trào lái xe an toàn trong cộng đồng.

Đội ngũ trọng tài chấm điểm giải vô địch này được đào tạo bài bản, hệ thống cờ hiệu được thiết kế dựa theo hướng dẫn và quy định của luật đua mô tô quốc tế.

Tại các vòng tập luyện, người hâm mộ có thể mua vé đến xem với mức 50.000 đồng/vé. Còn ở vòng thi đấu, ban tổ chức sẽ bán 6.000 vé đứng (150.000 đồng/vé), 6.000 vé ngồi (250.000 đồng/vé) và 300 vé VIP (400.000 đồng/vé).

Phương Linh