Xuân về trên bản Lao Xa

16/02/2021 06:19
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bản có 5 ngôi nhà trình tường lợp ngói âm dương với tuổi đời khoảng 80 năm, hơn 60 ngôi nhà được dựng mới theo đúng kiến trúc và nét văn hóa của người H'Mông.

Những ngày đầu Xuân, trên mảnh đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc ngập tràn sắc hồng của hoa đào, sắc vàng rực rỡ của hoa cải và sắc trắng tinh khôi của những chùm hoa mận.

Rất đông du khách đã tới thăm Cao nguyên đá những ngày này, trong hành trình đó, thôn Lao Xa, xã Sủng Là (Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) là một điểm dừng chân lý tưởng.

Thôn Lao Xa cách trung tâm xã Sủng Là khoảng 6 km, nơi đây có vùng đất dốc thoai thoải, phía lưng chừng núi là nơi người dân sinh sống, diện tích dưới chân núi được dành để canh tác ngô và rau màu.

Những thiếu nữ người dân tộc H'Mông ở bản Lao Xa đi làm nương về. Ảnh: Tùng Dương.
Những thiếu nữ người dân tộc H'Mông ở bản Lao Xa đi làm nương về. Ảnh: Tùng Dương.

Lao Xa có hơn 100 gia đình đồng bào H’Mông. Người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp, độc canh cây ngô, chăn nuôi gia súc và làm nghề đúc bạc truyền thống. Nghề đúc bạc đã có từ gần 100 năm nay, chủ yếu do dòng họ Mua duy trì, hiện còn 6 hộ dòng họ Mua làm nghề này. Sản phẩm của họ chủ yếu là đồ trang sức như: Dây chuyền, vòng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa tai.

Vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán đến Lao Xa du khách sẽ được tận mắt chứng kiến cảm nhận sâu sắc nhất là vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất với những ngôi nhà trình tường mang đậm bản sắc của dân tộc H’Mông.

Là thôn có kinh tế phát triển của xã Sủng Là, mỗi người dân Lao Xa đều có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng bằng việc giữ gìn, bảo vệ những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc mình.

Thôn có 5 ngôi nhà trình tường 3 gian, lợp ngói âm dương với tuổi đời khoảng 80 năm; khoảng 60 ngôi nhà được dựng mới theo đúng kiến trúc và nét văn hóa của dân tộc H’Mông với khuôn viên, hàng rào đá, xung quanh trồng hoa cải, hoa đào, mận.

Xuân về, các loài hoa đua nhau khoe sắc, tô điểm cho vùng quê thêm trù phú. Sự kết hợp hài hòa của thiên nhiên và sáng tạo của con người, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của người dân nơi đây đã để lại cho du khách nhiều ấn tượng.

Sự kết hợp hài hòa của thiên nhiên với kiến trúc nhà ở độc đáo đã tạo nên hình ảnh một thôn, bản vùng cao đầy cuốn hút. Hiện nay, khá nhiều mô hình du lịch cộng đồng đã được xây dựng tại thôn Lao Xa và đang thu hút đông du khách.

Những hình ảnh tuyệt đẹp tại bản lao Xa, huyện Đồng Văn, Hà Giang:

Hoa đào và hoa mận khoe sắc tại bản Lao Xa. Ảnh: Tùng Dương.
Hoa đào và hoa mận khoe sắc tại bản Lao Xa. Ảnh: Tùng Dương.
Rất nhiều cây đào cổ thụ bung hoa rực rỡ. Ảnh: Tùng Dương.
Rất nhiều cây đào cổ thụ bung hoa rực rỡ. Ảnh: Tùng Dương.
Những nương hoa cải vàng rực trong bản Lao Xa. Ảnh: Tùng Dương.
Những nương hoa cải vàng rực trong bản Lao Xa. Ảnh: Tùng Dương.
Những cây đào, cây mận tạo thêm điểm nhấn cho những ngôi nhà trình tường. Ảnh: Tùng Dương.
Những cây đào, cây mận tạo thêm điểm nhấn cho những ngôi nhà trình tường. Ảnh: Tùng Dương.
Ngôi nhà cổ trong bản với mái ngói âm dương bằng đất nung. Ảnh: Tùng Dương.
Ngôi nhà cổ trong bản với mái ngói âm dương bằng đất nung. Ảnh: Tùng Dương.
Hoa mận bên hàng rào đá là hình ảnh phổ biến ở bản Lao Xa. Ảnh: Tùng Dương.
Hoa mận bên hàng rào đá là hình ảnh phổ biến ở bản Lao Xa. Ảnh: Tùng Dương.
Thôn bản với những nét đặc trưng của đá tai mèo. Ảnh: Tùng Dương.
Thôn bản với những nét đặc trưng của đá tai mèo. Ảnh: Tùng Dương.
Rất đông du khách đã tới thăm Cao nguyên đá những ngày này và Lao Xa là một điểm dừng chân lý tưởng. Ảnh: Tùng Dương.
Rất đông du khách đã tới thăm Cao nguyên đá những ngày này và Lao Xa là một điểm dừng chân lý tưởng. Ảnh: Tùng Dương.
Phong cảnh níu chân du khách bởi những nét hoang sơ. Ảnh: Tùng Dương.
Phong cảnh níu chân du khách bởi những nét hoang sơ. Ảnh: Tùng Dương.
Những em bé ở Lao Xa chơi bên cây mận trong vườn. Ảnh: Tùng Dương.
Những em bé ở Lao Xa chơi bên cây mận trong vườn. Ảnh: Tùng Dương.
Trong bản Lao Xa còn nhiều ngôi nhà đất trình tường có tuổi đời lâu năm. Ảnh: Tùng Dương.
Trong bản Lao Xa còn nhiều ngôi nhà đất trình tường có tuổi đời lâu năm. Ảnh: Tùng Dương.
Do thời tiết rất lạnh nên hoa đào, hoa mận ở Lao Xa thường nở muộn. Ảnh: Tùng Dương.
Do thời tiết rất lạnh nên hoa đào, hoa mận ở Lao Xa thường nở muộn. Ảnh: Tùng Dương.
Những cặp vợ chồng người H' Mông tại bản Lao Xa. Ảnh: Tùng Dương.
Những cặp vợ chồng người H' Mông tại bản Lao Xa. Ảnh: Tùng Dương.
Thôn có 5 ngôi nhà trình tường 3 gian, lợp ngói âm dương với tuổi đời khoảng 80 năm của người H'Mông. Ảnh: Tùng Dương.
Thôn có 5 ngôi nhà trình tường 3 gian, lợp ngói âm dương với tuổi đời khoảng 80 năm của người H'Mông. Ảnh: Tùng Dương.
Trong bản Lao Xa chỗ nào cũng trồng hoa đào, hoa mận. Ảnh: Tùng Dương.
Trong bản Lao Xa chỗ nào cũng trồng hoa đào, hoa mận. Ảnh: Tùng Dương.
Những mái ngói âm dương bằng đất nung là nét đặc trưng của người H' Mông. Ảnh: Tùng Dương.
Những mái ngói âm dương bằng đất nung là nét đặc trưng của người H' Mông. Ảnh: Tùng Dương.
Bạn nên đến bản Lao Xa một lần vào dịp Tết để cảm nhận được phong cảnh và con người nơi đây.
Bạn nên đến bản Lao Xa một lần vào dịp Tết để cảm nhận được phong cảnh và con người nơi đây.
Tùng Dương