'Thằng gù' tán tỉnh Đoan Trang trong phòng trà

23/04/2011 12:07
(GDNV) - Là nhân vật nữ chính buổi biểu diễn Notre Dame De Paris (Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris) tối 22/4 tại TP. Hồ Chí Minh, Đoan Trang hóa thân...

(GDNV) - Là nhân vật nữ chính buổi biểu diễn Notre Dame De Paris (Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris) tối 22/4 tại TP. HCM, Đoan Trang hóa thân thành công hình tượng nàng Esmeralda trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của đại văn hào Victor Hugo.

Biến hóa tâm trạng liên tục trong từng lời ca, Đoan Trang gây ấn tượng mạnh bằng lối diễn xuất nhập tâm, cùng giọng hát giàu nội lực. Bên cạnh đó, "socola" cũng biểu diễn hết sức ăn ý,  say mê cùng ca sỹ Y Garia, nhất là khi nghe "chàng gù" của Nhà thờ Đức bà Paris tán tỉnh trong ca khúc Ma maison, C'est ta maison (Nhà tôi cũng là nhà em).

6 ca sĩ góp mặt trong đêm diễn gồm Đoan Trang (vai Esmeralda), Y Garia (vai thằng gù Quasimodo), Lê Hiếu (vai cảnh sát Foebus), Nguyên Thảo (vai “tình nhân” của anh cảnh sát), Hồ Trung Dũng (vai nhà thơ) và Trọng Bắc (vai cha xứ). Họ lần lượt cống hiến cho khán giả 20 ca khúc nổi tiếng nhất của Notre Dame De Paris như:  Belle, Les temps des cathédrales, Ma maison c'est ta maison, Bohémienne, Danse mon Esmaralda, La mot Phoebus, Ma maison c’est ta maison, L’enfant trouve…

Đây là lần Lần đầu tiên, một đêm nhạc mang chủ đề Notre Dame de Paris tổ chức tại Việt Nam, trong một phòng trà.
 

alt  
   
alt
 
alt
 
alt
 
 
alt
 
alt  
   
alt
 

Ngô Quân