Vụ Phương Uyên lấp ló sau cánh gà, Hoài Sa: 'Tôi từng chết điếng'

15/10/2012 11:10
Thảo Nguyên
(GDVN) - Hoài Sa khẳng định quan điểm Phương Uyên đến hậu trường The Voice là chuyện bình thường, và cho biết anh từng 'chết điếng' vì một bài viết xuyên tạc lời anh nói về Phương Uyên.

Sau đêm liveshow thứ 3 của The Voice, hình ảnh Phương Uyên đứng sau cánh gà sân khấu, ngó nghiêng ra dáng chỉ đạo được đưa lên mặt báo với thông tin chị vẫn âm thầm chỉ đạo phần âm nhạc ở The Voice, khiến nhiều người khó chịu.

Bức ảnh Phương Uyên được cho là trong cánh gà sân khấu The Voice tối qua. Ảnh: Xzone
Bức ảnh Phương Uyên được cho là trong cánh gà sân khấu The Voice tối qua. Ảnh: Xzone
----- Quảng cáo ---------
Quảng cáo
Story Bottom Links

Từ hình ảnh Phương Uyên “lấp ló” sau cánh gà sân khấu The Voice, dư luận lật lại câu nói “thay Hoài Sa chỉ là động tác giả”, và họ bắt đầu phẫn nộ (một bài báo từng cho biết câu này chính là lời Hoài Sa nói - pv). Người ta cho rằng Phương Uyên vẫn tiếp tục vai trò giám đốc âm nhạc của mình 1 cách âm thầm, lặng lẽ. Ngược lại Hoài Sa chỉ là 1 giám đốc âm nhạc theo kiểu “hữu danh vô thực”.
Liên hệ với nhạc sĩ Hoài Sa, anh tỏ ra mệt mỏi với những thông tin này. Anh cho biết: “Những bức ảnh này chẳng nói lên điều gì cả. Phương Uyên chỉ là tới chơi, gặp mặt ê-kip chương trình, vậy thôi! Chị ấy đã không còn là giám đốc âm nhạc của The Voice không có nghĩa là chị ấy không được phép đến trường quay để xem. Không ai cấm chị ấy làm điều đó cả. Bây giờ, tôi đi làm, tôi dắt người nhà theo để xem, đó cũng là 1 chuyện rất bình thường.”
Nhạc sĩ Hoài Sa đang đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của The Voice, thay Phương Uyên.
Nhạc sĩ Hoài Sa đang đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của The Voice, thay Phương Uyên.

Nhắc lại về phát ngôn “thay Hoài sa chỉ là 1 động tác giả” mà một bài viết nói rằng do chính anh nói, Hoài Sa cho biết: "Thực ra, bài báo “động tác giả” khiến tôi rất bực mình. Khi trả lời bài phỏng vấn đó, tôi trả lời rất chân tình và rất dài. Thế nhưng không ngờ người viết báo lại cắt ghép thành ra như vậy. Cả 1 bài trả lời dài như vậy, người ta lại cắt ra 1 câu ở giữa để giật tít khiến tôi không thể giải thích gì được. Nếu mọi người được nghe câu chuyện từ đầu thì đã hiểu hết những gì tôi nói và sẽ hiểu câu đó theo 1 nghĩa hoàn toàn khác".

"Đó chỉ là 1 sự cắt ghép. Tôi cũng quá sơ xuất khi không yêu cầu họ gửi bài để xem lại, đến khi bài đã đăng lên tôi chết điếng và không biết thanh minh thế nào. Còn việc người khác nghĩ tôi chỉ là bức bình phong thì tôi không quan tâm đâu. Tôi chỉ làm việc của tôi thôi", anh nhấn mạnh.

Thảo Nguyên