Sao Hoa ngữ diện đồ hiệu...hóa nhà quê (P1)

28/03/2012 17:23
Long Hy
(GDVN) - Mặc đồ hiệu không những làm tăng danh tiếng của các sao, tôn vẻ đẹp của họ lên nếu các mỹ nhân Hoa ngữ biết cách mặc chúng phù hợp với khuôn mặt, sắc vóc của mình nếu không họ trông thật nực cười và quê mùa trong những bộ đồ hiệu đắt tiền. Tuy không phải tất cả, có nhiều mỹ nữ rất biết cách chọn đồ hiệu và còn đẹp hơn cả người mẫu biểu diễn bộ đồ đó. Ảnh: 163
Trần Nghiên Hy được mệnh danh là “nữ thần Đài Loan”, nhưng khi mặc bộ đầm trắng của Dior vốn chỉ dành cho những người đẹp dáng thon, chân dài và mặt nhỏ khiến cô trở nên quê mùa và lọt thỏm.
Trần Nghiên Hy được mệnh danh là “nữ thần Đài Loan”, nhưng khi mặc bộ đầm trắng của Dior vốn chỉ dành cho những người đẹp dáng thon, chân dài và mặt nhỏ khiến cô trở nên quê mùa và lọt thỏm.
Trong bộ đồ của Marc Jacobs, Lâm Hy Luy không những trông không hợp mà còn phối sai đồ một cách nghiêm trọng bông tai lỗi thời, guốc đen và túi xách quá khổ.
Trong bộ đồ của Marc Jacobs, Lâm Hy Luy không những trông không hợp mà còn phối sai đồ một cách nghiêm trọng bông tai lỗi thời, guốc đen và túi xách quá khổ.
Lưu Văn trong một lần dẫn các phóng viên tạp chí T (The New York Time) về thăm quê hương Hồ Nam của cô, cô diện đồ của Givenchy màu hồng khá phù hợp với phong thái của cô, từ mái tóc để y nguyên như người mẫu và nụ cười tỏa nắng đối lập với cảnh u tịch của vùng Tế Nam.
Lưu Văn trong một lần dẫn các phóng viên tạp chí T (The New York Time) về thăm quê hương Hồ Nam của cô, cô diện đồ của Givenchy màu hồng khá phù hợp với phong thái của cô, từ mái tóc để y nguyên như người mẫu và nụ cười tỏa nắng đối lập với cảnh u tịch của vùng Tế Nam.
Mạc Văn Uý với đầm Ferragamo da báo không hợp với làn da sẫm màu của cô, hơn nữa khăn cổ không thích hợp với người không có cổ dài và bộ đầm rộng quá nên không làm nổi bật được đôi chân đẹp của Mạc Văn Uý.
Mạc Văn Uý với đầm Ferragamo da báo không hợp với làn da sẫm màu của cô, hơn nữa khăn cổ không thích hợp với người không có cổ dài và bộ đầm rộng quá nên không làm nổi bật được đôi chân đẹp của Mạc Văn Uý.
Tần Hải Lộ với đầm của hãng Trang Tư Chính đầy quyến rũ và tôn vẻ đẹp rực rỡ, đài các của cô.
Tần Hải Lộ với đầm của hãng Trang Tư Chính đầy quyến rũ và tôn vẻ đẹp rực rỡ, đài các của cô.
Thang Duy với Emporio Armani với váy phản quang phía trên, phần váy có thiết kế khá đẹp, cùng với cách phối các phụ kiện khiến cô trở nên càng tươi tăng, đẹp tự nhiên và tao nhã.
Thang Duy với Emporio Armani với váy phản quang phía trên, phần váy có thiết kế khá đẹp, cùng với cách phối các phụ kiện khiến cô trở nên càng tươi tăng, đẹp tự nhiên và tao nhã.
Với đồ của Giorgio Armani, Thang Duy không khoe được đôi chân như người mẫu khi cô chỉ cao 1,73m trong khi người mẫu với chiều cao 1,8m nên bộ đồ này khiến Thang Duy mất điểm vì điểm chính của bộ đồ nằm trong bộ sưu tập xuân-hè là khoe được phần từ khoeo chân trở xuống mắt cá.
Với đồ của Giorgio Armani, Thang Duy không khoe được đôi chân như người mẫu khi cô chỉ cao 1,73m trong khi người mẫu với chiều cao 1,8m nên bộ đồ này khiến Thang Duy mất điểm vì điểm chính của bộ đồ nằm trong bộ sưu tập xuân-hè là khoe được phần từ khoeo chân trở xuống mắt cá.
Trong trang phục cũng của Gamani lần này Thang Duy thể hiện được ý đồ của bộ trang phục mang lại, khiến cô trở nên hấp dẫn và quyễn rũ hơn.
Trong trang phục cũng của Gamani lần này Thang Duy thể hiện được ý đồ của bộ trang phục mang lại, khiến cô trở nên hấp dẫn và quyễn rũ hơn.
Trang phục của Herve Leger luôn nóng bỏng và gợi cảm khiến Lưu Diệc Phi không thể không sắm lấy cho mình một bộ, nhưng cô có vẻ e ngại nên đã khoác thêm một chiếc áo chùm bên ngoài, đôi giày cao gót và khăn có vẻ như mượn của mẹ cô, làm giảm độ bốc lửa của trang phục gốc.
Trang phục của Herve Leger luôn nóng bỏng và gợi cảm khiến Lưu Diệc Phi không thể không sắm lấy cho mình một bộ, nhưng cô có vẻ e ngại nên đã khoác thêm một chiếc áo chùm bên ngoài, đôi giày cao gót và khăn có vẻ như mượn của mẹ cô, làm giảm độ bốc lửa của trang phục gốc.
Nhìn Đại S trong bộ trang phục của Ferragamo có vẻ khá hợp nhưng eo cô khá to và thô, làn da sẫm mầu không làm nổi bật trang phục họa tiết da báo này.
Nhìn Đại S trong bộ trang phục của Ferragamo có vẻ khá hợp nhưng eo cô khá to và thô, làn da sẫm mầu không làm nổi bật trang phục họa tiết da báo này.
Tiêu Á Hiên với trang phục của McCartney sẽ hoàn thiện hơn nếu cô đeo phụ kiện tương xứng với nó hơn là những đồ rẻ tiền như vậy.
Tiêu Á Hiên với trang phục của McCartney sẽ hoàn thiện hơn nếu cô đeo phụ kiện tương xứng với nó hơn là những đồ rẻ tiền như vậy.
Ngô Quân Như với trang phục của Valentino khiến cô trở nên thanh lịch và nhẹ nhàng, cô biết kết hợp cùng với bóp mang theo càng làm cho bộ trang phục thêm bắt mắt.
Ngô Quân Như với trang phục của Valentino khiến cô trở nên thanh lịch và nhẹ nhàng, cô biết kết hợp cùng với bóp mang theo càng làm cho bộ trang phục thêm bắt mắt.
Đại S với trang phục Ferragamo, mái tóc cột đuôi ngựa của cô có vẻ không hợp lắm với trang phục sang trọng này.
Đại S với trang phục Ferragamo, mái tóc cột đuôi ngựa của cô có vẻ không hợp lắm với trang phục sang trọng này.
Có vẻ đôi giày da cá sấu của Dương Mịch có quá lỗi thời khi đi cùng bộ trang phục của Phục Tư Trần?
Có vẻ đôi giày da cá sấu của Dương Mịch có quá lỗi thời khi đi cùng bộ trang phục của Phục Tư Trần?
Âm Ni nên kiếm đôi giày khác thì sẽ hợp hơn với trang phục của Roland.
Âm Ni nên kiếm đôi giày khác thì sẽ hợp hơn với trang phục của Roland.
Chương Tử Di với trang phục của Dior trên bìa tạp chí “Thời trang số tháng 4, màu xanh ánh hồng và cổ xẻ sâu chữ V rất thích hợp với mùa xuân nhưng nét mặt biểu hiện của tiểu Hoa đán có vẻ nhừa nhựa.
Chương Tử Di với trang phục của Dior trên bìa tạp chí “Thời trang số tháng 4, màu xanh ánh hồng và cổ xẻ sâu chữ V rất thích hợp với mùa xuân nhưng nét mặt biểu hiện của tiểu Hoa đán có vẻ nhừa nhựa.
Châu Tấn với trang phục của Chanel Chanel trong dịp tham dự Liên hoan phim Tokyo. Tuy nhiên cách phối đồ quần màu dương sẫm với quần tất đen có hoa văn thì không hợp chút nào, nhưng không thể phủ nhận là cô có tâm thái rất ổn định và đẹp một cách rạng rỡ, cặp chân mày không chê vào đâu được.
Châu Tấn với trang phục của Chanel Chanel trong dịp tham dự Liên hoan phim Tokyo. Tuy nhiên cách phối đồ quần màu dương sẫm với quần tất đen có hoa văn thì không hợp chút nào, nhưng không thể phủ nhận là cô có tâm thái rất ổn định và đẹp một cách rạng rỡ, cặp chân mày không chê vào đâu được.
Trương Tịnh Sơ chọn một chiếc váy ren đỏ của Valentino, lựa chọn này khá nguy hiểm khi cô bước lên thảm đỏ, dễ dàng bị chìm với nền của màu thảm.
Trương Tịnh Sơ chọn một chiếc váy ren đỏ của Valentino, lựa chọn này khá nguy hiểm khi cô bước lên thảm đỏ, dễ dàng bị chìm với nền của màu thảm.
Long Hy