Tâm tình người nổi tiếng, kỳ 9:

Thái Trinh: 'Tôi không xinh đẹp, không gợi cảm'

06/11/2012 09:50
Quốc Khánh
(GDVN) - Nổi tiếng khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, Thái Trinh đã từng tham gia Bài hát Việt và dành được nhiều tình cảm của khán giả. Hình ảnh cô gái xinh đẹp ôm đàn ghi-ta hát đã để lại ấn tượng khá mạnh trong lòng người yêu nhạc.
- Nổi tiếng từ “The show”, những áp lực của “Người nổi tiếng” có lúc nào khiến Thái Trinh mệt mỏi? Từng có lúc Trinh đã rất stress. Nhưng đó là khoảng thời gian đầu tiên khi chỉ mới là cô học sinh lớp 11 còn nhiều bỡ ngỡ với giới showbiz. Trinh nghĩ nghề nào cũng có những áp lực, mệt mỏi riêng, quan trọng là mình biết hòa nhập. Còn hiện tại, Trinh cảm thấy đã quen dần. Làm ca sĩ cũng có nhiều niềm vui mà không phải ai cũng có thể có được. Trinh được sống với niềm đam mê, được nhiều khán giả yêu quý.- Tham gia Giọng hát Việt có phải là cách để Thái Trinh "nổi tiếng" hơn nữa? Làm nghề này, ai cũng mong muốn được nhiều người biết đến hơn, đi hát được cổ vũ nhiệt tình, Trinh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Trinh không quan trọng lắm chuyện có “nổi tiếng hơn” hay không bằng việc muốn thử thách bản thân mình. Khán giả thật ra cũng đã ít nhiều biết Trinh từ trước.
Hình ảnh Thái Trinh tại Giọng hát Việt.
Hình ảnh Thái Trinh tại Giọng hát Việt.
- Ở show diễn đầu tiên, Thái Trinh đã không nhận được số tin nhắn bình chọn đủ để vào nhóm “an toàn’. Trinh nghĩ như thế nào về chuyện đó? Sắp tới, Thái Trinh sẽ làm gì để nhận được nhiều hơn sự ủng hộ của khán giả? Có nhiều khán giả comment trên facebook của Trinh là có nghe và cổ vũ nhưng quên nhắn tin! (cười). Nhiều khi khán giả yêu quý mình cũng có, nhưng họ lại ít khi có thói quen bình bầu này nọ. Qua đây, Trinh cũng hy vọng khán giả nếu có yêu thích Trinh thì nhắn tin cho Trinh nhé! Mã số của Trinh là 24 (cười).- Thái Trinh muốn xây dựng hình ảnh 1 ca sỹ “hotgirl” lãng tử với cây đàn ghi-ta hay một ca sỹ thị trường hát kèm ca khúc bằng những vũ đạo bốc lửa? Từ trước đến giờ, Trinh chưa bao giờ tự nhận mình là “hot girl” cả. Con đường Trinh đi từ trước đến giờ vẫn rất rõ ràng. Trinh biết mình không xinh đẹp, cũng không có ngoại hình gợi cảm nên vẫn trung thành với những gì thuộc về bản chất và sự đơn giản, trẻ trung, năng động. Dĩ nhiên, guitar là nhạc cụ gắn bó không thể thiếu với Trinh.- Gây sốt với những bài hát tiếng Anh, Thái Trinh có ý tưởng trở thành một ca sỹ Việt chuyên hát tiếng Anh không? Trinh nghĩ mình sẽ hát cả ca khúc tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Ca khúc tiếng Anh chủ yếu dùng để biểu diễn ở một số event dành cho người nước ngoài hoặc giới trẻ. Sắp tới, những sản phẩm âm nhạc của Trinh đều là tiếng Việt, là những ca khúc rất trẻ trung, đáng yêu, mọi người chờ nhé!
- Thái Trinh quan niệm như thế nào về những chuyện thị phi? Thị phi thì lúc nào cũng có cả. Đã chấp nhận bước vào nghề này thì phải miễn nhiễm với nó. Điều quan trọng là mình không bao giờ làm điều gì thẹn với lòng. Trinh cũng theo học những lớp học về phong cách ứng xử, giao tiếp cũng như cách vượt qua dư luận do chị Hà cho team theo học, cảm thấy rất bổ ích. Học những lớp đó, Trinh cảm thấy nhẹ nhàng nhiều trước mọi việc. - Mẫu người yêu lý tưởng của Thái Trinh như thế nào? Những người “theo đuổi” Thái Trinh có cần đẹp trai, ga-lăng, giàu có hay không? Trinh không có mẫu người chung nào cả. Chỉ đơn giản là “hợp cạ” thì thích thôi à. Tuy nhiên, đó chắc chắn phải là người đàn ông trầm tĩnh, làm nhiều hơn nói. Trinh không quá quan trọng ngoại hình hay về vật chất vì Trinh nghĩ là con gái mình cũng phải biết kiếm ra tiền để tự trang trải chứ không thích phụ thuộc vào ai. Trinh cũng sống tự lập quen rồi!
LTS: Bài viết thuộc chuyên đề có tên: TÂM TÌNH NGƯỜI NỔI TIẾNG. Chuyên đề không nhằm đi vào những chuyện giật gân, soi mói, nói xấu, scandal… vốn đang tràn lan trong giới showbiz và trên internet hiện nay, mà theo đuổi tinh thần nhân văn.

Qua chuyên đề này, Giaoduc.net.vn mong muốn tăng cường phục vụ một nhu cầu tất yếu, chính đáng của bạn đọc là được thông tin chính xác về người nổi tiếng, bạn đọc sẽ thấy được chiều sâu tâm hồn và trí tuệ, những góc khác trong cuộc sống một người nổi tiếng mà không phải ai cũng thông hiểu, thông cảm, đồng cảm...

Mời độc giả đón đọc chuyên đề đều đặn vào buổi sáng các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trên chuyên mục Văn hóa, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam...
*Đón đọc kỳ 10 (Sáng thứ Tư,ngày 7/11)
Quốc Khánh