Phương Mỹ Chi The Voice Kids có cát sê 30 triệu đồng/show

06/09/2013 08:23
Đỗ Tuyết
(GDVN) - Theo ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa, đơn vị tổ chức cuộc thi The Voice Kids, hiện tại, Mỹ Chi sở hữu mức cát sê cao đến không ngờ - 30 triệu/show và em nhận được rất nhiều lời mời.
Ngày 31/8 vừa qua, giọng ca nhí Phương Mỹ Chi đã chính thức lọt vào vòng chung kết The Voice Kids với liên khúc "Sa mưa giông và Nhớ mẹ lý mồ côi" cùng số lượng bình chọn cao nhất của khán giả dành cho mình.

"Giọng hát thuần Việt nhất"

Được đánh giá cao vì sở hữu giọng hát dân ca ngọt ngào và trong trẻo. Càng vào vòng trong, những màn biểu diễn của Phương Mỹ Chi lại càng được quan tâm. Thậm chí cô bé luôn dành được  lượng bình chọn và lượng người theo dõi gấp đôi so với các thí sinh khác cùng thời điểm.

Thế nhưng,  Mỹ Chi vẫn khiến dư luận dấy lên hai luồng ý kiến khác nhau. Những người ủng hộ Mỹ Chi liên tục dành những lời khen không ngớt dành cho "chị Bảy". Độc giả Lê Quí bày tỏ: "Nhiều ý kiến cho rằng bé Phương Mỹ Chi không thay đổi dòng nhạc đã chọn nên không có gì mới, gây nhàm chán là không đúng! Vì theo tôi, dân ca là thể loại có những tiết tấu, âm hưởng đặc trưng. Biết rằng trong một cuộc thi cần có nhiều màu sắc, nhưng điều đó không có nghĩa là bé phải đổi dòng nhạc! Bé Phương Mỹ Chi đã và đang tạo nên một mảng màu rất rất đẹp và hoàn mỹ trong bảng màu Giọng hát Việt nhí!".

Cùng ý kiến đó, độc giả Phan Tuấn Anh cũng cho hay: "Tôi thấy rằng Mỹ Chi là một giọng hát thuần việt nhất, bé đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc khi xem chương trình. Tôi nghĩ hiện tượng ca nhạc của Mỹ Chi đã kéo khán giả đến với chương trình này rất lớn. Tôi chỉ là một người nghe nhạc đơn thuần, khi tôi nghe em hát,  tôi đã rơi nước mắt không chỉ một lần, một giọng ca nghe thấm đượm tình người, tình dân tộc, tình quê hương. Không cần em phải thử sức với những dòng nhạc khác, chỉ dân ca thôi cũng đủ ấm lòng những người nghe".

Hay chia sẻ của độc giả Hồng Minh: "Đâu phải tự nhiên mà Mỹ Chi lại nhận được tình cảm của nhiều người, đâu phải tự nhiên mà em có được lượng fan đông đảo như vậy. Mọi người yêu mến em là vì dòng nhạc em chọn kết hợp với giọng ca ngọt ngào, êm đềm, gợi cho người nghe một nỗi buồn da diết. Nếu bé hát không hay, không tốt thì có kêu gọi chắc gì mọi người ủng hộ. Hiện tượng bé Mỹ Chi là sự nổi tiếng tự nhiên mà không cần một sự lăng xê hay PR của bất kỳ công ty truyền thông nào khác. Nếu bé được ủng hộ bởi khán giả yêu thích đó là sự công bằng nhất".

Phương Mỹ Chi trong chương trình The Voice Kids
Phương Mỹ Chi  trong chương trình The Voice Kids

Bên  cạnh những người lên tiếng ủng hộ đó, cũng có nhiều độc giả có chung quan điểm khi nhận xét về giọng ca của Mỹ Chi khi cho rằng cô bé chỉ theo mô tuýp "một màu" mờ nhạt: "Theo tôi, Mỹ Chi không hoàn toàn tài năng, em chỉ hát tốt những bài hát dân ca Nam bộ với những bài hát buồn da diết, em không có nhiều tính đột phá vì mấy bài hát của em, bài nào cũng giống bài nào, trong đó nhiều tài năng nhí họ đang trở nên đa dạng và mới mẻ trong cách chọn bài hát thể hiện gây nhiều bất ngờ đến người nghe", độc giả Tấn Minh chia sẻ.

Hay có những độc giả còn thẳng thắn cho biết, Mỹ Chi không xứng đáng nhận tấm vé bước vào vòng chung kết và còn đưa giọng hát của Mỹ Chi ra so sánh với một số thí sinh khác trong chương trình.

30 triệu đồng/show diễn

Mặc dù đứng trước xôn xao từ dư luận, khen có chê cũng nhiều. Thế nhưng bằng tình yêu âm nhạc cùng giọng hát mang âm hưởng dân ca ngọt ngào trong  tuần qua, trên (BXH) Zing TV Phương Mỹ Chi vẫn đạt được kỉ lục về số lượt xem cao nhất của Giọng hát Việt nhí trong màn biểu diễn Áo mới Cà Mau với 2.445.180 tổng số lượt xem.

Không chỉ dừng lại ở đó, mới đây trên tờ giadinh.net.vn dẫn lời ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa, đơn vị tổ chức cuộc thi The Voice Kids, hiện tại, Mỹ Chi sở hữu mức cát sê cao đến không ngờ - 30 triệu/show và em nhận được rất nhiều lời mời.

Trước những thông tin này cho thấy, tuy chưa bước ra khỏi chương trình The Voice Kids nhưng Mỹ Chi đã có số lượng người hâm mộ và yêu thích rất lớn. Bên cạnh đó là mức thu nhập ngất ngưởng trong độ tuổi còn "con nít".

Đỗ Tuyết