"Vua" Kungfu Lý Tiểu Long - Cuộc đời và cái chết đầy uẩn khúc

27/11/2013 09:40
Hàn Vy (tổng hợp)
(GDVN) - Đã qua đời cách đây 40 năm nhưng tên tuổi của ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới Lý Tiểu Long vẫn in sâu trong tâm trí những người hâm mộ.
Lý Tiểu Long tên thật là Lý Chấn Phiên (27/11/1940 – 20/7/1973) là người Mỹ gốc Hồng Kông (Trung Quốc), là võ sư sáng lập Triệt quyền đạo, diễn viên điện ảnh chuyên đóng các phim hành động võ thuật và cũng là một nhà làm phim. 

Anh sinh ra tại San Francisco, Mỹ nhưng ấu thơ sống ở Hồng Kông. Thời bé, Tiểu Long trông gầy yếu và nhỏ bé hơn các bạn cùng lứa. Khi mới 7 tuổi, anh được bố dạy Thái Cực quyền với mục đích rèn luyện sức khỏe.

Tài năng võ thuật bẩm sinh

Năm 13 tuổi, Lý Tiểu Long bắt đầu theo sư phụ Diệp Vấn học một cách bài bản bộ môn Vịnh Xuân quyền. Tiếp đến, anh luyện Hồng quyền, Thiếu Lâm quyền, Tiết quyền, Bạch Hạc quyền… Với đam mê võ thuật từ bé, Lý Tiểu Long nghiên cứu cả võ thuật phương Tây… Chính điều đó đã tạo ra một siêu sao võ thuật nổi tiếng thế giới và là cơ sở quan trọng để Lý Tiểu Long sáng lập nên Triệt quyền đạo.
Ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lý Tiểu Long
Ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lý Tiểu Long
Năm 1959, Lý Tiểu Long được gia đình đưa về Mỹ. Bước chân vào đại học Washington năm 1960, ngoài học các môn chuyên ngành, Tiểu Long đã dành toàn bộ thời gian rảnh để nghiên cứu võ thuật. Trong trường, Lý Tiểu Long thành lập đội võ Trung Quốc và thường xuyên cùng đội luyện tập, biểu diễn.

Để quảng bá võ thuật Trung Hoa, năm thứ hai đại học, Lý Tiểu Long thuê một góc trong bãi đỗ xe của trường, treo bảng “Chấn Phiên Quốc thuật quán”. Ngày ngày, anh vừa luyện võ vừa giảng dạy cho học trò. Cũng chính tại lớp dạy võ công, Lý Tiểu Long quen Linda Emery, cô gái trẻ đến đăng ký học võ, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau. Năm 1964, hai người kết hôn và cùng nhau kinh doanh Quốc thuật quán.
Từng đạt giải vô địch khiêu vũ “Cha Cha Cha” ở Hồng Kông Lúc 14 tuổi, Lý Tiểu Long vô cùng yêu thích môn khiêu vũ với điệu “Cha Cha Cha”, anh từng mày mò tập luyện bất cứ lúc nào rảnh. Năm 15 tuổi,  Lý đã chiếm giải vô địch Thiếu niên “Cha Cha Cha” của Hồng Kông. Sau này khi sáng lập ra môn phái Triệt Quyền Đạo, Lý Tiểu Long từng nói rằng mình tập được lối chiến đấu nhanh nhẹn là nhờ cách bước chân của môn khiêu vũ “Cha Cha Cha”, đồng thời khẳng định khiêu vũ rất hữu dụng trong môn võ thuật.Tham vọng nổi tiếng thế giới
Lý Tiểu Long bước chân vào điện ảnh khi mới 8 tuổi với vai diễn đầu tiên trong phim Phú quý phù vân. Năm 1950, phim đầu tiên Lý Tiểu Long đảm nhận vai diễn chính là một cậu bé mồ côi trong Tế lộ tường, với tài năng diễn xuất xuất sắc, anh đã ghi điểm khá cao.

Đầu năm 1971, Lý Tiểu Long nhận lời mời của một công ty điện ảnh Hồng Kông, ký hợp đồng đóng hai phim Đường Sơn đại huynh và Tinh võ môn với cát xê 15 nghìn USD. Sau đó, anh tiếp tục vào vai chính trong Mãnh long quá giang, Trò chơi tử thần,.v.v.
Ảnh thời thơ ấu của Lý Tiểu Long
Ảnh thời thơ ấu của Lý Tiểu Long
Tuy nhiên, sự nghiệp đóng phim của tài tử họ Lý vừa mới bước sang trang mới thì ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long qua đời ở Hồng Kông, hưởng thọ 33 tuổi. Lý Tiểu Long được chôn cất ở nghĩa trang Lake View trên đồi Volunteer Park, Seattle, Mỹ. Sinh thời, Lý Tiểu Long từng tự tin viết: “Mục tiêu rõ ràng của tôi là trở thành ngôi sao Đông phương lừng danh có cát sê cao nhất ở Mỹ. Bắt đầu từ năm 1970, tôi sẽ được cả thế giới công nhận. Đến năm 1980, tôi sẽ có số tài sản 15 triệu USD. Lúc đó, tôi và người nhà sẽ sống sung túc, hạnh phúc”.
Năm 1999, tạp chí Time xếp Lý Tiểu Long vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỷ 20. Qua đời cách đây gần 40 năm nhưng tên tuổi của ngôi sao võ thuật này vẫn sống mãi trong ký ức của những người hâm mộ.

Những ồn ào quanh cái chết của Lý Tiểu Long

Ngày 20/7/1973, tin Lý Tiểu Long qua đời khiến các fan hâm mộ và giới võ thuật Hồng Kông sửng sốt. Ban đầu, báo chí Hồng Kông viết: “Ngôi sao võ thuật nổi danh Lý Tiểu Long bất ngờ ngất xỉu tại nhà riêng lúc 11h30 đêm 19/7. Vợ Lý Tiểu Long đưa chồng đến bệnh viện Queen’s Elizabeth cấp cứu nhưng không kịp. Phía bệnh viện chưa thể xác định nguyên nhân cái chết…”.

Việc ngôi sao võ thuật vốn rất khỏe mạnh đột ngột ra đi đã không thuyết phục được các fan, đặc biệt là giới võ thuật Trung Hoa. Do đó, nhiều cuộc điều tra riêng lẻ về cái chết của ông vua Kungfu đã được bí mật tiến hành.
Lý Tiểu Long bên vợ và con trai
Lý Tiểu Long bên vợ và con trai
Có rất nhiều lời đồn xung quanh cái chết của Lý Tiểu Long. Người nói anh đột tử trên giường nhà nữ diễn viên Đinh Bội, sau khi uống thuốc kích dục; người bảo anh bị xã hội đen Hồng Kông mưu sát; lại có bài báo nói Lý Tiểu Long bị một cao thủ điểm huyệt “hẹn giờ chết”. Trong khi đó, thông tin chính thức từ phía bệnh viện khẳng định anh chết bởi chứng phù não cấp do dị ứng với thuốc giảm đau.

Sau hàng chục năm ngôi sao họ Lý qua đời, truyền thông Trung Quốc vẫn tốn không ít giấy mực khi nói về cái chết của ông vua Kungfu. Tờ Star của Hồng Kông đăng bài khẳng định, nam diễn viên không hấp hối ở nhà mình mà tại phòng của nữ diễn viên Đinh Bội.

Theo đó, khoảng 16h ngày 20/7, diễn viên họ Lý đến nhà nữ diễn viên Đinh Bội để bàn về vai diễn trong phim Trò chơi tử thần. Khoảng 19h, Lý Tiểu Long nói anh không khỏe, hơi đau đầu. Đinh Bội đã cho Lý Tiểu Long uống một viên thuốc giảm đau mà cô hay dùng.

Sau đó, Tiểu Long vào phòng Đinh Bội ngủ và rồi anh đã không bao giờ tỉnh lại…

Lý Tiểu Long và Đinh Bội
Lý Tiểu Long và Đinh Bội

Hiếu thắng

Trong hồi ức của chị gái, Lý Tiểu Long là một cậu em hiếu động, nghịch ngợm nhưng cũng rất tình cảm và đặc biệt hiếu thuận.

Gia đình họ Lý có 5 người con, trong đó Lý Thu Nguyên là con gái lớn nhất, dưới bà là em gái Lý Thu Phượng và ba em trai Lý Trung Sâm, Lý Chấn Phiên (tức Lý Tiểu Long) và Lý Chấn Huy.

Lý Thu Nguyên vẫn nhớ như in món ăn yêu thích nhất của Lý Tiểu Long là váng sữa nổi tiếng của Quảng Đông và món gan bò.

Ngày nhỏ, Lý Tiểu Long là một cậu bé hết sức hiếu động và rất hiếu thắng, không bao giờ chịu nhận thua, chính tính cách này đã tạo nên một Lý Tiểu Long kiên nhẫn, bền bỉ, không chịu khuất phục và có chút bướng bỉnh. Tuy nhiên, Lý Tiểu Long lại rất sợ cha.
Từ nhỏ,  Lý Tiểu Long đã rất đam mê võ thuật và diễn xuất. Lý dành dụm tiền chỉ để mua những quyển truyện tranh võ thuật về đọc. Nhiều lúc, Lý còn chạy sang tiệm cắt tóc đọc trộm truyện tranh của cửa hàng. Tiểu Long tỏ ra khá lười biếng mỗi khi đi học, nhưng cứ nghe đến chuyện đi đóng phim, Lý lại tỏ ra phấn chấn lạ kỳ.
Ngoài ra, Lý Tiểu Long còn rất thích vẽ tranh, đặc biệt là các nhân vật trong truyện tranh mà anh hay đọc, bà Lý Thu Nguyên kể, Lý Tiểu Long vẽ rất đẹp, hiện tại, bà vẫn giữ những bức tranh do em trai vẽ ngày đó.

Nhận xét về em trai mình, Lý Thu Nguyên nói Lý Tiểu Long là một người 'có khí chất, sống hiếu thuận nhất và rất tình cảm'. Thời gian ở Hồng Kông đóng phim, mỗi lần nhận lương, Tiểu Long đều biếu bà 50 nhân dân tệ hoặc tự mua vải tặng bà.

Khi đóng phim ở Seattle, Mỹ, ngoài việc gửi tiền về cho cha mẹ, Lý không quên gửi kèm những món quà nhỏ cho các chị em trong gia đình.
Thần tượng của ngôi sao

Lý Tiểu Long có ảnh hưởng không nhỏ đối với nhiều nghệ sĩ gốc Hoa. Châu Tinh Trì từng nói về huyền thoại võ thuật: “Lý Tiểu Long là thần tượng của tôi. Phim đầu tiên tôi xem ở rạp là phim của anh ấy. Tác phẩm đó khiến tôi cảm thấy có ngọn lửa hừng hực trong lồng ngực. Sau đó tôi xem thêm một số phim của anh ấy và quyết tâm trở thành võ thuật gia hoặc diễn viên. Trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông, Lý Tiểu Long là nhân vật đặc biệt.  Anh ấy có năng khiếu võ thuật, được hưởng thiên thời, địa lợi, nhân hòa... Anh ấy là người đầu tiên nhìn ra xu hướng phát triển của võ thuật trong tương lai, là người đi đầu thực thụ”.
Hàn Vy (tổng hợp)