Vân Dung: ‘Xe ô tô chính chủ mẹ, tôi lo quá’

13/11/2012 14:30
V.T
(GDVN) - Danh hài Vân Dung cho biết, chiếc xe ô tô đang sử dụng mang tên đăng ký của mẹ nên chị băn khoăn không rõ có bị xử phạt hay không.
“Xe ô tô mang chính chủ  tên mẹ, tôi lo quá. Lo nhất là khi dùng ô tô đi lại công việc ở Sài Gòn hoặc các tỉnh khác liệu có gặp vấn đề gì không? Lúc đó tôi không thể gọi điện về bảo mẹ tới chỗ bị bắt chứng minh được”, nữ diễn viên tỏ ra lo ngại. “Trong khoảng thời gian chưa chứng minh xe có chính chủ hay không, nhiều người sẽ bị chậm công việc hoặc phải hoãn việc rất phiền phức”.


"Thực ra nghị định mới về xe chính chủ cũng rất nghiêm minh"
"Thực ra nghị định mới về xe chính chủ cũng rất nghiêm minh"


Chị nói thêm: “Bây giờ nhà có ô tô rồi, chẳng hạn mua thêm 1 xe máy cả nhà đi chung thì cũng phiền đấy nhỉ! Mà hơn nữa, để đảm bảo xe cộ chính chủ thì mỗi người mua một cái xe, như thế đường phố lại tắc thêm rồi.”

Theo lời Vân Dung, thực ra nghị định mới về xe chính chủ cũng rất nghiêm minh, giúp các cơ quan chức năng có thể mau chóng xác định được xe ăn cắp, xe gây tai nạn. Điều đó giúp người dân được sống trong an ninh trật tự. “Tuy nhiên, mọi người cũng phải cần thời gian để thực hiện nghị định mới này”, diễn viên nhấn mạnh.

Mới đây, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội vừa có công điện số 141 gửi Giám đốc công an các địa phương chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông. Công điện nêu rõ: “Khi tuần tra kiểm soát phát hiện trường hợp có giấy đăng kí xe nhưng tên chủ xe không trùng với tên người lái xe và người lái xe trình bày xe đi mượn, xe đi thuê, xe gia đình thì không xử phạt hành vi vi phạm mua bán không sang tên”

Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội cho biết: Trong Nghị định 71 của Chính phủ quy định xử phạt đối với hành vi không đăng kí tên chính chủ.

Người mua bán xe trong thời gian 30 ngày kể từ ngày làm thủ tục mua bán thì phải tới cơ quan công an để làm thủ tục sang tên đổi chủ. Nếu không thực hiện là trái quy định và sẽ bị xử phạt. Những người đi ô tô, xe mô tô là xe gia đình, xe đi mượn, xe hợp đồng thì không bị xử phạt.

V.T