Sao Hoa ngữ bị chồng đánh sưng vù mặt, sảy thai

02/05/2012 10:47
Long Hy
(GDVN) - “Hắn nói cần 1 triệu Đài tệ, nửa đêm tôi biết lấy đâu ra ngần ấy tiền, thế là hắn túm lấy tôi mà đánh liên tiếp vào mặt”, Hứa Thuần Mỹ kể.
LTS: Những tiết lộ chấn động về mặt trái của thế giới giải trí luôn khiến người hâm mộ phải bất ngờ, bởi sự thật khác xa với vẻ hào nhoáng, bóng bẩy bên ngoài của nó. Trong showbiz Hoa ngữ, nhiều chuyện "ghê rợn" hơn so với showbiz Việt Nam đã được tiết lộ khiến người ta tưởng như không thể tin được, trong đó có nạn bạo hành gia đình mà nạn nhân phần lớn là nữ giới, liên quan đến cả những nhân vật nổi tiếng như Từ Hy Đệ, Giả Tịnh Văn... Loạt bài này sẽ phần nào cho độc giả thấy mặt trái không mấy đẹp đẽ này của thế giới giải trí láng giềng với Việt Nam.
Nạn bạo hành trong gia đình các sao Hoa ngữ không phải là hiếm.
Nạn bạo hành trong gia đình các sao Hoa ngữ không phải là hiếm.
Kỳ 1: Vợ bị đánh sưng mặt, bạo hành đến sảy thai

Cặp đôi diễn viên Đài Loan Hứa Thuần Mỹ (29 tuổi) và Khâu Phẩm Duệ (23 tuổi) từng khiến giới truyền thông và người hâm mộ nơi này xôn xao về nạn bạo lực gia đình. Khâu Phẩm Duệ vốn là một người tình nho nhã, dịu dàng trên phim nhưng ngoài đời anh lại hành hung người tình đến mức khuôn mặt biến dạng. Nằm trên giường bệnh, Hứa Thuần Mỹ nước mắt ròng ròng và đau đớn khi nghĩ đến giờ phút tồi tệ trước đó.
Thuần Mỹ với khuôn mặt biến dạng sau vụ bạo hành giữa cô và bạn trai Khâu Phẩm Duệ.
Thuần Mỹ với khuôn mặt biến dạng sau vụ bạo hành giữa cô và bạn trai Khâu Phẩm Duệ.
Khi được cảnh sát hỏi, Thuần Mỹ khai Khâu Phẩm Duệ đánh bạc thua  hơn 1 triệu Đài tệ, rồi bắt cô phải đưa tiền để trả nhưng Thuần Mỹ không nghe, Phẩm Duệ tức tối liền đánh Thuần Mỹ trọng thương. “Hắn nói cần 1 triệu Đài tệ, nửa đêm tôi biết lấy đâu ra ngần ấy tiền, thế là hắn túm lấy tôi mà đánh liên tiếp vào mặt”, Thuần Mỹ vừa khóc vừa kể với cảnh sát điều tra. Sau khi đánh bạn gái trọng thương, Khâu Phẩm Duệ đã chạy trốn và mang theo chiếc đồng hồ Rolex trị giá hàng triệu Đài tệ của Thuần Mỹ.
Một vụ bạo lực gia đình khác cũng gây xôn xao dư luận giữa hai vợ chồng diễn viên đại lục là Phương Bách Nghê và chồng Vu Chấn. Bằng chứng là hình ảnh chân của Phương Bách Nghê sưng vù và tấy đỏ do bị chồng bạo hành đã được truyền nhau trên các mạng xã hội.
Phương Bách Nghê cho biết cô bị chồng Vu Chấn bạo hành đến mức sảy thai.
Phương Bách Nghê cho biết cô bị chồng Vu Chấn bạo hành đến mức sảy thai.
Theo Phương Bách Nghê cho biết thì sau khi kết hôn được 3 ngày Vu Chấn phải đi Thượng Hải để đóng phim, được vài hôm thì cô cũng đến thăm ành và hai người lần đầu xảy ra chuyện vợ chồng to tiếng. “Vu Chấn trong lúc nóng nảy đã xô tôi ngã nhào trên sàn nhà, khi đó tôi đang mang thai nên thấy máu từ trong người chảy ra lênh láng. Tôi biết lục đó ắt hẳn có người trong đoàn nghe thấy tiếng chúng tôi to tiếng và tiếng tổi khóc, thế nhưng không có ai đứng ra làm chứng cả. Tính tình của Vu Chấn càng thay đổi, anh hay cáu gắt và thường đánh tôi”, Phương Bách Nghê kể.
Hai người quen biết nhau khi hợp tác phim “Tuyến lửa” với vai trò là nam nữ diễn viên chính. “Anh ấy sớm đã có ý định tán tỉnh tôi và thường nhắn tin cũng như trêu đùa tôi, tình cảm ngày một gần gũi”, Phương Bách Nghê tâm sự. Dần dần cô cũng chấp nhận tình yêu của Vu Chấn, hai người họ ở chung một phòng khi đóng phim “Tuyến lửa”. Sau đó Bách Nghê có thai, Vu Chấn nói xuất hai người nên kết hôn vì cô cũng đã có bầu, hơn nữa Vu Chấn cũng đã 40 tuổi, vì vậy cũng cần có gia đình riêng. Hai người làm giấy kết hôn ngày 10/12/2009.

Phương Bách Nghê còn cho biết, vì cô đang trong thời gian mang bầu nên hai người đều ít lui tới các sự kiện hay tiệc tùng. Điều làm cố bất ngờ là thái độ ngày một thay đổi của Vu Chấn. “Được một tháng thì anh ấy nói đến chuyện ly hôn, vì anh ấy cảm thấy tình cảm đã không còn như trước. Tôi không đồng ý vì đây là lần đầu tôi kết hôn, tôi không thể chấp nhận và từ bỏ chuyện này một cách ngắn ngủi như vậy. Vu Chấn đã quăng chiếc ghế tựa vào người tôi nhưng may mà tôi tránh kịp, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái ghế đó văng vào tôi”, Bách Nghê tâm sự. 
Trước thông tin này, Vu Chấn phủ nhận và cho rằng đó là sự bịa đặt. Anh này còn tiết lộ, trước khi kết hôn, ngày 8/12/2009, Phương Bách Nghê đã đến một bệnh viện phụ sản tại Bắc Kinh khám và được bệnh viện này cho hay, trường hợp cô bị sảy thai là do tự nhiên chứ không phải bị bạo hành (trong khi đến ngày 18/12/2009 Phương Bách Nghê mới lần đầu bay đến Thượng Hải để gặp chồng kể từ sau khi hai người kết hôn). Vu Chấn cũng phủ nhận anh không dùng bất kỳ một đồ đạc gì trong nhà để tấn công Bách Nghệ... Tuy nhiên, với hình ảnh chân của Phương Bách Nghê sưng vù và tấy đỏ lan truyền trên mạng thì nhiều người tin rằng lời của nữ diễn viên có cơ sở hơn nhiều.
Người đẹp Đài Loan Lục Nhất Đan cũng bị bạo hành.
Người đẹp Đài Loan Lục Nhất Đan cũng bị bạo hành.
Một nữ diễn viên khác, nổi tiếng của Đài Loan là Lục Nhất Đan cũng từng bị chồng hành hạ và bạo hành trong thời gian dài. Đã có lần cô gửi đơn tới tòa án yêu cầu được bảo vệ nhưng chồng cô Vương Văn Phương bác bỏ và cho rằng “chuyện nhà tôi tôi lo” và tiếp tục đánh vợ. Theo Lục Nhất Đan thì cô thường chịu đựng mỗi khi  bị chồng xâm hại, sau mỗi lần như thế lại tự mình đến bệnh viện để điều trị. Về sau, không chịu được cuộc sống địa ngục với người chồng vũ phu, Lục Nhất Đan đã làm đơn ly hôn chấm dứt những ngày bị bạo hành và nhẫn nhịu chịu đựng.

* Còn tiếp...

Tâm điểm showbiz Việt
Bước nhảy Hoàn vũ 2012

Vietnam's Got Talent 2012
'ĐẶC SẢN' của Giaoduc.net.vn
Bản tin sao Việt
ĐỘC ĐÁO - chỉ có ở Giaoduc.net.vn
Thi ảnh Gương mặt Nữ sinh trong mơ
Khoảnh khắc có 1-0-2 của sao Việt
Sao Việt và những người bạn "cắn đôi con chấy"   Lỗi ngớ ngẩn trong phim nổi tiếng
Phim kiếm hiệp Kim Dung   Tây Du Ký - chuyện chưa bao giờ kể
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Đàm Vĩnh Hưng
Hồ Ngọc Hà
Tăng Thanh Hà
Thủy Tiên
Văn Mai Hương Minh Hằng
Jennifer Phạm Ngọc Trinh
Long Hy