Phát lộ thêm 28 ảnh rất hiếm, hài hước về Tây Du Ký

17/01/2012 19:30
CTN (tổng hợp)
(GDVN) - Nếu bạn đã từng xem các ảnh hậu trường Tây Du Ký đã đăng tải tại Việt Nam thì sẽ thấy rất nhiều tấm ở đây chưa từng gặp bao giờ. Mời bạn thưởng thức! (Xem lại: 15 ảnh quý về đoàn phim Tây Du Ký).
Trên diễn đàn mạng, các fan "xịn" của Tây Du Ký hiện cũng không biết xuất xứ bức ảnh này và nội dung nói về điều gì, mà chỉ sưu tầm lại. Rõ ràng, sự yêu mến dành cho Tây Du Ký là vô hạn nên các fan đã nghĩ ra rất nhiều điều thú vị, độc đáo về các "thần tượng" của họ. * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Trên diễn đàn mạng, các fan "xịn" của Tây Du Ký hiện cũng không biết xuất xứ bức ảnh này và nội dung nói về điều gì, mà chỉ sưu tầm lại. Rõ ràng, sự yêu mến dành cho Tây Du Ký là vô hạn nên các fan đã nghĩ ra rất nhiều điều thú vị, độc đáo về các "thần tượng" của họ.

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Tề Thiên Đại Thánh cũng thích... làm dáng và pose ảnh? * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Tề Thiên Đại Thánh cũng thích... làm dáng và pose ảnh?

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Có vẻ Mã Đức Hoa vừa bị trượt ngã trong một cảnh quay. Quả thật "đội" lên người thân hình của Trư Bát Giới như Mã Đức Hoa thì ngay cả Tề Thiên Đại Thánh cũng phải "chào thua". * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Có vẻ Mã Đức Hoa vừa bị trượt ngã trong một cảnh quay. Quả thật "đội" lên người thân hình của Trư Bát Giới như Mã Đức Hoa thì ngay cả Tề Thiên Đại Thánh cũng phải "chào thua".

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Tôn Ngộ Không đang "đốt pháo" chăng? * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Tôn Ngộ Không đang "đốt pháo" chăng?

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao Tôn Ngộ Không có thể bay lượn trên không như vậy. Không phải là kỹ xảo ghép hình mà là diễn viên thực hiện thật, quả rất nguy hiểm. Đồng thời bức ảnh cũng cho thấy ngay từ những năm 1980 sự đầu tư cho phim truyền hình của nước bạn đã rất công phu, khi dùng hẳn một bộ cẩu lớn đưa ra vùng núi non hiểm trở. * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao Tôn Ngộ Không có thể bay lượn trên không như vậy. Không phải là kỹ xảo ghép hình mà là diễn viên thực hiện thật, quả rất nguy hiểm. Đồng thời bức ảnh cũng cho thấy ngay từ những năm 1980 sự đầu tư cho phim truyền hình của nước bạn đã rất công phu, khi dùng hẳn một bộ cẩu lớn đưa ra vùng núi non hiểm trở.

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Đây là cảnh quay Hỏa Diệm Sơn được thực hiện ở Tân Cương. * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Đây là cảnh quay Hỏa Diệm Sơn được thực hiện ở Tân Cương.

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Lục Tiểu Linh Đồng chụp ảnh kỷ niệm với hậu cảnh là thác nước Hoa Quả Sơn ở Quý Châu. Bây giờ, thác nước này đã cạn nhiều, lưu lượng dòng chảy chỉ còn nhỏ bằng 1/3 thời trước.. * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Lục Tiểu Linh Đồng chụp ảnh kỷ niệm với hậu cảnh là thác nước Hoa Quả Sơn ở Quý Châu. Bây giờ, thác nước này đã cạn nhiều, lưu lượng dòng chảy chỉ còn nhỏ bằng 1/3 thời trước..

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Ảnh chụp một cuốn sách quý về hậu trường Tây Du Ký. * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Ảnh chụp một cuốn sách quý về hậu trường Tây Du Ký.

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Đoàn làm phim Tây Du Ký, trong đó có 4 thầy trò Đường Tăng (đứng hàng sau) tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Thái Lan, tháng 11/1987. * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Đoàn làm phim Tây Du Ký, trong đó có 4 thầy trò Đường Tăng (đứng hàng sau) tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Thái Lan, tháng 11/1987.

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Tại Vườn thú Bangkok, Thái Lan năm 1987. Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa ngồi kề con đười ươi, Diêm Hoài Lễ đứng phía sau. * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Tại Vườn thú Bangkok, Thái Lan năm 1987. Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa ngồi kề con đười ươi, Diêm Hoài Lễ đứng phía sau.

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Cảnh công chúa Thiên Trúc giả mới xuất hiện từ xa. Cảnh này là một cô gái gốc Hoa ở Thái Lan đóng thế, do thấy cô có nét giống Lý Linh Ngọc nên đoàn mời đóng thế Lý Linh Ngọc, xuất hiện trong vài giây. * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Cảnh công chúa Thiên Trúc giả mới xuất hiện từ xa. Cảnh này là một cô gái gốc Hoa ở Thái Lan đóng thế, do thấy cô có nét giống Lý Linh Ngọc nên đoàn mời đóng thế Lý Linh Ngọc, xuất hiện trong vài giây.

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Đạo diễn Dương Khiết (áo đen) và Từ Thiếu Hoa năm 1995 và người đoàn phim lại thăm con bạch long mã đóng phim phần một, khi đó nó đã già yếu. * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Đạo diễn Dương Khiết (áo đen) và Từ Thiếu Hoa năm 1995 và người đoàn phim lại thăm con bạch long mã đóng phim phần một, khi đó nó đã già yếu.

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Lục Tiểu Linh Đồng, cha, vợ, cùng Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ trong chuyến thăm tại TP.HCM, Việt Nam năm 1998. * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Lục Tiểu Linh Đồng, cha, vợ, cùng Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ trong chuyến thăm tại TP.HCM, Việt Nam năm 1998.

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Lục Tiểu Linh Đồng, cha, vợ, cùng Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ trong chuyến thăm tại TP.HCM, Việt Nam năm 1998. * Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
Lục Tiểu Linh Đồng, cha, vợ, cùng Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ trong chuyến thăm tại TP.HCM, Việt Nam năm 1998.

* Bấm xem: 14 ảnh còn lại được đăng tải vào 6h sáng 18/1/2012.
CTN (tổng hợp)