'Mặc sexy rất thoải mái, chẳng vướng bận gì trên người'

03/08/2012 12:12
Hương Trần
(GDVN) - Choi Yeo Ji là một trong những diễn viên, người mẫu ăn mặc sexy nhất làng giải trí xứ Hàn. Với đôi chân dài miên man, thân hình gợi cảm, Choi Yeo Ji thường xuyên lựa chọn trang phục có đường cắt, xẻ táo bạo, đôi khi bị cho là phản cảm.

Trong một chương trình truyền hình được phát sóng vào ngày 31/7, Choi Yeo Ji bất ngờ ăn mặc khá kín đáo và thẳng thắn bảy tỏ quan điểm của mình về những bộ đồ sexy.

Khi được hỏi tại sao lại thường xuất hiện với những trang phục sexy, Nữ hoàng khiêu vũ Hàn Quốc 2012 cho biết, thực ra cô không thích mặc trang phục sexy cho lắm và giải thích: “Trang phục quá gợi cảm không phải ở đâu cũng mặc được. Chỉ có tôi là chấp nhận được chúng, còn những người khác không dễ dàng, dũng cảm lựa chọn trang phục sexy đâu”.

Choi Yeo Ji nói thêm: “Tôi đã thử và thấy khi mặc trang phục sexy rất thoải mái, chẳng vướng bận gì trên người cả. Tôi nghĩ mặc trang phục mà mình thoải mái, tự tin là đẹp nhất”.

Cô người mẫu diễn viên thích mặc trang phục sexy trên thảm đỏ nhấn mạnh thêm: “Tôi cho rằng mặc sexy không có tội. Hàng ngày, hàng giờ chúng ta vẫn tung hô các nhà thiết kế biết cách tạo những đường cắt, khoét gợi cảm trên trang phục để tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ. Tại sao khi mặc những trang phục đó lên thảm đỏ thì lại bị chê bai. Nếu chúng ta không sử dụng và không mặc những trang phục gợi cảm đó, chẳng phải là bất công đối với các nhà thiết kế hay sao?".

Người đẹp cho rằng lỗi không phải ở cô hay các nhà thiết kế mà là do phóng viên chụp ở những góc máy khiến bộ trang phục trở nên phản cảm: “Đôi khi ống kính phóng viên khá vô duyên trong việc chụp hình. Họ cứ săm soi vào các "điểm nóng" thì làm sao tránh được những khoảng khắc hớ hênh, bạn thấy đấy, ở các góc hình khác, trang phục của tôi đâu có phản cảm, sexy là đằng khác".

Hương Trần