Quán quân Next Top từng ngủ gầm cầu

10/01/2012 08:04
Theo Ngôi Sao
Trong buổi phỏng vấn trực tuyến chiều 9/1, Hoàng Thùy chia sẻ, hồi nhỏ, cô từng phải ngủ dưới gầm cầu.

- Chào My, mình là fan của bạn đó. My có dự định gì trong tương lai sau khi cuộc thi kết thúc? Bạn sẽ tiếp tục học hay sẽ đi tiếp trên con đường người mẫu mà mình đã chọn? Chúc bạn thành công và vui vẻ trong cuộc sống. (Shin, 20 tuổi, Hà Nội)

- Trà My: Đầu tiên, Trà My xin chào tất cả các bạn độc giả. My cũng cám ơn lời chúc lời chúc và sự quan tâm của bạn Shin đã dành cho My. Trong tương lai, My sẽ tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp, nhưng My sẽ không bỏ quên việc học để trở thành một người mẫu có tri thức.

Top 3 Vietnam's Next Top Model xuất hiện tại tòa soạn Ngoisao.net với vẻ rạng ngời.

Top 3 Vietnam's Next Top Model 2011. Từ trái sang: Trà My, Hoàng Thùy, Lê Thúy

- Chúc mừng bạn Hoàng Thùy đã đoạt giải cao nhất của cuộc thi này một cách thật xuất sắc. Mình đã theo dõi cuộc thi này từ đầu và mình cũng rất thích bạn, bạn có khuôn mặt rất ấn tượng nhìn tây tây sao ấy và cá tính nhất trong các thí sinh. Khi hình của bạn hiện lên trên tạp chí Her World và mình đã nhảy lên vì vui sướng! Mình muốn hỏi bạn rằng sau cuộc thi này thì bạn có tiếp tục theo đuổi sự nghiệp người mẫu này hay không hay là bạn sẽ tiếp tục công việc học ở trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ?Nếu có bạn có nghĩ mình sẽ còn tiến xa hơn ra quốc tế không khi rất ít người mẫu VN làm được như vậy?(Thúy Vy, 20 tuổi, Hà Nội)

- Hoàng Thùy: Lời đầu tiên, Thùy xin gửi lời chào đến độc giả cảm ơn những khán giả đã theo dõi và đồng hành cùng Thùy trong suốt hành trình Vietnam's Next Top Model. Mình đến cuộc thi này với mong muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Mình đã vượt qua rất nhiều thử thách và đoạt được giải cao nhất là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Thùy.

Sau khi giành chiến thắng, Thùy càng quyết tâm hơn để theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp. Chắn chắc Thùy sẽ tiếp tục đi theo con đường này. Thời gian này, Thùy sẽ tạm bảo lưu việc học ở trường đại học một thời gian để ổn định. Ngành học của Thùy cũng có nhiều sự liên quan đến nghệ thuật, nó sẽ giúp Thùy rất nhiều hơn trong công việc người mẫu chuyên nghiệp. Chính vì thế, Thùy sẽ chọn cả hai việc vừa làm nghề người mẫu, vừa theo đuổi việc học trong tương lai.

- Mình muốn hỏi Trà My, dự định của bạn sau này là gì? Ở Hà Nội vừa học vừa theo nghề hay vào TP HCM để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn? P/S: Ít người mẫu nào mà được ủng hộ như bạn lắm. Luôn giữ nụ cười đó nhé! (Phạm Hồng, 26 tuổi, Hà Nội)

- Trà My: Cám ơn bạn vì đã khen My có nụ cười đẹp và dành cho My nhiều tình cảm trong suốt hơn 3 tháng My tham gia Vietnam's Next Top Model 2011. Sau đêm chung kết, My đã ký hợp đồng với công ty quản lý và đào tạo người mẫu BeU Model, vì vậy My sẽ phát triển sự nghiệp của mình chủ yếu ở thị trường Sài Gòn. Từ nhỏ, My chưa sống xa gia đình bao giờ, nhưng nhờ có 3 tháng tham gia cuộc thi, My đã trưởng thành hơn rất nhiều và sẵn sàng bắt đầu cuộc sống tự lập. Trong môi trường người mẫu có rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng My tin rằng, mình có đủ sức mạnh để ngày càng thể hiện bản thân. My hy vọng rằng, bạn sẽ tiếp tục ủng hộ My và các bạn thí sinh của Vietnam's Next Top Model khác trong chặng đường tương lai sắp tới.

Sau đêm chung kết đầy bất ngờ, cả 3 liên tục bận rộn với lịch phỏng vấn giới truyền thông.

Sau đêm chung kết đầy bất ngờ, cả 3 liên tục bận rộn với lịch trả lời phỏng vấn giới truyền thông.

- Chị Lê Thúy thân mến! Xuất phát điểm là một vận động viên bóng chuyền, trải qua 3 tháng của cuộc thi, chị đã hoàn toàn lột xác! Có ý kiến cho rằng Ban giám khảo đã ưu ái chị ngay từ đầu nên chị với lọt top 3. Chị có suy nghĩ gì về điều này? Riêng em thì cho rằng điều đó là không đúng. Thực sự chị đã cố gắng rất nhiều, top 3 là hoàn toàn xứng đáng! Và 1 câu hỏi nữa: Thế giới thời trang vồn cực kỳ̀ khốc liệt. Chị có tin mình đủ khả năng để tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu? Chúc chị thành công! Anh chị hãy vào fanpage của bọn em dành cho chị trên facebook nhé: Lê Thị Thúy Vietnam's Next Top Model 2011. (Gdodojin, 19 tuổi, TP HCM)

- Lê Thúy: Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Thúy và chương trình Vietnam's Next Top Model. Không chỉ riêng Thúy được ban giám khảo ưu ái mà tất cả các thí sinh đều được ban giám khảo quan tâm. Thúy nghĩ rằng một khi bạn có tố chất thì chắc chắn sẽ được chọn. Thời gian đầu có thể Thúy nhận được nhiều sự quan tâm của ban giám khảo nhưng về sau Thúy phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua những thử thách khó khăn của chương trình. Và Thúy nghĩ việc mình lọt vào top 3 không hẳn là nhờ được ưu ái mà là sự cố gắng trong suốt một thời gian dài. Thúy tin với những gì đã học được khi tham gia VNTM, Thúy hoàn toàn tự tin để bước vào làng thời trang. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tạo cho Thúy cả một fanpage trên facebook. Thúy sẽ vào để xem những ngày qua các bạn đã trò chuyện gì về Thúy nhé. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Thúy trở thành người mẫu chuyên nghiệp nhé!

- Chào các chị, sau đêm chung kết thực sự em rất ấn tượng với top 3, thực sự lột xác, lột xác theo đúng nghĩa của nó. Cho em hỏi chị Thùy là, chị cảm thấy thế nào trong giây phút đăng quang?:) (Nguyễn Ngọc Trần, 21 tuổi, Hải Phòng)

- Hoàng Thùy: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Lúc hình của Thùy xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Her World, lúc đó cảm xúc của Thùy rất mãnh liệt, hạnh phúc và giây phút đấy Thùy chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ Thùy trong thời gian qua.

- Mình tên là Nguyễn Duy, mình sống tại TP HCM. Mình đã theo dõi toàn bộ cuộc thi và thật sự rất ấn tượng và ngày càng quý mến Thúy. Mình luôn theo dõi từng chặng đường và luôn ủng hộ Thúy vì Thúy đã thật sự lột xác để trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và đầy nghị lực hơn. Thúy đã có kế hoạch và dự định tiếp tục gì sau cuộc thi chưa? Nếu có cơ hội tham gia các cuộc thi về người mẫu quốc tế, Thúy đã tự tin sẵn sang tham gia chưa?(Vicky, 21 tuổi, TP HCM)

- Lê Thúy: Vừa kết thúc cuộc thi nên hiện tại Thúy chỉ có kế hoạch nghỉ ngơi, về Quảng Bình đón Tết cùng gia đình và bạn bè. Sau Tết Thúy sẽ vào lại TP HCM và ký hợp đồng độc quyền với công ty đào tạo và quản lý người mẫu BeU Model. Hy vọng công ty sẽ giúp Thúy vạch con đường phát triển sự nghiệp tốt nhất để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Thúy nghĩ với những kinh nghiệm đã có từ VNTM và sự hỗ trợ từ công ty BeU Model thì Thúy hoàn toàn tự tin về mặt chuyên môn để thử sức với những cuộc thi quốc tế. Nhưng Thúy nghĩ, Thúy cũng vẫn phải trau dồi vốn ngoại ngữ nhiều hơn để tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế.

Lê Thúy nhận được rất nhiều câu hỏi của độc giả. Trong suốt 2 tiếng trả lời, cô luôn cởi mở, chia sẻ những suy nghĩ thật lòng.

Lê Thúy nhận được rất nhiều câu hỏi của độc giả. Trong suốt 2 tiếng trả lời, cô luôn cởi mở, chia sẻ những suy nghĩ thật lòng.

- Dành cho Lê Thúy nhé : Mặc dù hiện tại Hoàng Thùy dành quán quân, nhưng nếu bạn chiến thắng, bạn nghĩ gì về dư luận? Niềm vui chiến thắng và nỗi buồn dư luận, bạn nghĩ sao?

Dành cho Trà My nhé: Mình hỏi thật My nhé, cô bé vui tươi, cảm giác thật sự của bạn khi kết quả được công bố là Hoàng Thùy giành danh hiệu quán quân mà không phải bạn?

Dành cho Hoàng Thùy nhé : Đầu tiên mình xin chúc mừng Thùy nhé, cô bé có khuôn mặt hiền hiền bé bỏng. Bạn có nghĩ mình hơi gầy không? Có nghĩ rằng nhiều khán giả muốn bạn mập hơn chút nữa không? (Hạnh Nguyên, 21 tuổi, Hà Nội).

- Hoàng Thùy: Giám khảo Nam Trung từng nói: "Anh rất thích cơ thể của em lúc 46 kg thay vì 51 kg vì đó là lúc em sở hữu một vóc dáng chuẩn của một người mẫu quốc tế". Vì thế, Thùy rất hài lòng với vóc dáng hiện tại của mình và Thùy sẽ cố gắng tập luyện thể thao để cơ thể săn chắc và có sức khỏe tốt hơn.

- Trà My: Nói thật là lúc đó My không hề có cảm giác hụt hẫng mà chỉ muốn quay sang ôm và nói lời chúc mừng cho chiến thắng của Hoàng Thùy. Trước khi bước vào đêm chung kết, My rất thoải mái về tâm lý và không hề đặt nặng chuyện ai sẽ đoạt danh hiệu Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011. My chỉ muốn cống hiến cho mọi người màn biểu diễn xuất sắc, để chứng tỏ mình là người xứng đáng có mặt trong top 3 của cuộc thi. Khi bắt đầu bước vào ngôi nhà chung, My luôn đặt mục tiêu hàng đầu là trở thành 1 trong 3 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Bởi vậy, ngôi vị Á quân mà My vừa đoạt được trong đêm chung kết là điểm khởi đầu tốt cho một chặng đường dài trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, không chỉ ở thị trường trong nước mà còn vươn xa ra thị trường quốc tế.

- Lê Thúy: Chiến thắng tại VNTM không phải là tất cả. Nếu thắng thì đó là sự khởi đầu tốt cho việc phát triển nghề người mẫu của Thúy. Tuy nhiên dù thắng hay không thì Thúy cũng phải nỗ lực, học hỏi rất nhiều để khẳng định mình là một trong những thí sinh xứng đáng lọt vào chung kết của VNTM. Thúy còn nhiều đỉnh cao mới cần chinh phục trong tương lai và Thúy sẽ không dừng lại ở đây đâu. Thúy nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất cho những dư luận không hay về mình.

- Chào Lê Thúy! Em có cảm nghĩ như thế nào khi có rất nhiều ý kiến trái chiều về cách trình diễn catwalk và cách diễn đạt cảm xúc của em? Em sẽ nói gì với những anti-fan của em?( Quynh Nhu Dang, 20 tuổi, 86/14 Nguyen Tri Phuong, F.12, Q.10, TPHCM)

- Lê Thúy: Thúy nghĩ nếu chỉ có lời khen thôi thì cũng không phải là điều tốt mà cần có những ý kiến trái chiều để Thúy dựa vào đó mà thay đổi, phát triển bản thân mình. Với những ý kiến mang tính đóng góp thì Thúy sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu. Thúy có xuất phát điểm là một vận động viên bóng chuyền và bắt đầu con đường người mẫu từ con số 0 tròn trĩnh. Vì thế Thúy gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia VNTM. Thúy từng rất tự ti nghĩ rằng mình không thể trở thành người mẫu được. Tuy nhiên nhờ sự động viên của ban giám khảo, các anh chị trong ê kíp sản xuất VNTM và khán giả thì Thúy biết rằng, không gì là không thể nếu chúng ta thật sự đam mê và cố gắng. Với các anti-fan, Thúy hy vọng sẽ dần chứng minh cho các bạn biết năng lực của mình và mong sẽ chiếm được tình cảm của các bạn đó.

- Chị Trà My thân mến!!! Em và các fan vẫn chưa biết Facebook của chị. Chị có thể cho mọi người biết Facebook của chị được không? Em chúc chị thành công. Em và các fan của chị sẽ luôn ủng hộ và yêu mến chị!!! (Khánh Linh, 16 tuổi, Hà Nội)

- Trà My: Hiện tại My chưa lập tài khoản Facebook nên chưa thể cho các bạn biết địa chỉ được. Trong 3 tháng diễn ra cuộc thi, ban tổ chức quy định thí sinh không được tham gia bất kỳ một mạng xã hội nào, do đó My không có điều kiện tiếp xúc với fan của mình. Nhưng các bạn vẫn có thể cập nhật những thông tin và hình ảnh mới nhất của My thông qua fanpage http://www.facebook.com/#!/tramy.vntm2011. Khi nào My lập được địa chỉ Facebook mới, chắc chắn My sẽ thông báo cho mọi người. Cám ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn dành cho My những lời động viên và lời chúc tốt đẹp trên trang fanpage.

"Hoa hậu gấu bông" rất nhí nhảnh, hồn nhiên khi liên tục cười tro

"Hoa hậu gấu bông" rất nhí nhảnh, hồn nhiên khi liên tục cười trong buổi phỏng vấn trực tuyến.

- Thúy thấy cảm thấy thế nào khi bi loại ở top 3? Sau cuộc thi này Thúy có đi theo con đường người mẫu nữa không? (Lê Thị Lan, 23 tuổi, TP. HCM)

- Lê Thúy: Thúy rất hạnh phúc khi được lọt vào top 3 và có cơ hội xuất hiện trong đêm chung kết. Khi chị Xuân Lan công bố Thúy là người đầu tiên bị loại Thúy cũng không bất ngờ lắm, vì trước đó Thúy đã có sự chuẩn bị tinh thần cho điều này. Trong đêm chung kết, Thúy đã tự tin thể hiện tốt nhất khả năng của mình và điều đó chứng tỏ Thúy đã chiến thắng chính bản thân mình. Thúy nghĩ điều quan trọng là Thúy sẽ làm được gì khi bước ra từ chương trình, chứ không nhất thiết là phải đoạt ngôi Quán quân. Chắc chắn là Thúy sẽ tiếp tục đi theo con đường người mẫu.

- Nếu như trong các ngày thi, các chị được chọn 1 ngày để quay lại để thay đổi và sửa chữa thì đó sẽ là ngày nào. Ngoài top 3 ra thì các chị đánh giá cao những ai trong ngôi nhà chung này? ^^ (Nguyễn Đoàn Minh Tuấn, 16 tuổi, 170/29/37 Lạc Long Quân)

- Hoàng Thùy: Cảm ơn câu hỏi của em. Thử thách chụp ảnh với cần cẩu là thử thách mà Thùy tin rằng nếu được thực hiện lại Thùy sẽ làm tốt hơn. Bởi vì, trong buổi chụp ảnh đó, Thùy bị treo trên cần cẩu cao 15m, dây đai lại thắt rất chặt, trời nắng chói chang và áp lực rất lớn vì đây là thử thách quyết định chọn top 4 thí sinh... Những điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Thùy rất nhiều, nên nếu được thực hiện lại Thùy sẽ chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng hơn để có những bức ảnh tốt hơn.

- Lê Thúy: Thúy chọn thử thách chụp ảnh dưới mặt nước. Ngày còn nhỏ, Thúy từng bị suýt chết đuối vài lần nên Thúy rất sợ nước, điều đó, cũng ảnh hưởng đến tâm lý của Thúy rất nhiều vào thời điểm đó. Tuy nhiên sau khi được nghe những lời nhận xét thẳng thắn từ ban giám khảo, Thúy cảm thấy mình phải thay đổi rất nhiều và phải vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình mới có thể trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

- Trà My: My muốn làm tốt hơn trong phần thử thách catwalk nâng cao. Lúc đó, My chưa nhận ra được là phải đi bằng ức bàn chân đúng như kỹ thuật catwalk chuyên nghiệp thì mới làm tốt được thử thách. Cho đến khi phải khi catwalk vượt chướng ngại vật, My mới nhận ra được, phải sử dụng kỹ thuật như vậy thì mình mới giữ được thăng bằng.

- Câu hỏi cho Lê Thúy: bạn cảm thấy thế nào khi một bộ phận lớn khán giả Việt Nam đã dùng con mắt và khiếu thẩm mỹ rất "Việt Nam" để nhận xét rằng bạn quá gầy, quá xấu, hay mặt quá xương đối với một người mẫu? Bạn có thấy buồn không? (Vũ Thị Thanh, 23 tuổi, Đống Đa, Hà Nội).

- Lê Thúy: Thúy không nghĩ rằng mình xấu mà thực ra Thúy có một gương mặt góc cạnh của một người mẫu thôi. Nếu Thúy không gầy thì chắc Thúy không đủ tiêu chuẩn để tham dự cuộc thi VNTM đâu. Thúy không cảm thấy buồn khi bị mọi người chê như vậy vì chị Xuân Lan từng nói: "VNTM tìm kiếm những người mẫu có gương mặt đặc biệt và không lẫn vào bất cứ một cô gái nào khác". Vì thế Thúy rất tự tin về gương mặt và vóc dáng của mình. Có thể Thúy không đẹp trong mắt một số người nhưng Thúy tự tin rằng Thúy có thể trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Quán quân của Vietnam's Next Top Model vẫn chưa nguôi cảm xúc hạnh phúc với danh hiệu cao quý.

Quán quân của Vietnam's Next Top Model vẫn chưa nguôi cảm xúc hạnh phúc với danh hiệu cao quý.
- Gửi Hoàng Thùy: Anh rất tự hào về 1 người đồng hương tài năng và nghị lực như em. Chúc em tiến xa hơn trong nghề. Anh và các bạn ở Fanpage của em rất thích kiểu tóc em chụp ở Thái Lan, sao đêm chung kết em lại chọn kiểu tóc manơcanh vậy? (Mr. Le Giang, 28 tuổi, 36 Hoang Cau - Dong Da - HN)

- Hoàng Thùy: Cảm ơn một người anh đến từ quê hương nhiều rau má của em. Về câu hỏi của anh, thực sự em cũng rất thích kiểu tóc mà em từng chụp ảnh ở Thái Lan. Nó hợp với cá tính của em. Tuy nhiên, trong đêm chung kết, ý tưởng của phần chụp ảnh và trang phục lại hợp với kiểu tóc ma-nơ-canh nên giám đốc sáng tạo Nam Trung đã thực hiện cho em kiểu tóc này. Hơn nữa, em nghĩ, là một người mẫu thì phải thay đổi và làm mới hình ảnh của mình liên tục. Biết đâu, nhờ kiểu tóc ma-nơ-canh đã giúp em may mắn đoạt giải thì sao.

- Chúc mừng cả ba, đặc biệt là Hoàng Thùy. Một số người cho là bạn đẹp, vậy bạn nghĩ như thế nào là đẹp. (Tri Tran, 22 tuổi, TPHCM)

- Hoàng Thùy: Với em một người mẫu đẹp là người sở hữu gương mặt góc cạnh, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng và tỷ lệ cơ thể chuẩn.

- Chào My! Mình là 1 trong những người hâm mộ bạn từ những tập đầu tiên cho đến buổi chung kết. Sau chương trình này chắc bạn sẽ rất bận rộn, vậy bạn có sợ công việc của người mẫu sẽ ảnh hưởng đến việc học của bạn không? Và bạn sẽ xử lý như thế nào ? (Mis. Luo, 22 tuổi, Ha Noi)

- Trà My: Cám ơn bạn đã dành cho My nhiều tình cảm và sự ủng hộ trong suốt quá trình My tham gia cuộc thi. Sau chương trình My sẽ rất bận rộn với hàng loạt kế hoạch do công ty quản lý và đào tạo người mẫu BeU Model đề ra. Tuy nhiên, My sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để cân bằng giữa việc học và lịch làm việc.

- Hoàng Thùy: Vì sao chị không khóc khi mình đạt giải cao nhất như những người khác?(Tran Thanh Hau, 17 tuổi, Quang Trị)

- Hoàng Thùy: Có nhiều người thể hiện cảm xúc khi hạnh phúc khác nhau, lúc mà chị đăng quang, chị thấy tất cả mọi người đang rất vui mừng và chia sẻ niềm hạnh phúc của mình. Lúc đó, thực sự chị đã hơi mếu, nước mắt gần rơi, nhưng chị đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để cùng vui với mọi người. Ngoài ra, khi chụp ảnh với ban giám khảo, Tyra Banks và những người yêu mến mình mà khóc thì chắc là xấu lắm.

- Gửi chị Thùy. Chị Thùy ơi, bạn em là Hoàng Thế Anh cũng ở Thanh Hóa, bạn ấy bảo gia đình chị gồm ba mẹ, các chị em của chị đều không cao, sao chỉ có mình chị là cao ạ ? Chị có bí quyết gì để phát triển chiều cao không ? (Nguyễn Ngọc Hoàng, 19 tuổi, Hà Nội)

- Hoàng Thùy: Mặc dù ba mẹ không cao, nhưng Thùy vẫn được hưởng gen di truyền về chiều cao từ ông bà. Ngoài ra, Thùy còn chơi một số môn thể thao như bóng rổ, taekwondo... Ngoài ra, Thùy cũng rất thích ăn hải sản. Có lẽ những yếu tố này giúp Thùy cao như bây giờ.

- Chào My! Chị theo dõi từ vòng casting tại HN, đặc biệt rất ấn tượng với My... Nhưng từ khi em "xuống tóc" thấy em có vẻ "hơi ác"! Liệu em có định nối tóc tạm thời hoặc nuôi tóc dài ra để theo đuổi hình ảnh trong sáng và ngọt ngào không? (Kopiko.Milk, 26 tuổi, Hà Nội)

- Trà My: My thấy mình để tóc ngắn rất giống một chàng trai dễ thương chứ không "ác" như lời chị nói nhỉ? (Cười tươi). Từ đầu cuộc thi, mọi người đã gán cho My danh hiệu "Hoa hậu gấu bông" nên My muốn thay đổi hình ảnh của mình trong mắt khán giả. My nghĩ, mái tóc ngắn hiện tại tạo cho My vẻ đẹp cá tính, năng động và hiện đại. Tuy nhiên, trong tương lai, My sẽ đi nối lại mái tóc dài để có một hình ảnh vừa nữ tính, nhưng vẫn không thiếu vẻ mạnh mẽ. Hy vọng, cho dù My có xuất hiện với phong cách nào đi nữa thì mọi người cũng sẽ ủng hộ My.

- Mình có câu hỏi dành cho Trà My. Bạn có lượng fan rất lớn nhưng cũng có rất nhiều anti-fan. Bạn cảm thấy như thế nào những khi đọc được những lời nhận xét, bình luận không tốt về bạn của cư dân mạng? Bạn có buồn và điều ấy có ảnh hưởng nhiều đến quá trình tham gia chương trình cũng như cuộc sống của bạn không? (Lê Thanh Quỳnh Châu, 19 tuổi, Huế)

- Trà My: My nghĩ, trong bất cứ một cuộc thi nào, việc có người thích và không thích là điều không thể tránh khỏi. Nhưng theo những lời bạn bè nói, My có một lượng fan rất "hùng hậu" đấy chứ! Với những bình luận không tốt, My coi đó là những lời góp ý thẳng thắn để My biết mình còn thiếu sót điều gì và hoàn thiện bản thân. My sẽ không buồn vì chuyện này đâu, bạn đừng lo lắng! Tương lai sắp tới, My sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong công việc để thay đổi được suy nghĩ của những bạn anti-fan về My (cười).

- Lời đầu tiên, chúc mừng bạn Hoàng Thùy đã đăng quang xứng đáng. Bạn cho mình hỏi đêm qua chương trình đã xảy ra nhiều sự cố như việc Trà My bị kẹt dây cáp, bạn thì bị rách váy... Bạn và các thí sinh khác đã làm thế nào để giữ được bình tĩnh như vậy? Và rồi khi kết thúc chương trình, Tyra Banks có nói gì đó với bạn, đó là gì bạn có thể bật mí cho khán giả biết được không? (Trọng Nguyễn, 19 tuổi, 5/2A1 Quang Trung, Q,GV)

- Hoàng Thùy: Trong suốt hành trình của Vietnam's Next Top Model, chúng tôi đã trải qua rất nhiều thử thách khó khăn khác nhau, cũng có khi gặp sự cố. Điều đó, đã tạo cho chúng tôi một sự phản xạ khi đối mặt với các sự cố hoặc khó khăn. Ngay cả trong đêm chung kết, khi gặp sự cố, tôi đã sớm lấy lại được bình tĩnh. Lúc đó, tôi nhớ đến lời dạy của chị Xuân Lan: "Là một người mẫu chuyên nghiệp, bạn không nên để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự tập trung của bạn trong lúc trình diễn".

Đầu tiên, Tyra Banks đã chúc mừng tôi và nhận xét tôi rất xứng đáng. Tuy không hiểu được tất cả những gì Tyra Banks nói nhưng tôi vẫn hiểu được những điều quan trọng mà cô ấy muốn nhắn nhủ: "Nghề người mẫu có rất nhiều hào quang nhưng bạn không nên để mình bị sa ngã vào những thói hư như uống rượu, hút thuốc... Tôi hy vọng được làm việc với bạn ở nước ngoài".

Tuổi thơ của Hoàng Thùy rất khó khăn khi cô từng phải ngủ dưới gầm cầu.

Tuổi thơ của Hoàng Thùy rất khó khăn khi cô từng phải ngủ dưới gầm cầu.

- Gửi chị Lê Thúy : Theo quan điểm riêng của mình thì em thấy chị là một người có tố chất của một người mẫu, chị có cá tính riêng của mình và sự nỗ lực rất lớn. Nhưng có thể thấy chị bị sức ép dư luận rất lớn và anti rất nhiều qua 2 điểm: thứ nhất, chị là một cô gái quê mùa với giọng nói nhà quê không xứng với nghề người mẫu (em không đồng ý lắm ), và thứ 2 chị khá giả tạo trong phần của VNNTM (em cũng thấy vậy ) Vậy chị nghĩ sao ? (Yaoi, 16 tuổi, Hải Phòng)

- Lê Thúy: Xin cảm ơn bạn đã dành cho Thúy những lời khen ngợi. Đúng là Thúy xuất thân từ vùng quê nhưng điều đó cũng không phải là rào cản khi Thúy đến với nghề người mẫu. Giọng nói cũng quan trọng vì đôi khi người mẫu phải đóng quảng cáo, sắm vai MC hoặc phát biểu trước công chúng nhưng Thúy nghĩ Thúy có thể khắc phục được khuyết điểm về giọng nói. Nhiều anh chị trong ê kíp sản xuất VNTM cũng nhận xét, càng về sau giọng nói và cách giao tiếp của Thúy tốt hơn rất nhiều. Quan trọng là mình nói cái gì chứ không phải giọng mình nghe thế nào.

Thúy muốn khẳng định với mọi người là Thúy không hề giả tạo khi tham gia VNTM. Khi mới tham gia cuộc thi, Thúy còn bỡ ngỡ nên chưa thật sự hòa mình vào không khí của cuộc thi. Đây là một môi trường quá mới đối với Thúy, có lẽ vì vậy mà ban đầu Thúy có những thể hiện khiến mọi người chưa hài lòng. Nhưng càng về sau Thúy bắt đầu phát huy được những gì mình có và Thúy đã khẳng định với mọi người rằng Thúy làm được nên mới xứng đáng lọt vào top 3 VNTM.

- Chào chị Hoàng Thuỳ. Em có một câu hỏi: em thấy hình như chị không tự tin lắm thì phải, lúc đăng quang chị có ngạc nhiên lắm không? (Song Hye Jin, 18 tuổi, Hà Nội)

- Hoàng Thùy: Chào em, em là người đầu tiên nhận xét chị không tự tin đấy nhé. Thực ra, ngay từ khi bắt đầu cuộc hành trình này, chị luôn hết sức cố gắng và tin rằng mình sẽ là người chiến thắng. Niềm tin ấy theo chị đến những bước chân cuối cùng ở đêm chung kết.

- Có nhiều người không đồng tình với việc Thùy không xứng đáng với danh hiệu này , Thùy nghĩ sao (Vũ Ngọc, 23 tuổi, Vungockd0708@gmail.Com)

- Hoàng Thùy: Thùy nghĩ, mỗi người sẽ chọn cho mình một Quán quân riêng. Nhưng bản thân Thùy tin rằng, chính sự cố gắng của Thùy trong suốt quá trình tham gia cuộc thi đã thuyết phục được ban giám khảo.

- Cho Lê Thúy: Thúy nghĩ khuyết điểm của Thúy là gì và tại sao Thúy không giành quán quân không? (Nguyễn Vũ Quốc, 22 tuổi, 181 thạch lam, p phú thạnh, q tân phú.Tp hcm.)

- Lê Thúy: Không ai là người hoàn hảo và Thúy cũng vậy. Thúy nghĩ khuyết điểm của Thúy là hay mất tự tin khi đứng trước đám đông. Thúy nhớ có một lần phải trải qua thử thách nhảy với nhạc. Trong khi các bạn thí sinh khác đều hào hứng, tự tin thể hiện mình thì Thúy bị "khớp" và tự gò mình vào trong những khuôn khổ, không dám thể hiện bản thân. Còn về việc chưa đoạt ngôi quán quân VNTM thì Thúy nghĩ có lẽ Thúy chưa đủ độ chín và chưa đến thời điểm để bước lên bục vinh quang. Thúy còn phải học hỏi, nỗ lực rất nhiều. Thúy hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội chinh phục cuộc thi khác và bước lên bục vinh quang.

- Nếu Hoàng Thùy không giành ngôi vị quán quân, bạn có muốn tiếp tục con đường người mẫu không? (Bùi Xuân Trường, 20 tuổi, Hà Nội)

- Hoàng Thùy: Trong suốt quá trình tham gia Vietnam's Next Top Model, Thùy đã học được rất nhiều kỹ năng của một người mẫu chuyên nghiệp và làm việc trong môi trường quốc tế. Điều đó đã thúc đẩy hơn đam mê về người mẫu trong Thùy, nên dù kết quả thế nào, Thùy vẫn tiếp tục theo đuổi con đường trở thành người mẫu.

Cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết sau hơn 3 tháng gắn bó với chương trình.

Cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết sau hơn 3 tháng gắn bó với chương trình.

- Trước tiên xin chúc mừng 3 "nàng tiên" đã thành công trong cuộc thi VNNT. Mình có một câu hỏi rất "riêng" dành cho Lê Thúy là: Giám khảo Đỗ Mạnh Cường có rất nhiều quan tâm và ưu ái dành cho bạn trên Facebook cá nhân của anh ấy! Bạn nghĩ sao về điều này??? (Hà, 24 tuổi, Đà Nẵng)

- Lê Thúy: Thúy chưa có hội để được đọc những tâm sự của anh Đỗ Mạnh Cường trên facebook nhưng Thúy nghĩ anh Cường dành tình cảm cho tất cả thí sinh chứ không chỉ riêng Thúy. Thúy biết có những người thích Thúy và những người không thích Thúy. Nhưng việc anh Đỗ Mạnh Cường đứng ra lên tiếng bảo vệ Thúy thì đó là tình cảm của ban giám khảo dành cho Thúy chứ không phải là sự thiên vị. Bởi nếu được thiên vị thì hôm qua Thúy đã bước lên bục vinh quang rồi (cười).

- Chào Trà My: Bạn nghĩ sao khi nhiều người cho rằng em không đạt được quán quân là do gương mặt chỉ xinh xắn chứ không góc cạnh, vì nhiều người cho rằng em nổi bật hơn Hoàng Thùy rất nhiều? (Hoang Yen, 24 tuổi, Nghe an)

- Trà My: Chào chị Hoàng Yến! Đầu tiên, em rất tin tưởng vào quyết định của ban giám khảo. Theo tiêu chuẩn quốc tế, một người mẫu cần phải có gương mặt góc cạnh và vóc dáng mảnh mai. Em nghĩ, Hoàng Thùy là người may mắn sở hữu một "tài sản" lớn cho nghề người mẫu. Tuy nhiên, ngoài gương mặt góc cạnh thì người mẫu cũng cần phải có biểu cảm tốt và em tự tin mình có điều đó. Em tự hào về bản thân mình. Chặng đường tương lai còn rất dài ở phía trước, mọi người hãy chờ đợi những sự thay đổi và "lột xác" của em.

- Câu hỏi này mình xin phép được dành riêng cho Hoàng Thị Thùy. Mình theo dõi bạn từ những tập đầu tiên và mình cũng rất thích bạn. Bạn trở thành Quán quân của cuộc thi này mình hoàn toàn ủng hộ. Bạn đẹp, có tài năng và nghiêm túc nhưng có 1 điều mình rất thắc mắc, bạn hãy trả lời thật với mình đi, bạn có sự giúp đỡ riêng nào từ giám khảo Xuân Lan không? Mình hỏi như vậy là vì mình chỉ để ý một mình bạn suốt từ đầu, bạn luôn an toàn, luôn được một chút xíu ưu ái hơn từ Xuân Lan, tại sao vậy? :) Thanks (Nguyễn Ngân, 24 tuổi, Hà Nội)

- Hoàng Thùy: Tất cả các thành viên giám khảo, đặc biệt là chị Xuân Lan luôn chia đều tình cảm cho tất cả các thí sinh và cũng là những học trò của họ. Chúng tôi cảm thấy rất biết ơn về điều đó. Tôi thấy chị Xuân Lan không bao giờ dành cho tôi một sự ưu ái hơn các thí sinh khác.

- Chào Hoàng Thùy. Chúc mừng bạn đã đoạt giải cao nhứt trong cuộc thi VNTM 2011. Hiện nay rất nhiều người mẫu đã, đang và sẽ lấn sân vào những nghề khác như ca sĩ, diễn viên, liệu bạn đã có ý định sẽ lấn sân không? Như làm diễn viên chẳng hạn. Mình vẫn nhớ màn đối thoại kiếm hiệp với Xuân Lan của bạn từ vòng loại, rất thú vị. Cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công. x.O.X.O. (Noong, 20 tuổi, Hà Nội)

- Hoàng Thùy: Theo Thùy nghĩ, âm nhạc và diễn xuất đều có sự hỗ trợ rất nhiều cho công việc người mẫu, nên Thùy vẫn muốn được tìm hiểu và học hỏi ở các lĩnh vực này. Tuy nhiên, ở thời gian này, Thùy sẽ tập trung để làm tốt công việc người mẫu mà Thùy đang theo đuổi.

- Trà My ơi, em ở nhà có phải làm nhiều việc giúp gia đình không? (Phạm Uyên, 22 tuổi, Hải dương)

- Trà My: My là con cả trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ My lại là công nhân viên chức nên công việc nhà cũng không nhiều. Như các bạn gái khác, My luôn phụ giúp bố mẹ làm những công việc nhà như nấu ăn, trang trí nhà cửa. Bật mí với các bạn là My nấu ăn cũng khá ngon đấy nhé!

Cô gái dễ thương Trà My mong mình sẽ có hình ảnh đa dạng hơn trong tương lai.

Cô gái dễ thương Trà My mong mình sẽ có hình ảnh đa dạng hơn trong tương lai.

- Rất xúc động khi nhìn hình ảnh mẹ của Thúy, thật mộc mạc và chân chất. Hy vọng với nỗ lực của mình Thúy sẽ giúp cuộc sống của gia đình em tốt hơn. Với chặng đường sắp tới, Thúy sẽ theo đuổi phong cách gì để chinh phục làng thời trang?Đồng tiền đầu tiên Thúy kiếm được trong nghề người mẫu, Thúy sẽ mua vật gì để tặng cho mẹ? (Mrmocxi, 29 tuổi, TP Nam Định)

- Lê Thúy: Thúy nghĩ rằng món quà lớn nhất cho mẹ Thúy đó là sự thành công trên con đường sự nghiệp sau này của mình. Thúy nhớ siêu mẫu Tyra Banks nhận xét rằng: "Nhìn Thúy đi catwalk tôi nhận ra hai thái cực. Một bên là vẻ sexy, quyến rũ và một bên là sự ngọt ngào". Và Thúy nghĩ Thúy sẽ theo đuổi phong cách lạnh lùng, thu hút trên sàn diễn nhưng cũng không kém sexy, gợi cảm.

- Gửi Lê Thúy: mọi người đều thấy rõ sự tiến bộ của em, về sự tự tin, khả năng trình diễn, về mọi thứ của em khi em catwalk như một thiên thần của Victoria's Secret đấy. Cho dù không đạt giải cao nhất, nhưng mong em sẽ đạt được những thành công trên con đường người mẫu sau này, đúng như em nói không những làng mẫu Việt Nam mà còn làng mẫu quốc tế nữa. Vậy em đã có những kế hoạch gì cho tương lai của mỉnh chưa, vì những người yêu quý em đều muốn em xuất hiện trên sàn diễn thời trang trong thời gian sớm nhất đấy! (Ngô Anh Tuấn, 22 tuổi, Q1, TPHCM)

- Lê Thúy: Thúy đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để tập luyện cho đêm chung kết. Và thật sự hạnh phúc khi những nỗ lực của Thúy đã được đền đáp bằng tình cảm của khán giả dành cho mình. Hiện tại Thúy có kế hoạch ký hợp đồng với công ty người mẫu BeU Model và họ sẽ là người quản lý, xây dựng, lên kế hoạch cho tương lai của Thúy. Mong sẽ gặp mọi người sớm nhất trên sàn diễn thời trang trong nước.

- Trên mạng có thông tin Hoàng Thùy đoạt quán quân vì BTC đã "chấm" trước đó. Ví dụ : trang bìa của cả 3 trên bìa tap chí Her Word có sự khác biệt. Của Hoàng Thùy có điểm nhấn tua tua ở phần cổ... Và cũng có ý kiến trái chiều cho rằng Thùy gầy quá ko nên cho Thùy đoạt quán quân. Thùy nghĩ sao về những vấn đền trên??? (Quyên, 30 tuổi, Uphuongman@yahoo.Com)

- Hoàng Thùy: Nếu nói Thùy được chấm trước đó thì thật sự không chính xác. Trong buổi chụp ảnh với tạp chí Her World, hai bạn Lê Thúy và Trà My đều để mái tóc dài nên không cần đeo phụ kiện, còn Thùy lại để tóc rất ngắn, vuốt gel dựng lên, nên chuyên gia từ Her World đã đeo thêm cho Thùy một chiếc vòng tua rua để tạo thêm điểm nhấn ở cổ chứ không có bất kỳ sự thiên vị gì trong chuyện này.

Giám khảo Nam Trung từng nhận xét Thùy sở hữu vóc dáng chuẩn của một người mẫu quốc tế nên đó cũng là một yếu tố giúp Thùy trở thành quán quân.

- Trà My thân mến, bạn có thể nói cho khán giả biết một Trà My ngoài đời thường như thế nào không? (Thu Trang, 19 tuổi, Hoàng việt-TP Vũng Tàu)

- Trà My: Chào bạn Trang, mình rất vui khi bạn cùng tuổi với mình. Ngoài hình ảnh bản lĩnh, tự tin trên sàn catwalk như bạn thấy trong cuộc thi, thì trong cuộc sống, My cũng giống như các bạn gái cùng tuổi khác. My là một cô gái trẻ trung, nhí nhảnh, yêu đời và có rất nhiều mơ mộng, hoài bão. Nói nhỏ với bạn, My còn có sở thích rất con gái, đó là ăn quà vặt. Từ ngày vào Sài Gòn tham gia chương trình, My rất ghiền món bánh tráng trộn đấy! (cười tươi)

- Điều gì đưa Thùy đến với cuộc thi trong khi Thùy được sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn? Nghe nói hồi nhỏ Thùy cùng gia đình ngủ dưới gầm cầu, sáng thức dậy mặt bám đầy bụi. Phải chăng chính vì vậy mà Thùy mạnh mẽ rất nhiều như tính cách hiện giờ. (Ph, 30 tuổi, Tphcm)

- Hoàng Thùy: Đó thực sự là một phần của tuổi thơ Thùy. Và chính những điều này đã xây dựng cho Thùy một tính cách mạnh mẽ, cương quyết, bình tĩnh, tự tin và không sợ phải đối mặt với bất kỳ việc gì. Đó chính là điều giúp Thùy luôn giữ vững được quyết tâm của mình để giành chiến thắng và Thùy đã làm được.

Giám khảo Đỗ Mạnh Cường đã có mặt trong buổi phỏng vấn trực tuyến tại tòa soạn Ngoisao.net để ủng hộ cho các cô học trò.

Giám khảo Đỗ Mạnh Cường đã có mặt trong buổi phỏng vấn trực tuyến.

- Gửi Thúy! Mình và người thân đều không thích bạn, nói thật là không ủng hộ bạn, nhưng mình lại có một câu hỏi muốn hỏi bạn. Mình thực sự không hiểu sao, bạn xuất phát là một vận động viên bóng chuyền, vậy sao qua các tập mình đều thấy bạn tỏ ra yếu đuối, khóc lóc. Liệu có kịch bản gì ở đây không? Bạn có nghĩ rằng chính cái sự giả vờ yếu đuối đó mà rất nhiều người không cảm thấy thích bạn không, cảm thấy như bạn đang diễn vậy? (Thanh Trang, 21 tuổi, Quận 1 - Sài Gòn)

- Lê Thúy: Thúy nghĩ dù là vận động viên hay không thì cũng là người bình thường, có hỉ, nộ, ái, ố, lúc mạnh mẽ, khi yếu đuối. Thúy nhớ không nhầm thì Thúy cũng khóc không nhiều lắm. Lần đầu Thúy khóc vì quá xúc động khi nhận được giải thưởng catwalk từ giám khảo, lần thứ hai là khi Thúy không tìm được chỗ ngủ trong ngôi nhà chung thì lúc đó Thúy thực sự cảm thấy tủi thân. Lần thứ ba là khi chụp hình dưới nước. Khi còn nhỏ Thúy từng suýt bị chết đuối hai lần nên rất sợ nước. Điều đó rất ám ảnh Thúy. Thúy không phải là diễn viên mà chỉ là cô gái trẻ mới 19 tuổi. Thúy cũng có những tình cảm, tâm tư, suy nghĩ riêng của mình nên không ai có thể sắp đặt kịch bản cho Thúy được. Khi vui Thúy sẽ cười, khi buồn Thúy sẽ khóc như mọi người khác thôi. Mong mọi người hãy nhìn nhận sự cố gắng của Thúy trong thời gian qua và tiếp tục ủng hộ Thúy trong thời gian sắp tới.

- 3 chị có người "iu" chưa vậy (Trần Thanh Hằng, 21 tuổi, Hcm)

- Lê Thúy: Thúy chưa có người yêu. Trong thời điểm hiện tại Thúy cũng không quan tâm lắm đến chuyện này vì Thúy còn trẻ và còn nhiều việc phải làm.

- Trà My: (cười ngượng)... Bật mí với chị là My có rất nhiều người yêu với hơn 9.000 fan hâm mộ trên fanpage. Đó là những người luôn yêu thương và ủng hộ My từ những ngày đầu tham gia chương trình. My tin, sắp tới, số lượng người yêu của My sẽ còn tăng lên rất nhiều... (cười lớn)

- Hoàng Thùy: Hiện tại, Thùy vẫn ưu tiên hơn cho công việc và sự nghiệp.

- Xin chúc mừng Hoàng Thùy cũng như top 3 VNNTM. Việc Thùy đăng quang là Thùy đã thực hiện lời hứa với người bạn đồng hương của mình - Lê Thị Phương : "em sẽ cố gắng cho cả hai". Không biết sau khi đăng quang, Thùy có chợt nhớ tới lời hứa này không ? :) (Nguyễn Hải Yến, 27 tuổi, 71 Nguyễn Chí Thanh)

- Hoàng Thùy: Thùy rất nhớ những ngày sống cùng chị Phương trong ngôi nhà chung. Khi Phương bị loại, Thùy rất buồn. Cả Phương và Thùy đều sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa nên khi Phương bị loại, Thùy có hứa với Phương sẽ cố gắng cho cả hai người, để mang lại niềm tự hào cho quê hương Thanh Hóa.

- Chào Thúy! Tham gia cuộc thi VN Next Top Model 2011 có thể coi như là bước ngoặc trong cuộc đời Thúy. Có thể thấy rằng bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc mới bước vào cuộc thi. Thúy nghĩ sao về những gì mình đã đạt được và bạn có cho rằng bạn là 1 cô gái may mắn không? Những sóng gió dư luận trái chiều cứ nhắm thẳng vào bạn: có người đồng tình có người phản đối bạn (riêng mình thì mình rất thích bạn). Điều này có làm bạn lo ngại cho con đường nghệ thuật sau này của mình không? (Lý Mỹ Hương, 23 tuổi, TP.HCM)

- Lê Thúy: Thúy cảm thấy rất may mắn khi tham gia vào chương trình VNTM 2011. Nhờ chương trình này mà Thúy có cơ hội đến gần hơn với ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Thúy có cơ hội học hỏi, trau dồi những kiến thức, kỹ năng mà trước đây Thúy chưa từng biết đến. Chắc chắn các bạn cũng đã nhìn thấy sự thay đổi của Thúy trong những tháng qua và Thúy rất tự hào với những gì mình đã làm được trong cuộc thi này. Khi quyết tâm theo đuổi con đường này thì Thúy nghĩ dư luận trái chiều không phải là điều lạ. Thúy chỉ biết cố gắng để chứng tỏ với mọi người rằng Thúy có khả năng chinh phục những đỉnh cao. Thúy hy vọng mọi người sẽ dần hiểu và ủng hộ Thúy hơn.

- Em là 1 fan của chị từ những ngày đầu của chương trình VNNTM. Em rất ấn tượng với chiều cao và khuôn mặt của chị! Nhưng trong tập chụp ảnh ở Singapore em thấy gần mắt chị có 1 vết sẹo phải không ạ? Em muốn hỏi tại sao lại có ạ? Và sao chị không tẩy nó đi :) (Vũ Đức Nhân, 17 tuổi, Hải Phòng)

- Hoàng Thùy: Đó chỉ là một tai nạn của Thùy ngày nhỏ, vì nghịch ngợm. Thùy không nghĩ đó là một điều làm cho Thùy mất tự tin. Đôi khi đó là điểm khác biệt để những người như em nhớ hơn về Thùy (hihi).

- Khi quyết định thi VN NTM là Trà My đã xác định theo đuổi nghề người mẫu, cũng đồng nghĩa là nghề có nhiều thị phi, cám dỗ. Trà My đã chuẩn bị được gì để đối mặt với mặt trái của nghề này, và động lực gì khiến bạn vượt qua những mặt trái đó để theo đuổi nghề này? (vì bản thân bố mẹ Trà My lúc đầu cũng không ủng hộ em?) (Thùy Linh, 33 tuổi, S12-1 Hưng Vượng 3 - PMH - Quận 7)

- Trà My: Ban đầu thì bố mẹ em không hề ủng hộ khi em muốn thử sức ở lĩnh vực người mẫu, bởi lúc đó bố mẹ lo sợ, em còn quá non nớt và chưa xác định được tương lai đúng đắn cho mình. Lúc tham gia casting Vietnam's Next Top Model 2011, em đã trốn gia đình đi thi (cười), nhưng khi biết tin em trở thành 1 trong 11 thí sinh xuất sắc của khu vực miền Bắc, bố mẹ hoàn toàn bất ngờ và tôn trọng. Mẹ em đã theo dõi chương trình mùa đầu tiên nên mẹ tin rằng, em sẽ có được những trải nghiệm quý giá thông qua những thử thách mà cuộc thi đưa ra.

Em biết rằng, người mẫu là nghề có nhiều thị phi, thậm chí có không ít khán giả còn có suy nghĩ tiêu cực về công việc này. Tuy nhiên, trong 3 tháng vừa qua, em và các thí sinh khác không chỉ được học những kỹ năng cơ bản của nghề, mà còn được nghe những lời chia sẻ và kinh nghiệm sống từ 4 vị giám khảo. Nhờ đó, em có thêm tự tin để đối mặt với những cám dỗ, thử thách đang chờ đón ở phía trước. Hơn nữa, em luôn có gia đình và các fan ở bên. Họ là hậu phương vững chắc để em bản lĩnh và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp mà em đã chọn.

- Chào Lê Thúy! Lê Thúy có thấy tiếc khi mà phải dừng lại ở phần thi catwalk trong đêm thi hôm qua không? Mặc dù đêm thi hôm qua bạn coi như lột xác hoàn toàn và cũng khá nổi trội so với hai thí sinh còn lại. (Hoàng Phong, 28 tuổi, Long an, Cần giuộc, Long an)

- Lê Thúy: Thúy nghĩ không chỉ riêng Thúy mà cả ba thí sinh đều cố gắng hết sức và thể hiện tốt phần thi của mình. Ai là người chiến thắng thì cũng xứng đáng. Thúy không cảm thấy tiếc mà chỉ mừng cho những người bạn của mình.

- Chào Thùy! Có một câu hỏi mà mình muốn hỏi bạn nếu trong buổi đăng quang của bạn. Nếu được chọn một người sẽ cùng bạn đăng quang thì bạn sẽ chọn ai? Người đó nhất thiết không phải nằm trong top 3 mà có thể là người bị loại từ đầu (Trần Hữu Tài, 21 tuổi, 268 Vĩnh Viễn Quận 10 TPHCM)

- Hoàng Thùy: Thùy sẽ chọn chị Lê Thị Phương. Em luôn thấy được sự cố gắng, nỗ lực thật sự trong Vietnam's Next Top Model và Thùy cũng rất thích tính cách cũng như sự chân thật của chị Phương.

- Chị Thùy này, chị cảm thấy sao khi có một số người bảo chương trình đã được dàn xếp trước, từng cảnh quay được chỉnh sửa với nội dung làm mất hình ảnh thí sinh ấy trong cuộc thi để họ phải ra về sớm, với mục đích tránh làm chướng ngại vật những người đã được chọn? (Đài, 15 tuổi, TP HCM)

- Hoàng Thùy: Ngay cả bản thân Thùy trước những thử thách khó khăn cũng sợ mình sẽ bị loại, nên lúc nào cũng phải cố gắng. Hơn nữa, Thùy là thí sinh, nên chỉ tập trung làm tốt những thử thách dành cho mình. Thùy thấy không có bất cứ sự dàn xếp nào trong suốt quá trình Thùy tham gia.

Cả hai chăm chú đọc những bài báo về đêm chung kết.

Cả hai chăm chú đọc những bài báo về đêm chung kết.

- Chào chị Thúy, em là một fan ruột của chị tại Đà Nẵng xa xôi. Có lẽ sau khi tham gia Vietnam's Next Top Model '11 thì cuộc sống chị thay đổi hẳn. Chị có thể cho em biết những thay đổi đó là gì? Và tương lai của chị, chị quyết định trở thành một người mẫu, một vận động viên hay một nhân viên văn phòng? Hiện giờ thì rất rất nhiều người đang muốn gặp chị, hơn 4.000 fans đang mong một ngày chị lập Facebook để có thể trò chuyện. (Trịnh Hải Đông, 15 tuổi, 98 An Dương Vương, Đà Nẵng)

- Lê Thúy: Cuộc sống của Thúy đã thay đổi từ khi bước vào cuộc thi này. Từ một vận động viên bóng chuyền không biết gì về thế giới thời trang thì bây giờ Thúy đã có những kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực này. Vừa mới bước ra khỏi cuộc thi nên hiện tại cuộc sống của Thúy cũng chưa có thay đổi gì nhiều. Trong tương lai Thúy sẽ quyết tâm theo đuổi nghề người mẫu dù biết rằng rất nhiều khó khăn đang chờ mình phía trước. Thúy cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho Thúy trên facebook và tất cả khán giả đã theo dõi, ủng hộ Thúy trong thời gian qua. Thúy hy vọng sẽ được gặp mọi người trong một dịp gần nhất.

- Trà My nè, đoạn lơ lửng trên không khi sự cố xảy ra em đã rất bình tĩnh và không hoảng loạn. Anh rất cảm phục sự gan dạ và bản lĩnh của em. Vậy em có bí quyết gì để xử lý những tình huống như vậy? Chúc em thành công ! (Dương Trùng Dương, 28 tuổi, Đà Nẵng)

- Trà My: Theo đúng như ý tưởng của ban tổ chức, top 3 sẽ xuất hiện rất bất ngờ và hoàng tráng. Lúc tổng duyệt, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, thế nhưng không may là đêm chung kết đã xảy ra lỗi kỹ thuật nho nhỏ. Nói thật, khi gặp sự cố, em nhìn xuống phía dưới và thấy ban giám khảo cũng như khán giả rất lo lắng cho em. Tuy nhiên, lúc đó, em không hề run sợ một chút nào. Có thể, khi được treo mình ở trên cao, em có cơ hội quan sát được tất cả, đặc biệt là những fan đang giơ cao ảnh và băng rôn cổ vũ cho em (cười). Hơn nữa, trong hơn 3 tháng tham gia chương trình với rất nhiều thử thách gian nan, em đã được tôi luyện bản lĩnh vững vàng để sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn. Và em nghĩ, sự cố trong đêm chung kết cũng là một kỷ niệm vui nho nhỏ với em.

- Là một sinh viên kiến trúc, Thùy có nghĩ đó là một lợi thế trước khi Thùy đến với cuộc thi không? Nếu có thì những lợi thế đó là gì và Thùy đã tận dụng chúng thế nào? (An Nguyễn, 30 tuổi, Quảng Châu, Trung Quốc)

- Hoàng Thùy: Xuất phát từ một sinh viên kiến trúc là một lợi thế lớn của Thùy. Những kiến thức từ trường học như cấu trúc hình thể, tỷ lệ, cảm nhận về cái đẹp... đã giúp cho Thùy rất nhiều trong các thử thách chụp ảnh.

- Chị Thúy ơi, thời gian đầu em ngứa mắt với chị lắm, nhưng không hiểu sao, càng ngày, nam châm để hút em với VNTM lại chính là chị. Em muốn hỏi chị một điều thôi: Chị ít cười quá, hay đúng hơn, ngay cả khi chị cười, nụ cười của chị phảng phất nỗi buồn lắm chị à. Và liệu khi bước chân vào giới nghệ thuật đầy ganh ghét, đố kỵ, tin đồn, liệu nụ cười hiếm hoi ấy của chị, em còn được nhìn thấy không? Em thật sự rất mong được nhìn thấy sự lột xác đầy sức sống của chị. Cảm ơn chị ! (Trang Nguyễn, 18 tuổi, TP HCM)

- Lê Thúy: Mỗi người đều có cá tính riêng của mình. Thúy là người sống nội tâm, có lẽ vì vậy mà Thúy ít cười và mọi người dễ dàng cảm nhận nỗi buồn ở Thúy. Thúy hy vọng khi bước chân vào làng showbiz sẽ không gặp những thị phi, đố kỵ để đến nỗi không thể mỉm cười nữa (cười). Thúy sẽ cố gắng hết sức để mọi người nhìn thấy sự thay đổi, phát triển mỗi ngày của mình khi gia nhập làng thời trang.

- Mình rất ấn tượng với phong cách trình diễn cũng như nét đẹp rất duyên của bạn Trà My. Nếu được lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, thì bạn sẽ chọn như thế nào? (Võ Ngọc Sơn, 21 tuổi, 76 Ba Tháng Hai Q10)

- Trà My: Ồ đây quả là một câu hỏi khó đối với My. Không chỉ My mà rất nhiều người khác đều rất khó lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Với riêng My, gia đình luôn là điểm tựa để My phấn đấu trong cuộc sống. My sẽ cố gắng dung hòa mọi thứ để vừa có một sự nghiệp vững vàng, vừa có một gia đình hạnh phúc.

- Chị Thúy à! Chị có 1 chiều cao rất "khủng"! Vậy lúc còn khi đi học thì chị có cảm thấy có gì bất tiện không ạ :D (Fum, 17 tuổi, Hải Phòng)

- Lê Thúy: Có chứ. Ngày xưa đi học Thúy cao nhất trường luôn đó. Thúy luôn bị mọi người trêu chọc và đặt nickname là "Cò lả". Ngồi trong lớp Thúy cũng luôn có "vinh hạnh" được xếp ngồi bàn cuối. Tuy nhiên bây giờ thì Thúy rất tự hào về chiều cao của mình vì nhờ có nó mà Thúy mới có cơ hội tham gia VNTM và được mọi người biết tới (cười).

- Tối qua tôi thấy Thùy rất xứng đáng nhận được giải thưởng lớn nhất. Liệu bây giờ bạn có thấy mình đang rất kiêu ngạo với mọi người ở quê hương mình không? (Vũ Thị Hằng Nga, 26 tuổi, Hà Nội)

- Hoàng Thùy: Tại sao mọi người yêu quý về tính cách của Thùy mà Thùy lại phải thay đổi nó. Thùy vẫn là một Hoàng Thùy ngày xưa, có chăng, định hướng nghề nghiệp và con đường Thùy đi rõ ràng hơn nên Thùy phải có sự đầu tư và quyết tâm hơn.

- Chào Thúy, chị có một câu hỏi cho e là: nếu như có một cơ hội để được đào tạo nghề người mẫu ở nước ngoài thì em có đủ nghị lực và tự tin để xa gia đình để thực hiên ước mơ trở thành một người mẫu nổi tiếng không? Chúc em luôn thành công (Phạm Nguyễn Đoan Thanh, 24 tuổi, 248/25/5 hoàng hoa thám, f5, q.Bình thạnh)

- Lê Thúy: Thực ra trước đây khi là vận động viên bóng chuyền thì Thúy đã thường xuyên phải sống xa nhà. Ở Quảng Bình nhưng Thúy thường xuyên phải di chuyển và sống tại Hà Nội và Bình Dương để tập luyện và thi đấu. Thúy đã quen với cuộc sống xa nhà rồi nên nếu được ra nước ngoài để đào tạo thêm về nghề người mẫu thì Thúy tin rằng Thúy sẽ thích nghi được. Nhớ nhà thì có nhưng đó cũng không phải là điều quá khó khăn để vượt qua mà là động lực cố gắng rèn luyện mình hơn nữa.

- Trà My thân yêu! Chị rất thích em, cách em tạo dáng, khuôn mặt lẫn hình thể không chê vào đâu được. Không đạt được Quán quân chắc em buồn mà nhiều người cũng buồn. Nhưng chị nghĩ em đã thành công. Em có nghĩ cuộc sống của mình bước sang một trang khác nhờ cuộc thi này không? (Hải Yến, 23 tuổi, Tp Vinh)

- Cám ơn chị đã khen ngợi em. Thực ra, em không buồn vì tuột mất ngôi vị cao nhất của cuộc thi bởi những thứ em nhận được từ chương trình còn lớn hơn cả danh hiệu Quán quân. Khi bước vào chương trình, cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều. Em thấy mình chín chắn hơn, xác định rõ ràng hơn con đường mình sẽ đi. Và điều quan trọng là em được mọi người biết đến nhiều hơn. Danh hiệu Á quân là một bước ngoặt lớn, để cuộc sống của em bước vào một trang mới với nhiều thử thách thú vị đang chờ em chinh phục.

- Với cương vị là một quán quân của Vietnam's Next Top Model, bạn nghĩ điều gì là cần nhất, và phải làm ngay sau khi đăng quang? (Diệu Tình, 24 tuổi, Từ liêm hà nội)

- Hoàng Thùy: Quán quân Vietnam's Next Top Model là một phần thưởng rất lớn với Thùy trong cuộc thi này. Nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu và Thùy nghĩ mình còn phải cố gắng rất nhiều để hoàn thiện các kỹ năng của một người mẫu chuyên nghiệp.

Việc gần nhất là Thùy sẽ nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh để có thể tiến xa hơn khi bước ra thị trường thời trang quốc tế.

Top 3 Next Top vui vẻ đùa nghịch sau khi kết thúc buổi phỏng vấn.

Top 3 Next Top vui vẻ đùa nghịch sau khi kết thúc buổi phỏng vấn.

- Chào Thúy - Quán quân của lòng mình! Những tập đầu tiên tham gia cuộc thi, mình thấy Thúy hơi thiếu tự tin, nhưng càng về sau, Thúy đã chứng minh cho mọi người thấy được bản lĩnh và nỗ lực của mình, nhất là ở đêm chung kết. Gia đình Thúy có ủng hộ Thúy trong cuộc thi này không? (Love Thúy, 19 tuổi, Hà Nội)

- Lê Thúy: Lúc đầu khi Thúy báo tin cho bố là Thúy đã lọt vào top 10 của cuộc thi thì bị bố ngăn Thúy vì sợ Thúy không chịu nổi áp lực của giới showbiz. Nhưng Thúy đã giải thích cho bố hiểu ý nghĩa tốt đẹp của nghề người mẫu nên đã được gia đình hoàn toàn ủng hộ. Trong đêm chung kết, lúc đầu Thúy được thông báo là bố không đến cổ vũ cho Thúy được thì Thúy rất buồn. Nhưng vài phút trước khi bước ra sân khấu, Thúy được tin là có bố, mẹ và em gái đã đến cổ vũ cho Thúy. Thúy rất bất ngờ và hạnh phúc. Sự ủng hộ của gia đình là động lực để Thúy có thể tự tin tỏa sáng trong đêm chung kết tối qua.

- Mình rất yêu thích Trà My. Hôm qua xem chung kết mình thấy bạn rất hoàn hảo. Bí quyết gì để bạn tự tin sải bước trên sàn catwalk như vậy? Có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không? (Thanh Trang, 21 tuổi, Quận 1 - Sài Gòn)

- Trà My: Trước khi tham gia Vietnam's Next Top Model, My từng có thời gian tham gia lĩnh vực người mẫu. Tuy nhiên, bước vào cuộc thi, My mới biết rằng, những kiến thức mà mình còn nhiều sai sót. My buộc phải quên đi những kinh nghiệm trước đó để đón nhận và học hỏi các kỹ năng cơ bản nhất của nghề người mẫu. My nhớ, có một lần, anh Nam Trung đã nói với My rằng: "Đừng để suy nghĩ điều khiển bản thân mà hãy lắng nghe đôi chân dẫn đường". Nhờ có những lời chỉ dạy như thế, em tin rằng, mình có thể tự tin sải bước trên bất kỳ sàn catwalk nào.

- Xin chào Hoàng Thùy, Trà My, Lê Thúy. Mình muốn hỏi cả 3 bạn là động lực nào thôi thúc, giúp các bạn giữ vững tinh thần, ý chí cho một cuộc thi đầy cam go, thách thức và thực sự mình thấy là rất khó khăn như vậy? Mình rất khâm phục các bạn vì tinh thần ấy. Cả 3 bạn đều xứng đáng là những siêu mẫu. Cảm ơn 3 bạn. Chúc 3 bạn đạt được nhiều thành công trên bước đường mình đã chọn nhé (Trần Khánh Dung, 22 tuổi, Đồng Nai)

- Hoàng Thùy: Động lực lớn của Thùy là gia đình. Thùy muốn mang niềm vinh quang, niềm tự hào đến bố mẹ và những người thân yêu. Thùy rất cám ơn các độc giả đã dành cho Thùy nhiều câu hỏi hay và ý nghĩa.

- Lê Thúy: Gia đình và những người trong ê kíp thực hiện đã luôn thương yêu, động viên Thúy, nhất là bốn người thầy đã không chỉ dạy dỗ cho Thúy nghề nghiệp mà còn chỉ dạy cho Thúy về cách sống và đạo đức nghề nghiệp. Thúy luôn cố gắng làm tốt để họ không phụ lòng.

- Trà My: Gia đình, ban giám khảo và những khán giả yêu mến My chính là nguồn động lực to lớn để My giữ vững tinh thần trong suốt cuộc hành trình chinh phục Vietnam's Next Top Model 2011. Nhưng điều quan trọng nhất là ngọn lửa đam mê với nghề luôn luôn bùng cháy trong My. Và My nghĩ rằng, trong bất cứ nghề nghiệp nào, chỉ cần có đam mê thì sẽ có thể vượt qua được mọi khó khăn. Cuối cùng, My xin cám ơn tất cả độc giả đã dành rất nhiều câu hỏi thú vị cho My và 2 bạn. Chúc mọi người có một năm mới dồi dào sức khỏe và niềm vui. My xin hẹn gặp lại mọi người vào một dịp gần nhất!

Theo Ngôi Sao