Video bán kết 5 Vietnam’s Got Talent: Đã 'cơn khát'

01/04/2012 22:11
Thùy Linh
(GDVN) - Bán kết 5 Vietnam’s Got Talent đã thỏa lòng mong đợi, giải tỏa "cơn khát" xem tài năng của khán giả truyền hình với những tiết mục ngang tài ngang sức.

Đêm Bán kết 5 của chương trình Vietnam’s Got Talent cho thấy sự dàn dựng công phu, tập luyện nghiêm túc và sự nỗ lực hết mình của các thí sinh. Cả 7 tiết mục đều nhận được nhiều lời khen tặng của BGK, tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả để tạo nên một vòng thi cực kỳ gay cấn và cạnh tranh.

1. Đăng Quân - Bảo Ngọc

Hai anh em Nguyễn Đăng Quân (11 tuổi) - Trần Bảo Ngọc (6 tuổi) đã mở màn cho đêm bán kết 5 đầy vui nhộn với tiết mục múa dân gian mang tính dân tộc cao. Sự ngây thơ, dễ thương, tinh nghịch của các bé cùng những động tác ấn tượng, kỹ thuật chuyên nghiệp mang lại thành công cho phần biểu diễn của các bé. Giám khảo Thúy Hạnh đã dành lời khen tặng cho hai bé: “Hai con có phần biểu diễn vô cùng tuyệt vời”, Huy Tuấn cũng “vô cùng thích thú”…

2. Đinh Thiện Nhân

Bằng tài năng bẩm sinh và nội lực của mình, Đinh Thiện Nhân một lần nữa làm khán giả xem truyền hình và ban giám khảo lại nín thở một lần nữa để nghe anh hát. Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Huy Tuấn thì Thiện Nhân vẫn chưa hoàn toàn thể hiện tốt một bài biểu diễn mang tính 'opera' thực sự.

3. Phạm Hải Đăng

Phiêu cùng harmonica và âm nhạc - thí sinh Phạm Hải Đăng khiến cả trường quay cảm thấy sảng khoái và nhún nhảy theo từng giai điệu. Điểm mạnh trong bài biểu diễn của Hải Đăng đó là khả năng thổi kèn harmonica tốt, tuy nhiên khả năng hát còn hạn chế khiến tiết mục của thí sinh nam này chưa được hoàn hảo. Giám khảo Thúy Hạnh đã khen ngợi: “Đây là một phần trình diễn thú vị và rất sinh động”, “Tiết mục trình diễn được tính toán, dàn dựng kỹ lưỡng” - lời nhận xét giám khảo Thành Lộc.

4. Nhóm Nghị lực (Energy)

Ở vòng loại, Huy Tuấn đã rất xúc động trước màn trình diễn của nhóm Energy. Nếu không được giới thiệu từ đầu, chắc chắn không ai biết các thí sinh đều là trẻ khiếm thính đến từ Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Trị An – Ba Vì, Hà Nội. Tiết mục sôi động của nhóm Energy trong Bán kết 5 khiến khán phòng một lần nữa cảm thấy xúc động nghẹn ngào. Các em nhảy bằng chính niềm đam mê và sức sống mãnh liệt, niềm tin vào cuộc sống…

5. Nhóm Mộc (Ivoice)

Nhóm hát gồm 5 thành viên với những chiếc áo kẻ caro ấn tượng trong vòng loại. 5 chàng trai cô gái không chỉ mang đến sự hồn nhiên, tươi trẻ cho chương trình mà còn tạo nên một tiết mục chuyên nghiệp và hoàn hảo từ phối bè đến hát. Sự kết hợp ăn ý đầy sáng tạo của các thành viên đã giúp họ có một tiết mục vô cùng cuốn hút.

6. Cặp đôi Gia Linh - Song Linh

Đến từ trường Cao đẳng múa Việt Nam, chị em sinh đôi 14 tuổi ở Hà Nội trong một gia đình không có truyền thống về nghệ thuật nhưng đã mang đến cho khán giả phần trình diễn hết sức khéo léo và 'nghệ thuật'. “Tôi thấy các bạn kết hợp thông minh. Sự phát triển động tác phong phú, ấn tượng”, giám khảo Thành Lộc nhận xét.

7. Nguyễn Lê Nguyên

Cậu bé 11 tuổi Nguyễn Lê Nguyên đến từ cao nguyên Đà Lạt đã có màn trình diễn hết sức thuyết phục và mang lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả khi khép lại chương trình. Lê Nguyên có giọng hát đầy nội lực, cách biểu diễn rất tự nhiên.

Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của tiết mục đó là Lê Nguyên đã rất khéo léo khi chọn bài hát giúp sân khấu trở nên nóng dần lên. Thành Lộc đã nhận xét: “Chú thấy tính chuyên nghiệp trong phần biểu diễn của cháu”, “Nguyên đã hoàn toàn lột xác khỏi hình ảnh Lady Gaga trong vòng loại và cháu rất thông minh khi lựa chọn ca khúc”, giám khảo Thúy Hạnh nhận xét.

Thùy Linh